HAGL và hợp đồng với cầu thủ

20/07/2021 13:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hết năm 2022, tức là còn hơn 1 năm nữa, các cầu thủ HAGL sẽ hết hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Hôm rồi Hoàng Vương đăng dòng trạng thái về vấn đề này khiến nhiều người "chột dạ" cho Bầu Đức.

Nỗi niềm Minh Vương hay tâm trạng chung cầu thủ HAGL?

Nỗi niềm Minh Vương hay tâm trạng chung cầu thủ HAGL?

Tiền đạo thuộc biên chế HAGL và ĐTQG Trần Minh Vương vừa đăng dòng trạng thái cảm thán với Công Phượng. Minh Vương buồn vì tương lai có thể không còn được chơi bóng cùng người đồng đội thân thiết.

“Nhìn thế thôi chứ chả biết chơi bóng cùng nhau được mấy năm nữa đâu. Đây là sự thật”. Dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân của Trần Minh Vương kèm bức ảnh chụp chung tiền đạo Công Phượng đã dậy sóng dư luận.

Tiền vệ Hải Huy của Than Quảng Ninh bình luận vui rằng: “Ý nói mỗi người một đội đúng không?”; hay Đoàn Văn Hậu chọc ghẹo: “Lại gây áp lực bên trên đó à anh”. Dưới lời bình luận của Đoàn Văn Hậu, Minh Vương đáp trả: “Em hiểu anh lắm”.

Tất nhiên, đó cũng chỉ là những lời bình luận vui giữa các cầu thủ. Tuy vậy, cũng cần nhìn thẳng thực tế, các cầu thủ HAGL đã không còn trẻ nữa. Tất cả đều rơi vào độ tuổi 25-26 và hợp đồng của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… cũng đang ở chương cuối.

Rõ ràng, sau bao năm cứ mải miết cuộc đua trụ hạng khiến Minh Vương phải thốt lên “dành cả thanh xuân để trụ hạng”, giờ đây, HAGL đã khởi sắc. Họ tràn trề cơ hội vô địch V-League 2021. Chính đội bóng phố Núi mới là ứng viên sáng giá nhất.

Thế nhưng, dân gian có câu, có thực mới vực được đạo. Và những bản hợp đồng chuyên nghiệp cùng mức lót tay chính là phân định giữa cầu thủ trẻ và cầu thủ trưởng thành ở Việt Nam. Bóng đá nước nhà có sự khác biệt lớn với các nền bóng đá trên thế giới nằm ở điểm nghẽn đó. Cầu thủ phải có hợp đồng chuyên nghiệp, lót tay tiền tỷ mới có “của để dành” cho gia đình, cho tương lai mỗi cầu thủ.

Mức thu nhập theo lương hàng tháng thuộc dạng cao so với xã hội nhưng không đủ để “phòng thân”; nhất là giới cầu thủ cần chi tiêu các nhu cầu thiết yếu khác.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, Minh Vương, Kiatisuk, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, dtvn, vòng loại World Cup
Bầu Đức sẽ tính sao đối với lứa tài năng của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… khi họ hết hợp đồng. Ảnh: Trần Tuấn

Nhìn sang các đồng nghiệp, bản thân mỗi cầu thủ HAGL có thể gặp đôi chút xốn xang. Quế Ngọc Hải được trải thảm cả chục tỷ đồng khi đầu quân cho Viettel. Hay mới nhất, Phan Văn Đức cũng có của phòng thân không dưới 8 tỷ đồng sau khi ký vào bản hợp đồng với CLB SLNA. Trung vệ Bùi Tiến Dũng được Viettel tái ký với giá trị hợp đồng được cho không kém các đồng nghiệp.

Họ, với tài năng của mình, xứng đáng nhận đãi ngộ cao. Bởi, đặc thù của nghiệp “quần đùi áo số”, Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức hay Bùi Tiến Dũng có trong tay các bản hợp đồng “bom tấn” là xu hướng tất yếu của bóng đá hiện tại.

Trở lại với câu chuyện các cầu thủ HAGL, đặt lên bàn cân, tài năng của họ không hề thua kém đồng nghiệp. Thậm chí, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… đều thuộc dạng hàng “hot”.

Hồi tháng 5, dư luận râm ran về câu chuyện có CLB trả đến 4 triệu USD để mua bộ đôi Công Phượng - Văn Toàn. Bầu Đức đáp trả “ai bán Công Phượng đâu mà mua”. Chưa biết thực hư thế nào song có thể thấy, giá trị của Công Phượng cùng đồng đội không hề nhỏ.

Từ đây, đặt ra bài toán, khi một loạt cầu thủ này đáo hạn hợp đồng, họ sẽ được tự do tìm bến đỗ mới, bầu Đức có “ôm hết vào lòng” để giữ lại và tạo thành một tập thể quá đỗi đặc biệt của bóng đá Việt Nam?

Với cơ chế thị trường, bất kể đội bóng nào cũng có thể tiếp cận cầu thủ HAGL khi họ chuẩn bị đáo hạn. Lúc đó, bản thân các cầu thủ mới là người tự quyết, nếu chiếu theo các quy định về chuyển nhượng. HAGL buộc phải thực hiện theo luật chơi.

Và nhẩm tính, giá trị của một ngôi sao hàng đầu đội chủ sân Pleiku không dưới 2,5 tỷ đồng/năm. Ở bóng đá Việt Nam, các cầu thủ nổi tiếng thường ký hợp đồng có thời hạn rơi vào khoảng 3 năm. Khi đó, con số để giữ chân cho một cầu thủ không hề nhỏ.

Nói nôm na, kể cả các cầu thủ hạng A như Công Phượng, Xuân Trường… hay các cầu thủ ít được thi đấu như Lê Đức Lương, Lê Văn Trường… cũng như số lượng lớn cầu thủ được cho mượn, bầu Đức sẽ phải chi ra con số lên đến hàng trăm tỷ đồng để giữ chân. Tất nhiên, đó là bài toán chiếu theo quy luật thị trường.

Còn với bóng đá Việt Nam, mỗi đội luôn có những “luật ngầm” riêng cho mình. Nhưng, tựu chung lại, bầu Đức sẽ trải qua bài toán không hề đơn giản khi lứa cầu thủ ông đặt trọn tình yêu sắp hết hạn hợp đồng.

Liệu chăng, bầu Đức sẽ “ôm hết vào lòng” hay sẽ có sự rã đám. Thực tế, lứa cầu thủ này đã và đang bắt đầu có sự dịch chuyển khi nhiều cầu thủ đã chia tay HAGL để đến với các CLB khác bằng bản hợp đồng chuyên nghiệp. Giờ đây, người hâm mộ đang chờ đợi bầu Đức sẽ tính ra sao đối với lứa tài năng của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh…

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm