Hà Nội ngừng hạ giải căn biệt thự trạm phát sóng Bạch Mai

24/12/2019 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Hà Nội vừa quyết định ngừng hạ giải căn biệt thự số 128C Đại La, quận Hai Bà Trưng.

Những biệt thự cổ ở Đà Lạt đang dần hoang phế

Những biệt thự cổ ở Đà Lạt đang dần hoang phế

Thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) hiện đang sở hữu rất nhiều dinh thự cổ có giá trị về lịch sử và kiến trúc, nhưng xót xa là, rất nhiều trong số đó rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Đây là nơi phát thanh bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thế giới vào ngày 7/9/1945.

Ngôi biệt thự được xây dựng từ năm 1912, theo kế hoạch sẽ bị tháo dỡ để phục vụ dự án đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Việc này khiến nhiều người tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh ngôi biệt thự cổ ở 128C Đại La. Ảnh: VOV

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đã gửi công văn kiến nghị thành phố Hà Nội xem xét bảo tồn ngôi biệt thự này. UBND thành phố Hà Nội cùng với Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tìm phương án tốt nhất, hợp lý nhất cho công trình này.

Chú thích ảnh
Ngôi biệt thự cố ở 128C Đại La, Hà Nội từng là trạm phát sóng vô tuyến điện, được xây dựng vào tháng 10/1912. Ảnh: Dân trí

Theo VTV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm