HAGL lại dọa bỏ V-League: Guồng quay của bóng đá Việt Nam

31/01/2023 05:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League 2023 cuối tuần này mới khởi tranh nhưng guồng quay của bóng đá Việt Nam đã được khởi động bằng trận tranh Siêu Cúp QG 2022 mà ở đó, Hà Nội FC xưng vương thêm một lần nữa.

Hà Nội FC đã quá quen với chiến thắng, no nê các danh hiệu của bóng đá nội, sẽ có không ít người nhận xét như vậy khi nói về đội bóng này nhưng bảo họ chán thì chưa.

2023 chính là mùa giải mà Hà Nội FC buộc phải có bước chuyển mình, vừa để vươn mình ra biển lớn, đá AFC Champions League sòng phẳng chứ không thể mang tâm lý dạo chơi nhưng đồng thời, nhiệm vụ khẳng định vị thế ở V-League hay Cúp QG cũng chẳng thể bỏ qua.

Bên cạnh sự cạnh tranh quyết liệt từ phía các đối thủ quen thuộc như Viettel hay Bình Định trên hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch V-League và Cúp QG, Hà Nội FC còn phải thật sự dè chừng Công an Hà Nội.

Mặc dù chỉ vừa chân ướt, chân ráo lên hạng nhưng Công an Hà Nội đã tiến hành thay máu lực lượng triệt để, với hơn 1/2 đội hình mới được đưa về là các tuyển thủ quốc gia hoặc cựu tuyển thủ không coi trụ hạng là mục tiêu hàng đầu. Thay vào đó, đội bóng này sẵn sàng cuộc đua đến ngôi vô địch và họ đủ khả năng làm được điều đó nếu HLV Paulo Foiani sớm ổn định được nhân sự cũng như lối chơi. Tất nhiên, dù là Công an Hà Nội, Hà Nội FC, Viettel, Bình Định hay bất kỳ một đội bóng nào khác muốn đua vô địch thì phải bắt nhịp với mùa giải mới, vào guồng nhanh, bằng không, cơ hội sửa sai sẽ không nhiều khi thể thức thi đấu được điều chỉnh.

Siêu Cúp QG 2022 và vài ngày tới đây là V-League 2023 sẽ hâm nóng bầu không khí của bóng đá Việt Nam chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan sau 2 lượt trận chung kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam không thể hoàn thành mục tiêu vô địch Đông Nam Á, HLV Park Hang Seo chẳng thể khép lại chu kỳ huấn luyện đội tuyển của mình bằng chiến thắng, điều đó để lại không ít tiếc nuối. Nhưng suy cho cùng, thành công trong bóng đá chẳng thể kéo dài mãi mãi.

Guồng quay bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Trận tranh Siêu Cúp QG 2022 giữa Hà Nội và Hải Phòng đã chính thức khởi động guồng quay của bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2023. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo đã làm quá tốt công việc của mình khi còn đương nhiệm, đưa bóng đá Việt Nam lên một vị thế mới ở  đấu trường châu lục cũng như thế giới. Cho dù đội tuyển Việt Nam không vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa nhưng chúng ta vẫn có quyền tự hào là đội bóng duy nhất của khu vực lọt đến vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 và thứ hạng 96 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại vẫn là minh chứng cho vị trí số 1 Đông Nam Á.

HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc gặp gỡ, tri ân người hâm mộ sau đây 2 ngày để chính thức kết thúc hành trình của ông với bóng đá Việt Nam. Và đã đến lúc, chúng ta nhắc về một thời kỳ mới, một HLV mới của đội tuyển Việt Nam cùng U23 Việt Nam với rất nhiều thử thách.

World Cup không còn là mục tiêu xa vời với bóng đá Việt Nam, đây chắc chắn cũng sẽ là một trong những mục tiêu mà VFF đặt ra với người thay thầy Park. Nhưng cho đến khi vòng loại World Cup 2026 diễn ra, bóng đá Việt Nam vẫn còn đó SEA Games, Asian Cup hay Asiad để hướng sự quan tâm, chú ý. Những nhiệm vụ ấy không ai khác mà chính HLV mới của đội tuyển phải cùng các cầu thủ thực hiện.

Chỉ có danh hiệu, thành tích cụ thể mới khẳng định chắc chắn vị thế của bóng đá Việt Nam và thành công của đội tuyển Việt Nam thôi là chưa đủ. Việc không có CLB Việt Nam nào nằm trong Top 500 đội bóng hàng đầu thế giới theo bình chọn của Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) trong khi Thái Lan có 2 còn Malaysia cũng có 1 đại diện góp mặt thực sự khiến những người làm bóng đá Việt Nam phải suy nghĩ.

Guồng quay mới của bóng đá Việt Nam đã được khởi động, giờ là lúc vận hành trơn tru.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm