Hà Hồ thường xuyên đưa Lisa và Leon đến địa điểm này: Chuyên gia nổi tiếng nói rất tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện

24/03/2023 20:34 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Muốn con phát triển toàn diện hãy cho trẻ tham gia hoạt động này!

Vừa bụ bẫm đáng yêu, vừa có bố mẹ là người nổi tiếng, chẳng trách tại sao hai "thế lực nhí" là Lisa – Leon nhà Hà Hồ lại nhận được sự quan tâm đông đảo của dân tình như vậy. Cứ mỗi lần xuất hiện thì y như rằng cặp song sinh đều khiến netizen "tan chảy" trước biểu cảm dễ thương hết nấc, thậm chí nhiều khi Hà Hồ - Kim Lý còn bị "lép vế" khi xuất hiện cùng cặp nhóc tỳ này. 

Hà Hồ thường xuyên đưa Lisa, Lion đến địa điểm này để vui chơi: Chuyên gia nổi tiếng nói rất tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện  - Ảnh 1.

Hà Hồ - Kim Lý và 2 nhóc tỳ Lisa - Leon

Mới đây, Lisa - Leon lai một lần nữa khiến dân tình thích thú với loạt khoảnh khắc vui chơi cùng bới ba Kim Lý tại hồ bơi. Các bé tỏ ra vô cùng dạn dĩ, thích thú với môn thể nào này, không hề tỏ ra sợ hãi khi phải tập bơi. 

Không chỉ có vậy, netizen còn bày tỏ một sự ngưỡng mộ đặc biệt cho gia đình Hà Hồ - Kim Ly. Dù là cặp đôi "hot hit" nhất nhì showbiz và có lịch trình làm việc dày đặc, nhưng họ vẫn dành thời gian ở bên các con. Không chỉ đi bơi mà Hà Hồ - Kim Lý còn thường xuyên cho các con: Đi tham gia dã ngoại, đi bảo tàng, đi hái dâu tây... Được vui chơi cùng ba mẹ, khiến Leon Lisa vô cùng thích thú.

"Gia đình hạnh phúc quá trời, thật sự ngưỡng mộ ý", "Mê Lisa với Leon quá, đáng yêu số hai không ai số một", "Tuổi thơ các con thật hạnh phúc khi có bố mẹ luôn kề bên", "Yêu hai bé lắm luôn"... là một số bình luận của netizen.

Lisa và Leon đi bơi cùng ba Kim Lý (Ảnh: Instagram nhân vật)

Được vui chơi cùng ba mẹ, khiến Leon Lisa vô cùng thích thú (Video: Instagram nhân vật)

Ở một diễn biến khác, một số người còn chỉ ra rằng việc gia đình Hà Hồ - Kim Lý thường xuyên cho con đi bơi lội là một cách tốt để phát triển toàn diện. Điều đó rất đúng với nhận định của nhiều chuyên gia, đặc biệt là trong thời đại ngày nay, trẻ em ít vận động và thường dán mắt vào các thiết bị điện tử. Vậy nên, không chỉ có gia đình Hà Hồ mà rất nhiều phụ huynh hiện nay cũng cho con theo bộ môn thể thao này vì những lợi ích vượt trội mà nó mang lại.

 Tại sao nên cho trẻ học bơi?

Tạp chí Nghiên cứu thính giác và ngôn ngữ đã đăng tải một nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ Đại học Delaware (bang Delaware, Mỹ) về việc tăng cường vận động thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ của trẻ em chỉ ra rằng, những trẻ em trong độ tuổi từ 6-12 tham gia nghiên cứu được dạy một nhóm từ mới trước khi thực hiện 1 trong 3 hoạt động bao gồm: bơi lội, tập thể dục CroosFit và tô màu một bức tranh, thì nhóm trẻ em thực hiện việc bơi lội có điểm kiểm tra từ vựng cao hơn 13% so với các nhóm còn lại.

Điều này đã chứng minh giả thiết của Tiến sĩ Maddy Pruitt – người đứng đầu nhóm nghiên cứu về việc "vận động giúp mã hóa các từ ngữ mới". Theo ông, việc vận động bơi lội làm kích thích tăng trưởng một loại protein thần kinh trong não tên BDNF - thứ được gọi là "sự phát triển màu nhiệm" (Mircale- Grow) của khả năng ngôn ngữ.

Hà Hồ thường xuyên đưa Lisa, Lion đến địa điểm này để vui chơi: Chuyên gia nổi tiếng nói rất tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện  - Ảnh 4.

Trẻ em thực hiện việc bơi lội có sự phát triển ngôn ngữ vượt trội (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, việc cho trẻ tham gia bơi lội sớm còn mang lại những lợi ích như: Duy trì cân nặng cơ thể tối ưu, tăng cường sức mạnh, tính linh hoạt và độ dẻo dai của cơ bắp, cải thiện sự tập trung, tăng chiều cao, phát triển sự tự tin, tăng tính an toàn...

Cụ thể, cha mẹ nên dạy bơi cho trẻ càng sớm càng tốt bởi lẽ, biết bơi đảm bảo rằng trẻ có khả năng đối phó với tình huống nguy hiểm khi ở dưới nước. Đó cũng là một kỹ năng mà một khi đã học được thì không bao giờ có thể quên được. Tập bơi sẽ làm tăng cảm giác thèm ăn đặc biệt đối với trẻ biếng ăn. Mặt khác, bơi lội cũng là cách tốt để giảm cân và giúp ngăn ngừa bệnh béo phì ở trẻ em - một vấn đề sức khỏe ngày càng được quan tâm. Thậm chí, nó còn có thể giúp ngăn ngừa/ kiểm soát bệnh tiểu đường ở trẻ vị thành niên.

Bơi lội cũng định hướng trẻ đến tinh thần cạnh tranh lành mạnh. Một khi trẻ cảm thấy thoải mái khi ở dưới nước, trẻ sẽ quan tâm đến việc đặt mục tiêu cho bản thân và điều chỉnh thời gian của mình tốt hơn. Quá trình này sẽ là nền tảng quý giá để  tạo ra những đứa trẻ năng động và khả năng làm việc tập trung trong tương lai. Ngoài ra, bơi lội là một cách hoàn hảo để tăng tính gắn kết và khả năng năng động. Trong quá trình này, con bạn sẽ phát triển sự tự tin khi ở dưới nước, nếu xuất sắc có thể tham gia các giải bơi lội.

Hà Hồ thường xuyên đưa Lisa, Lion đến địa điểm này để vui chơi: Chuyên gia nổi tiếng nói rất tốt, giúp trẻ phát triển toàn diện  - Ảnh 5.

Việc cho trẻ tham gia bơi lội sớm còn mang lại nhiều lợi ích (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, dù là bể bơi cá nhân hay công cộng thì việc đảm bảo an toàn khi bơi lội là điều quan trọng hàng đầu. Mũ bơi, kính bơi, đồ bơi và các phụ kiện bơi lội khác không chỉ tăng thêm phần thú vị cho thời gian bơi lội mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho con bạn. 

Cuối cùng, bơi lội là một cách tuyệt vời để bạn gắn kết với con mình. Giúp con học bơi không chỉ là niềm vui và hứng khởi mà còn là trách nhiệm quan trọng của cha mẹ. Học bơi có thể biến đứa trẻ nhút nhát thành một người tự tin. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa những ngày cuối tuần của bạn để dành cho con cái và bản thân bạn một khoảng thời gian chất lượng để vui chơi dưới nước, đồng thời tận hưởng nhiều lợi ích của việc bơi lội!

Tổng hợp

Đông

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm