Guardiola so sánh Haaland với Messi sau màn ra mắt hoàn hảo

08/08/2022 11:01 GMT+7 | Man City

Erling Haaland lập cú đúp trong trận ra mắt giúp Man City đánh bại West Ham với tỷ số 2-0. Pep Guardiola thích sự khao khát của Haaland và so sánh tiền đạo trẻ người Na Uy với Lionel Messi.

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

West Ham 0-2 Man City: Haaland lập cú đúp, Man City khẳng định sức mạnh

Cú đúp của Erling Haaland giúp ĐKVĐ Man City hạ chủ nhà West Ham 2-0 trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng mùa giải mới.

HLV Pep Guardiola cho biết ông rất phấn khích khi biết tin số 9 mới của Manchester City đã “chửi rủa” về vận may của mình trong cuộc phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu với West Ham ngày hôm qua.

Khi nói về quả tạt của Ilkay Gundogan, cơ hội giúp Haaland có thể để lập hat-trick đầu tiên tại Premier League, Haaland trả lời: “Tôi đáng lẽ phải ở đó nhưng nó đã như vậy đấy”. Được yêu cầu phải chỉnh sửa lại ngôn ngữ trong cách trả lời của mình, chàng trai 22 tuổi trả lời: “Ồ, xin lỗi, s**t, oh xin lỗi!”

Chú thích ảnh
Erling Haaland lập cú đúp trong trận ra mắt Premier League giúp Man City đánh bại West Ham với tỷ số 2-0. Ảnh: Manchester City.

Người hâm mộ không thể nhịn cười với cuộc phỏng vấn sau trận đấu của Erling Haaland khi tiền đạo sinh năm 2000 vô tình chửi thề trên sóng trực tiếp.

Ngôi sao 22 tuổi đã lập cú đúp cho Man City trong trận ra mắt tại Premier League khiến những người chỉ trích anh phải im lặng sau khi bị soi xét về màn trình diễn tại Community Shield cuối tuần trước.

Guardiola sau đó nói rằng điều đó khiến ông nhớ đến tiền đạo Lionel Messi, một tay săn bàn không bao giờ hài lòng khi anh ta có thể ghi nhiều bàn hơn cho đội của mình.

“Tôi thích điều đó,” Guardiola nói. “Tôi đã rất may mắn khi từng tiếp xúc với Messi với tư cách là HLV. Nếu cậu ấy đã ghi được 2 bàn, cậu ấy sẽ muốn 3 bàn. Nếu lập được hat-trick, cậu ấy sẽ muốn có được 4 bàn. Những tay săn bàn cũng như tiền đạo hàng đầu, họ không bao giờ hài lòng. Họ luôn thèm khát bàn thắng.”

Chú thích ảnh
Pep Guardiola so sánh bản chất khao khát bàn thắng của tiền đạo trẻ người Na Uy với tiền đạo của PSG - ​​Lionel Messi. Ảnh: Manchester City.

Khi Haaland bị phạm lỗi trong vòng cấm và mang về quả phạt đền cho Man City, tiền đạo lập tức ôm lấy bóng để tự mình thực hiện. "Tôi nghĩ nếu ai khác thực hiện cú sút này, cậu ta sẽ đấm vào mặt đồng đội của mình", Guardiola nói. “Tôi khá chắc chắn về điều này nhưng đó là một dấu hiệu tốt.”

Chú thích ảnh
Haaland là người mang về quả phạt đền cho Man City vào phút thứ 35 và cũng là người thực hiện thành công cú sút. Ảnh: Manchester City.

 

HLV Guardiola tiếp tục chế nhạo những người đã chỉ trích Haaland sau màn trình diễn ở Community Shield trước Liverpool tuần trước.

“Một tuần trước, cậu ấy chưa thích nghi được dvới Premier League và bây giờ cậu ấy đã là người giỏi nhất - cùng với Thierry Henry, Alan Shearer và Cristiano Ronaldo,” HLV người Tây Ban Nha chia sẻ.

“Cậu ấy là một chàng trai tài năng đáng kinh ngạc - một cầu thủ ghi nhiều bàn thắng. Chúng tôi muốn cậu ấy để trở thành một cầu thủ xuất sắc hơn chứ không chỉ là một tiền đạo ghi bàn.”

Chú thích ảnh
Haaland nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ được yêu thích nhất tại Man City và đồng đội nhờ khả năng ghi bàn của tiền đạo trẻ. Ảnh: Manchester City.

Trong khi đó, huấn luyện viên David Moyes của West Ham than phiền về việc thiếu các phương án phòng ngự: “Chúng tôi đã cảm thấy rất khó khăn. Về mặt chiến thuật, chúng tốt hơn nhiều so với đối thủ.”

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm