Hà Đức Chinh được HLV Lê Huỳnh Đức 'cưng' hết mực

19/03/2020 09:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không như đồn đoán của dư luận về việc bị HLV Huỳnh Đức ghét bỏ nên Đức Chinh có phong độ không tốt ở SHB Đà Nẵng, khác hẳn so với khi cầu thủ này khoác áo đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Người trong cuộc tiết lộ Đức Chinh rất được HLV Huỳnh Đức yêu mến.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đức Chinh có thể tập nhẹ, HLV Park Hang Seo học tiếng Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đức Chinh có thể tập nhẹ, HLV Park Hang Seo học tiếng Việt

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tiền đạo Hà Đức Chinh đã có thể tập nhẹ. HLV Park Hang Seo học tiếng Việt khi V League tạm nghỉ.

Điển hình như mùa giải 2019, Đức Chinh có phong độ không tốt sau thời gian dự bị dài hạn ở đội tuyển. Về CLB SHB Đà Nẵng, HLV Huỳnh Đức vẫn nhẫn nại sử dụng cầu thủ này. Tuy nhiên, Đức Chinh không thể đền đáp lại kỳ vọng của HLV họ Lê.

Trong hoàn cảnh CLB vất vả trụ hạng và không có tiền đạo tốt, kèm theo việc Đỗ Merlo chấn thương, HLV Huỳnh Đức đã “phát hoả” thực sự. Những lời chê trách Đức Chinh sau đó đã được dư luận đồn thổi về mối quan hệ không tốt của hai thầy trò.

Hà Đức Chinh vẫn chưa thể ra sân cùng SHB Đà Nẵng năm nay. Ảnh: VPF
Hà Đức Chinh vẫn chưa thể ra sân cùng SHB Đà Nẵng năm nay. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, sau đó, HLV Huỳnh Đức đã chứng minh ông luôn tin tưởng tiền đạo trẻ của mình. SHB Đà Nẵng vẫn khó khăn và Đức Chinh vẫn gây thất vọng, dù tiền đạo này đã được ra sân đến 23 trận nhưng chỉ có 2 bàn thắng. HLV Huỳnh Đức sau đó còn bảo vệ cậu học trò khi thông báo Đức Chinh đã kìm nén chấn thương để vào sân giúp CLB.

Sự động viên của ông thầy giúp Đức Chinh trở lại ĐTQG và bùng nổ ở SEA Games 30 như CĐV nước nhà đã chứng kiến. Và điều đó giúp HLV Lê Huỳnh Đức thêm tự tin để xây dựng SHB Đà Nẵng xoay quanh Đức Chinh ở V-League 2020.

Cựu tuyển thủ QG này còn trông đợi Đức Chinh hết mực khi quyết định cho công thần Đỗ Merlo chia tay CLB, nhường đất diễn cho Đức Chinh.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng tiết lộ nếu HLV Huỳnh Đức không kiên nhẫn và nghe lời nhiều người khác, Đức Chinh cũng khó trụ lại đội bóng miền Trung. Tuy nhiên, có vẻ HLV Huỳnh Đức và Đức Chinh vẫn chưa có duyên trên sân cỏ. SHB Đà Nẵng vận hành rất trơn tru đầu mùa giải với nhiều kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế vốn có thì bất ngờ, Đức Chinh lại bị men gan cao và nhập viện.

Vì lo cho cậu học trò nên HLV Huỳnh Đức chấp nhận lời khuyên của bác sĩ thay vì sự thèm khát vào sân của Đức Chinh. Huỳnh Đức phải thay đổi nhân sự trên hàng công và những gì diễn ra cho thấy, SHB Đà Nẵng chơi như “gà mắc tóc” và đang đứng bét bảng.

Tình cảnh đó buộc thầy trò HLV Huỳnh Đức tiếp tục phải làm việc cật lực dù V-League đang tạm hoãn. Các cầu thủ vẫn phải ra sân tập chiến thuật nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của ông thầy.

Mới đây, Đức Chinh đã thông báo trấn an tất cả rằng mình sẽ sớm trở lại. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng cũng phải tính toán để không phụ thuộc thêm vào Chinh “đen”.

HLV Huỳnh Đức vừa quyết định đổi tiền đạo người Pháp Nsiah bằng cầu thủ của Thanh Hoá – Tanda. Tanda sẽ đá cặp với Akinade, cầu thủ chơi khá tốt năm ngoái cho TP.HCM.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm