Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31

11/04/2022 11:45 GMT+7 | SEA Games 32

Sáng ngày 11/4/2022, tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)” với sự tham dự của hơn 3.000 người.

Văn Toản bình phục, chờ tái xuất tại SEA Games 31

Văn Toản bình phục, chờ tái xuất tại SEA Games 31

Thủ môn Nguyễn Văn Toản đã hoàn tất quá trình điều trị chấn thương sau phẫu thuật khớp vai và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát của U23 Việt Nam tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)” có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra lễ khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/5/2022).

Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Hà Nội này có 40 môn thi đấu với 526 nội dung sẽ tranh tài tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là địa điểm chính diễn ra các sự kiện gồm: Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và tổ chức 18 môn thi.

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)” nhằm mục đích giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, từ đó huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Linh vật của SEA Games 31

Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề: Vì một Thủ đô “sáng, xanh, sạch, đẹp”; tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị và thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31; quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Với riêng Giải chạy Báo Hànộimới, mùa giải 2022 đánh dấu mốc son Giải chạy tròn 47 năm tuổi, tiếp tục khẳng định là một trong những giải đấu giàu truyền thống hàng đầu của làng điền kinh Việt Nam, nơi ươm mầm các tài năng đồng thời là sân chơi bổ ích để các vận động viên rèn luyện kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu trước khi vươn ra những đấu trường thể thao lớn.

Giải chạy truyền thống hằng năm cũng góp phần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao sức khỏe để phục vụ việc học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47- Vì hòa bình năm 2022 còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - xã hội lớn của thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022), 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), 65 năm Ngày Báo Hànộimới hằng ngày ra số đầu (24/10/1957-24/10/2022).

Giải chạy được tổ chức thường niên này được Thành phố giao cho hai cơ quan: Báo Hànộimới cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đơn vị thường trực tổ chức.

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2022 có sự đồng hành của các nhà tài trợ: Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dowin Hưng Phát.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm