Hà Nội FC và chuyện 'đá đẹp'

06/09/2022 05:40 GMT+7 | V-League

Một trận thua trong bóng đá là điều hết sức bình thường nhưng với Hà Nội FC, câu chuyện lại rất khác. Thất bại của đội bóng Thủ đô không chỉ được phân tích ở góc độ chuyên môn mà nó còn liên quan đến nhiều phương diện khác. Tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh như thể "giọt nước tràn ly" cho những chỉ trích nhằm vào chuyện “đá đẹp” của các ngôi sao Hà Nội ở mùa giải năm nay.

V-League 2022: Sao thế, Hà Nội FC?

V-League 2022: Sao thế, Hà Nội FC?

Vậy là Hà Nội FC đã thua, thua chính Bình Định, đối thủ đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng. Trận thua thứ 2 kể từ đầu mùa của đội bóng Thủ đô giúp V-League chặng lượt về đáng xem hơn lúc nào hết.

Hà Nội đã thua, một trận thua toàn diện cả trên phương diện chuyên môn lẫn tinh thần trước Bình Định. Trắng tay đã đành, HLV Chun Jae Ho còn chịu cảnh tổn thất lực lượng sau tấm thẻ đỏ đáng trách của Đỗ Duy Mạnh. Đúng thật, tiền đạo Jermie Lynch phía Bình Định là người đã thi đấu tiểu xảo trước, nhưng hậu vệ gốc Đông Anh cũng không giữ được bình tĩnh để rồi phải nhận “trái đắng”.

Nhiều người đều trông chờ vào một thế lực đủ sức cản bước đội bóng Thủ đô, phần để khiến cuộc đua vô địch trở nên gay cấn, phần vì họ không muốn thấy Hà Nội tiếp tục thăng hoa. Chính vì lẽ đó, từ trận hòa trước SLNA đến thất bại trước Bình Định, hàng loạt các cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội, tựu trung là để “hả hê” trước những cú “vấp ngã” của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Hết chuyện dè bỉu việc được trọng tài “ưu ái”, giờ đây, cộng đồng mạng càng có thêm một góc nhìn khác để xoáy vào, đó là chuyện “đá đẹp” của các ngôi sao Hà Nội. Bản thân HLV Chun Jae Ho cũng phải lên tiếng vì những ấm ức mà đội bóng của ông phải đón nhận bấy lâu nay. Khi Hà Nội thắng, đa phần các ý kiến đều cho rằng, họ dựa vào may mắn và những yếu tố thiếu khách quan. Ngược lại, khi Hà Nội thua, thì không được coi là bình thường.

Từ tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh, người hâm mộ lần lượt “đào” lại hành vi của các cầu thủ khác như Văn Hậu, Văn Quyết. Tựu trung đều cho rằng, các ngôi sao này thiếu “fair play” trong cách chơi bóng. Từ những tiểu xảo, lối đá thô bạo cho đến thái độ không đúng mực với các đối thủ. Cứ như thế, các ý kiến chỉ trích ngày càng nhiều và nó kết hợp với trận thua trước Bình Định để tạo nên một làn sóng tranh luận không dứt. Tuy nhiên, vấn đề nào cũng cần phân tích trên nhiều góc độ lăng kính khác nhau.

Hà Nội FC, Vleague, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tấn Trường, Park hang seo, lịch thi đấu tứ kết Cup QG, Bình Phước vs Hà Nội, trực tiếp bóng đá, lịch thi đấu Vleague
Duy Mạnh có dấu hiệu cưng cứng về tâm lý. Ảnh: Hoàng Linh

Đúng thật, hành động của Duy Mạnh là sai, với tư cách là một tuyển thủ ĐTQG, anh cần có cho mình sự tỉnh táo và chuyên nghiệp cần thiết. Người ta chỉ trích Duy Mạnh và một vài ngôi sao Hà Nội âu cũng là có cái lý của họ. Tuy nhiên, bóng đá vốn “muôn hình vạn trạng” và những yếu tố nói trên cũng là một thứ gia vị không thể thiếu để làm nên một món ăn tinh thần tuyệt vời gửi đến hàng triệu người hâm mộ làng túc cầu.

Không phải ngẫu nhiên những “gã đầu gấu” kiểu như Marco Materazzi, Gennaro Gattuso hay Roy Keane vẫn được tôn vinh là huyền thoại thế giới dù không sở hữu lối đá hoa mỹ, đẹp mắt. Những Sergio Ramos, Pepe vẫn luôn bị gắn mác là “đồ tể” nhưng tuyệt nhiên, bất kỳ HLV nào cũng muốn sở hữu những cầu thủ mang phẩm chất ấy trong đội. Cốt cách là để lấn át ý chí đối thủ, mang đến tầm ảnh hưởng lớn về tinh thần và luôn là chỗ dựa của cả đội ở bất kỳ điểm nóng nào trên sân.

Chúng ta lên án để đẩy lùi những hành vi không đẹp nhưng ở một góc độ nào đó, cũng cần dành cho những ngôi sao của Hà Nội sự tôn trọng vì những đóng góp cho bóng đá nước nhà suốt những năm qua. Phân tích, đánh giá để góp phần vào sự thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn chứ không nhằm mục đích vùi dập. Đó mới là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của giải đấu và cả nền bóng đá.

Cuộc chơi nào cũng có người thắng kẻ thua. Bất kỳ cầu thủ nào vì tình yêu và quyết tâm với đội bóng cũng đều sẽ xông pha chiến đấu hết mình. Dù cho đôi lúc nó trở nên gồ ghề, xấu xí trong mắt người khác nhưng, điều đó vẫn xuất phát từ lý tưởng cho chiếc logo trên ngực áo mỗi người.

Huy Tâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm