HAGL khiến Viettel chịu nhiều áp lực

28/04/2021 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Việc bị CLB TP.HCM cầm hoà 1-1 tối 27/4 trên sân Thống Nhất không khác nào thất bại với Viettel. Đội bóng áo lính đang chịu nhiều áp lực khi phải liên tục bám đuổi HAGL.

Bùi Tiến Dũng: '1 điểm trước Viettel là không tệ'

Bùi Tiến Dũng: '1 điểm trước Viettel là không tệ'

Thủ môn Bùi Tiến Dũng trong lần đầu bắt chính cho CLB TPHCM năm nay đã mang lại may mắn khi cùng các đồng đội có 1 điểm trước nhà ĐKVĐ Viettel tối 27/4.

1 điểm trên sân Thống Nhất vòng 11 mới đây có thể là bước ngoặt cuộc đua vô địch mùa này của Viettel so với đối thủ đang có phong độ rất cao là HAGL. Đội đầu bảng đang có 25 điểm và bất chấp kết quả trận gặp Đông Á Thanh Hoá chiều tối 28/4 tới có ra sao, đoàn quân của bầu Đức vẫn dẫn đầu bảng.

HAGL đã được Viettel tặng “quà” khi họ không thể tự quyết được ở trận gặp CLB TP.HCM. Dù đối thủ sa sút, lại vắng hàng loạt trụ cột vì thẻ phạt, nhưng các học trò của HLV Trương Việt Hoàng đã chơi một trận dưới sức, đặc biệt là hàng công.

 bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Viettel, Trương Việt Hoàng, TPHCM, CLB TP.HCM, HAGL, Zico Thái, Kiatisak, HLV Kiatisuk, vòng 11 V-League 2021
Matos dù mở tỷ số nhưng phung phí nhiều cơ hội khiến Viettel không thể đánh bại TPHCM vòng 11. Ảnh: VPF

Caique và nhất là Bruno Matos chỉ khiến các CĐV Viettel tiếc nuối ngoại binh Pedro vẫn chấn thương dai dẳng. Nếu có Vua phá lưới V-League 2020 trong đội hình, Viettel có thể đã vượt qua HAGL. Họ phung phí nhiều cơ hội ngon ăn khi đá với TP.HCM và mặc dù cả Tiến Dũng cũng “biếu” ít nhất 2 cơ hội, nhưng không lần nào Bruno tận dụng thành công.

Viettel cho thấy họ đang bị áp lực vì phải bám đuổi HAGL dai dẳng. Sự mệt mỏi thể hiện qua đôi chân các học trò HLV Việt Hoàng.

HLV từng đưa Viettel lên đỉnh V-League 2020 cũng thừa nhận điều này.“Viettel đang bị bỏ xa và kết quả hoà TP.HCM khiến chúng tôi đem tới kết quả có lợi cho HAGL.

Chúng tôi có thể bị bỏ xa nữa nhưng từ lúc này trở đi, mùa giải đã vào giai đoạn quyết định và toàn đội phải tận dụng cơ hội của mình. Chúng tôi vẫn còn mục tiêu rất cụ thể”.

Theo tôi, HAGL đang có lợi thế để lên ngôi vô địch. Họ là ứng cử viên thực sự. Số điểm hiện tại các đội đang sát nhau và kết thúc giai đoạn 1 mới có thể thấy rõ hơn được. HAGL nếu sẩy chân thì sẽ có đội bám đuổi sát theo ngay”.

HLV Việt Hoàng nói thêm: “Trận hoà TP.HCM này thực sự đáng tiếc vì chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng phung phí. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 lại sai sót và phải nhận bàn thua. Sẽ dễ dàng hơn cho Viettel nếu giải quyết được trận này. Khi đó chúng tôi sẽ đuổi sát HAGL và tính toán cụ thể hơn ở những trận còn lại”.

Ngoài trận hoà đáng tiếc, Viettel cũng đau đầu khi Trọng Hoàng phải rời sân trong hiệp 1 do chấn thương. HLV Việt Hoàng cho biết đó là vết đau đã có từ trước. Ông thầy từng khoác áo ĐTQG cũng bảo vệ Trọng Hoàng bằng cách thay ngay cậu học trò ra sân khi thấy có vấn đề.

“Mùa giải này chỉ có 6 đội đua vô địch nên chắc chắn sẽ khó hơn thể thức cũ năm ngoái là 8 đội đua vô địch rất nhiều. Ai ai cũng trước mắt đề ra mục tiêu TOP 6 đã và trước tiên phải lo không xuống hạng.

Sau đó là mục tiêu đạt được thứ hạng CLB đã giao đầu năm. Với tôi nếu Hà Nội FC thắng được T.Bình Định vòng này thì Hà Nội FC sẽ vào TOP 6”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm