Haaland không vui khi bị thay ra sớm, Guardiola đưa ra lý do mơ hồ

15/03/2023 08:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Erling Haaland tỏ ra tiếc nuối khi lỡ cơ hội ghi thêm bàn vào lưới RB Leipzig trong chiến thắng 7-0 của Man City ở lượt về vòng 16 đội Champions League 2022/23.

Haaland không vui khi bị thay ra sớm

Ở trận tiếp đón RB Leipzig trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra rạng sáng nay, tiền đạo Erling Haaland toả sáng với 5 bàn thắng giúp Man City giành chiến thắng 7-0. Haaland trở thành cầu thủ thứ 3 ghi được 5 bàn thắng ở 1 trận đấu, sau Luiz Adriano và Lionel Messi.

Thời điểm Haaland ghi bàn thứ 5, trận đấu mới bước sang phút thứ 57. Anh hoàn toàn có cơ hội trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 6 bàn thắng trong một trận đấu ở Champions League. Đáng tiếc, huấn luyện viên Pep Guardiola đã rút Haaland rời sân ở phút 64.

"Khi rời sân, tôi đã nói với Pep Guardiola rằng tôi thích lập một cú đúp hat-trick. Nhưng tôi có thể làm gì hơn đây", Haaland chia sẻ với vẻ đầy tiếc nuối. "Tôi chỉ nghĩ rằng công việc của mình là phải ghi bàn. Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ trên sân. Đầu óc tôi khá mơ hồ nên không nhớ nổi các bàn thắng diễn ra thế nào, chỉ biết rằng tôi khá mệt sau mỗi lần ăn mừng". Khi được phóng viên khen có siêu năng lực, Haaland cười nói: "Siêu sức mạnh của tôi là ghi bàn, tôi có nên thành thật không? Tôi đã không nghĩ có nhiều bàn thắng vậy. Tôi chỉ cố gắng đưa bóng vào lưới".

Haaland không vui khi bị thay ra sớm, Guardiola giải thích lý do - Ảnh 2.

Haaland bị thay ra ở phút thứ 64.

HLV Guardiola giải thích

Về phía Pep Guardiola, nhà cầm quân người Tây Ban Nha hy vọng bản năng sát thủ của Haaland có thể giúp Man City nâng cao chiếc cúp mà họ đã khao khát trong nhiều năm. "Còn 5 phút nữa là 60 phút, nếu cậu ấy thi đấu trọn 90 phút, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra", Guardiola nói. "Cậu ấy là một chàng trai đáng kinh ngạc với tài năng, sức mạnh và tâm lý mạnh mẽ. Có một vũ khí như Erling trong giải đấu này là rất quan trọng".

Guardiola cũng đề cập đến việc rút Haaland rời sân sớm. Ông nói: "Nếu ghi được 6 bàn trong một trận đấu Champions League ở tuổi 22, cuộc sống của cậu ấy sẽ thật nhàm chán. Cậu ấy có thể làm điều đó trong tương lai. Điều quan trọng hơn, tôi rút cậu ấy ra vì trận đấu lúc đó coi như đã được định đoạt".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm