Hà Nội lập 21 chốt kiểm soát tại nơi có mật độ giao thông cao vào 'vùng đỏ'

04/09/2021 10:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phương án chống dịch mới của UBND Thành phố Hà Nội thiết lập 3 vùng theo mức độ nguy cơ, từ 7h ngày 4/9/2021, Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Sở GTVT, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở Y tế thiết lập 21 chốt cấp thành phố nhằm kiểm soát phòng, chống COVID-19.

Từ 7h sáng nay, Hà Nội triển khai 39 chốt kiểm soát các tuyến đường ra, vào vùng đỏ

Từ 7h sáng nay, Hà Nội triển khai 39 chốt kiểm soát các tuyến đường ra, vào vùng đỏ

Từ 7h ngày 4/9, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện tổ chức triển khai thêm 39 chốt trực tại các tuyến đường ra, vào vùng 1 (vùng đỏ).

Mỗi chốt đặt tại vị trí có mật độ giao thông cao, kiểm soát người và phương tiện ra, vào tại vùng 1(vùng đỏ - vùng có nguy cơ rất cao) để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg và áp dụng một số biện pháp để “ai ở đâu, ở đó” nhằm dập dịch triệt để.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát người và phương tiện tại khu vực đường Võ Chí Công lên cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
Mọi người dân đi qua chốt cầu Nhật Tân đều được lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
Người dân muốn đi qua chốt cầu Nhật Tân đều phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ người qua chốt cầu Nhật Tân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Chú thích ảnh
 Lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt người qua chốt kiểm soát cầu Long Biên. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát Cơ động kiểm tra giấy đi đường của người dân tại chốt số 14 cầu Thạch Bích. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm