Hà Nội: Không có thương vong về người trong vụ cây đổ trúng ô tô

20/09/2022 18:30 GMT+7 | Tin tức 24h

Theo tin từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, trận mưa lớn kèm theo dông gió vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 20/9 làm một cây muồng bị gẫy, đổ trúng chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda màu xanh đen đang đỗ tại khu vực ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập, cây đổ đè bẹp ô tô

Hà Nội: Mưa lớn gây ngập, cây đổ đè bẹp ô tô

Trận mưa rào lớn vào chiều 29/5, khiến cho một cây xà cừ tại số 31 phố Hàng Chiếu (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có đường kính lớn, bị bật gốc dẫn tới gẫy, đổ đè bẹp một ô tô.

Cây bị đổ có đường kính thân khoảng 50cm, dài khoảng 8m. Phần thân cây bị đổ nằm chắn gần hết một làn đường Hoàng Đạo Thúy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công ty đã phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương... tiến hành thu dọn thân và cành cây đưa đi xử lý theo quy định, xong trước 17 giờ cùng ngày, giúp phương tiện lưu thông trên tuyến đường trên được thuận lợi.

Đại diện Công an phường Trung Hòa thông tin, thời điểm xảy ra sự việc rất may không có ai bị thương, tài xế xe Mazda cũng không có trong ô tô. Tuy nhiên, chiếc Mazda bị hư hỏng phần thân xe. Cũng trong thời gian trên, tại đường Láng Hạ có một cây lát hoa bị đổ ra đường.

Cây đổ, thương vong
Chiếc ô tô Mazda CX5 bị cây muồng đổ đè trúng sau trận mưa dông lớn chiều 20/9. Ảnh: Hoàng Hiển.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trận mưa chiều 20/9 xảy ra với cường độ lớn ở một số khu vực.

Tuy nhiên, không gây úng, chỉ xuất hiện ứ đọng nhẹ tại một số khu vực, sau khi ngớt mưa nước rút hết.

Lượng mưa đo được tại một số khu vực tính đến 15 giờ 30 phút ngày 20/9 như sau: Khu vực phường Nhân Chính (Thanh Xuân) là 40mm; khu vực Mỗ Lao (Hà Đông) là 57,7mm; phố Hoa Bằng (Cầu Giấy) là 57mm.

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, tối 20/9 khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Với lượng mưa kéo dài trong khoảng 1 giờ, các khu vực như: Nguyễn Khuyến, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoa Bằng... sẽ có nguy cơ bị ngập.

Mạnh Khánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm