Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng

29/12/2022 21:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

Haaland thề rằng sẽ 'săn đuổi' Arsenal đến cùng sau khi lập cú đúp giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.

Haaland hứa hẹn săn đuổi Arsenal để giành ngôi vương

Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng - Ảnh 2.

Erling Haaland ghi hai bàn cho Man City trong chiến thắng 3-1 trước Leeds

Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng - Ảnh 3.

Tiền đạo người Na Uy sau đó thừa nhận rằng anh vẫn đang nghĩ về một số cơ hội bị bỏ lỡ và đã có thể ghi 5 bàn

Người hùng của Man City, Haaland hứa hẹn sẽ săn đuổi Arsenal trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League. Haaland đã cán mốc 20 bàn thắng trong mùa giải với cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước Leeds đêm qua. Chiến thắng này đã giúp Man City chỉ còn kém đội bóng của Mikel Arteta 5 điểm.

"Arsenal, chúng tôi phải săn đuổi họ. Bây giờ chúng tôi phải cho thấy ai mới là đội hay nhất của giải đấu này", Haaland chia sẻ sau trận đấu.

Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng - Ảnh 4.

Người hùng của Man City khẳng định sẽ săn đuổi Arsenal và cho thấy ai mới là đội mạnh nhất tại Ngoại hạng Anh

Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng - Ảnh 5.

Arsenal của Mikel Arteta đứng đầu Premier League nhưng đang bị Man City dần thu hẹp khoảng cách

Haaland lập kỷ lục sau khi có cú đúp bàn thắng cho Man City

Chỉ sau 14 trận đấu, Haaland chỉ còn kèm 4 bàn thắng so với kỷ lục chiếc giày vàng trong 4 mùa giải gần nhất. Tiền đạo người Na Uy cũng lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ ghi được 20 bàn thắng nhanh nhất tại Ngoại hạng Anh.

Haaland cán mốc 20 bàn sớm nhất

Erling Haaland - 14 trận

Kevin Phillips - 21 trận

Andrew Cole - 23 trận

Ruud van Nistelrooy - 26 trận

Diego Costa - 26 trận 

Cầu thủ 22 tuổi này đã từ chối ăn mừng cả hai bàn thắng ở Elland Road. Leeds là CLB mà cha của anh Alfie đã thi đấu trước khi gia nhập Man City.

"Tôi có mục tiêu của mình nhưng thật khó để nói. Tôi chỉ nói trong phòng thay đồ rằng tôi có thể ghi 5 bàn nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng. Thành thật mà nói thì tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Đó là sự thật. Nhưng khi tôi bỏ lỡ, tôi muốn ghi bàn nhiều hơn nữa", Haaland bày tỏ.

Haaland lớn lên là một cổ động viên của Leeds, anh chia sẻ lý do vì sao không ăn mừng: "Hôm nay cha mẹ tôi có mặt trên khán đài để xem trận đấu. Điều này thật đặc biệt. Tôi thấy hạnh phúc - đó là một khoảnh khắc đặc biệt trong sự nghiệp của tôi.

Haaland thề sẽ ‘săn đuổi’ Arsenal đến cùng - Ảnh 7.

Haaland lên kế hoạch về việc không ăn mừng khi ghi hai bàn vào lưới của Leeds United

"Khi tôi còn nhỏ, tôi có một chiếc áo sơ mi của Leeds trong phòng và một chiếc áo của cha tôi. Thật điên rồ - ghi bàn cho Man City tại đây là một giấc mơ của tôi", tuyển thủ Na Uy cảnh báo các hậu vệ rằng giờ đây bản thân thậm chí còn có động lực hơn để thống trị giải đấu.

"Tôi đã ở nhà, hơi tức giận vì tôi đã không được tham dự World Cup. Tôi đã sạc lại pin cho mình", Haaland nói thêm. "Xem người khác ghi bàn để giành chiến thắng trong các trận đấu tại World Cup đã kích thích, thúc đẩy tôi và cũng khiến tôi phát cáu. Tôi đang khát bàn thắng hơn bao giờ hết".

Pep Guardiola tiết lộ rằng chân của Haaland đang trở nên khỏe hơn sau khi dính chấn thương vào tháng 10 nhưng ở thời điểm hiện tại tuyển thủ người Na Uy vẫn chưa đạt phong độ cao nhất - ngay cả sau khi Haaland được nghỉ ngơi trong thời gian nghỉ tập trung cho các đội tuyển quốc gia.

Guardiola đã thách thức Haaland cải thiện và tin rằng tiền đạo này còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa. Man City lo sợ cho thể lực của tiền đạo 22 tuổi sau khi anh không thể tập luyện cùng đội tại Abu Dhabi vào đầu tháng.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm