Hải Dương: Phát hiện mẹ đẻ và con trai 2 tuổi mắc Covid-19 tử vong trong phòng bệnh

31/03/2022 11:22 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - "Vì thời điểm xảy ra vụ việc không có ai nhìn thấy, không có ai chứng kiến và xảy ra ở phòng bệnh bên cạnh chứ không phải ở phòng bệnh nhân điều trị, do đó, chúng tôi đã trích xuất camera và thông báo cho cơ quan công an", ông Lân cho biết.

Dịch Covid-19 sáng 31/3: Đến nay hơn 7,26 triệu người mắc tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Dịch Covid-19 sáng 31/3: Đến nay hơn 7,26 triệu người mắc tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Bộ Y tế cho biết đến nay hơn 7,26 triệu người mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh; Hiện có hơn 3.600 bệnh nhân nặng đang điều trị; 5 tỉnh, thành nào có tổng F0 nhiều nhất? Hậu COVID-19 để lại hàng loạt di chứng gì?

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống vào sáng nay (31/3), bác sĩ Hoàng Ngọc Lân – Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh (Hải Dương) cho biết: "Vào chiều muộn hôm qua, tại khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 thuộc trung tâm chúng tôi xảy ra sự việc khi nhân viên y tế phát hiện 2 mẹ con bệnh nhân tử vong trong phòng. Sau khi phát hiện, chúng tôi đã thông báo cho công an và cơ quan chức năng thụ lý, giải quyết".

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh, vào 28/3, chị V.T.B.N (SN 1979), trú tại phường Sao Đỏ (TP. Chí Linh) có đưa con trai Đ.B.A.Q (SN 2020) nhập viện khi con trai có biểu hiện sốt cao và cả 2 mẹ con đều mắc COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế TP. Chí Linh - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Quá trình điều trị tại trung tâm cả hai mẹ con chị N. không có biểu hiện bất thường và ở cùng phòng điều trị còn có 2 bà mẹ và 2 cháu nhỏ đều mắc COVID-19.

Vào chiều qua, sau khi lấy cơm về, chị N. bế con trai 2 tuổi đi lại ngoài hàng lang, sau đó bế con vào phòng bệnh bên cạnh và không thấy đi ra và phòng bệnh bên cạnh không có bệnh nhân.

Sau khi người chồng mang đồ đến gọi điện thoại cho vợ xuống lấy nhưng không liên lạc được nên đã nhờ nhân viên y tế gọi giúp và sau đó phát hiện chị N. cùng con trai nằm tử vong dưới nền nhà ở phòng bệnh bên cạnh.

"Vì thời điểm xảy ra vụ việc không có ai nhìn thấy, không có ai chứng kiến và xảy ra ở phòng bệnh bên cạnh chứ không phải ở phòng bệnh nhân điều trị, do đó chúng tôi đã trích xuất camera và thông báo cho Công an TP. Chí Linh, Công an tỉnh Hải Dương cùng cơ quan chức năng về thụ lý, điều tra", Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Chí Linh cho biết.

Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm, thi thể của hai mẹ con chị N. được đưa đi hỏa táng trong đêm. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Suckhoedoisong.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm