HAGL đừng để trắng tay tại V-League 2022

23/08/2022 05:48 GMT+7 | V-League

Từ chỗ được nhận định là sẽ đua “song mã” với Hà Nội FC trước cuộc so tài trực tiếp ở vòng 12, HAGL đã để thua và tiếp tục bị Hải Phòng hạ gục trên sân nhà. Một mùa giải trắng tay là rất có khả năng xảy đến cho thầy trò HLV Kiatisuk năm nay.

HAGL: 'Vàng vẫn chờ đủ tuổi!'

HAGL: 'Vàng vẫn chờ đủ tuổi!'

Nhiều năm qua, bầu Đức ôm mộng vô địch V-League với lứa cầu thủ xuất thân từ Học viện HAGL JMG nhưng rồi vỡ mộng hết lần này đến lần khác. Hình như năm nay cũng vậy.

HAGL cho rằng họ đúng ra đã được hưởng 11m khi Bruno bị phạm lỗi trong vòng cấm ở trận thua 1-2 Hà Nội FC. Nếu vậy, HAGL có thể dẫn trước và số phận trận đấu sẽ khác theo hướng có lợi cho thầy trò HLV Kiatisuk.

Nhưng bóng đá không có chữ nếu và HAGL hiện tại đang cho thấy họ có vấn đề về khả năng chịu áp lực ở cuộc đua đường trường. Một HAGL mạnh mẽ dần tụt hạng và phơi bày tất cả những điểm yếu cố hữu như nhiều năm qua.

Trận thua liên tiếp trước Hải Phòng vòng cuối lượt đi ngay tại sân nhà Pleiku sau rất nhiều năm chỉ biết thắng đối thủ này cho thấy một HAGL thiếu bản lĩnh so với các đối thủ như Hà Nội FC, SLNA hay thậm chí là ĐKVĐ Viettel.

Bầu Đức và CĐV HAGL không còn cơ sở để đổ lỗi cho thất bại trước Hải Phòng. Khi ai cũng nghĩ HAGL sẽ dễ thắng Hải Phòng như vài năm qua thì đó cũng là lúc đoàn quân nhà bầu Đức sụp đổ theo cách cay đắng nhất.

HLV Kiatisuk dù có tiếng biết dùng người nhưng “Zico Thái” dường như mắc sai lầm trong cách sử dụng nhân sự ở 2 trận HAGL toàn thua gần nhất. Tại Hàng Đẫy, HAGL dù đá sân khách nhưng thay vì chọn cách chơi an toàn cho hàng thủ bằng cách đăng ký An Sae Hee thì HLV Kiatisuk lại chọn Bruno. Và ai cũng thấy tân binh được bổ sung giữa mùa phung phí cơ hội, góp phần khiến HAGL thua trận.

HAGL, Vleague, Kiatisuk, bầu Đức, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, lịch thi đấu Vleague, trực tiếp bóng đá, bxh Vleague, đội tuyển Việt Nam, Park Hang Seo
HAGL đã bị bỏ lại ở cuộc đua vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Chiều sâu đội hình là vấn đề nan giải của HAGL, và như đã phân tích, dù họ có được lợi trong việc chọn hơn 1 ngoại binh so với phần còn lại, “Zico Thái” không phải lúc nào cũng tính toán chuẩn xác cho đội nhà.

Điều mạnh nhất và tự hào nhất của HAGL là lối chơi đẹp và hàng công có thể ghi nhiều bàn thắng thì đã không còn ở giải năm nay. Với 13 bàn thắng sau lượt đi, ít hơn 10 bàn so với chính họ năm ngoái, HAGL ghi ít hơn 1 bàn so với đội bét bảng Sài Gòn FC và bằng với Viettel, CLB có thể xem đang dùng lối chơi thực dụng đến ru ngủ nhất mùa này. Họ chỉ cải thiện đôi chút ở số lần thủng lưới, nhưng chỉ sạch lưới trước những đối thủ dưới cơ, còn lại như đã đề cập, HAGL chỉ có nổi 2 điểm khi chạm trán 5 đội xếp trên. Những tay săn bàn đẳng cấp nhất của HAGL như Công Phượng, Văn Toàn đóng góp 7/13 bàn cho CLB sau 12 trận, nhưng HAGL cần các ngoại binh lên tiếng đúng lúc nhiều hơn.

Sau mùa giải ít nhiều gây bất ngờ dưới sự góp mặt của HLV Kiatisuk, đoàn quân của bầu Đức đã bị nhận diện và sự mơ mộng của họ có thể khép lại bằng tay trắng trong năm nay.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm