Guardiola mắng cầu thủ và CĐV Man City

20/01/2023 08:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên Pep Guardiola đã không giấu nổi sự tức giận với các cầu thủ và cổ động viên của Man City bất chấp màn lội ngược dòng đầy hưng phấn trước Tottenham.

Guardiola tức giận với cầu thủ, CĐV Man City

Bị dẫn hai bàn sau hiệp một, Man City vẫn thắng Tottenham 4-2 ở trận đá bù vòng 7 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay 20/1. Tuy nhiên, huấn luyện viên Guardiola của Man City không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Ông chỉ trích hầu hết mọi thành viên trong đội, khăng khăng rằng họ không thể thách thức Arsenal cho chức vô địch Premier League mùa này.

"Chơi thiếu niềm đam mê, mùa giải này tôi có thể tuyên bố rằng chúng tôi sẽ không giành được bất cứ thứ gì", Guardiola bực dọc nói với phóng viên sau trận đấu. "Chúng tôi thiếu can đảm, đam mê, máu lửa, khát khao chiến thắng ngay từ phút đầu tiên. Tôi không nhận ra đội của mình. Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ đuổi kịp khoảng cách với Arsenal bằng cách chúng ta đang chơi không? Không đời nào. Hôm nay chúng tôi đã may mắn".

Không chỉ cầu thủ, Guardiola còn chỉ trích cả cổ động viên Man City. "Người hâm mộ cũng vậy, họ im lặng trong 45 phút", ông nói. "Tôi muốn người hâm mộ của tôi trở lại. Các cổ động viên phải hò hét cổ vũ. Nhưng họ la ó khi chúng tôi bị dẫn bàn. Có lẽ họ quá thoải mái vì chúng tôi đã giành được 4 chức vô địch Premier League trong 5 năm. Sau khi chúng tôi ghi bàn, họ có phản ứng, nhưng lúc đó không phải là vấn đề nữa".

Guardiola mắng cầu thủ và CĐV Man City - Ảnh 2.

Guardiola tức giận với cầu thủ, CĐV Man City.

Bình luận của Guardiola được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi ông ca ngợi tinh thần thi đấu từ các cầu thủ, đổ lỗi cho bản thân và các quyết định chiến thuật khiến Man City không có được kết quả tốt ở các màn trình diễn gần đây.

Conte than phiền về sai lầm cá nhân

Trong khi đó, Antonio Conte của Tottenham than phiền về những sai lầm cá nhân, đặc biệt là của thủ môn Hugo Lloris sau khi họ nhận thất bại thứ ba trong bốn trận đấu ở Premier League.

"Nếu tôi phải so sánh trận đấu này với trận đấu mùa trước, tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chơi tốt hơn", Conte nói. "Màn trình diễn hôm nay rất tốt. Chúng tôi đã chơi cá tính và tạo ra rất nhiều vấn đề. Chúng tôi đã thực sự dũng cảm để pressing tầm cao. Chúng tôi đã gặp một chút may mắn ở mùa giải trước và hôm nay chúng tôi đã có cơ hội lớn để ghi bàn gỡ hòa 2-2. Nhưng chúng tôi không may mắn như thế nữa bởi vì chúng tôi mắc nhiều sai lầm. Đôi khi bạn có màn thể hiện tích cực nhưng lại gặp phải tình huống không mấy khả quan. Chúng tôi xứng đáng được nhiều hơn thế".

Trận thua này khiến Tottenham bị Top 4 bỏ xa 5 điểm trong bối cảnh thi đấu nhiều hơn 1 trận. Về phía Man City, họ vẫn đứng thứ 2, kém đội dẫn đầu Arsenal 5 điểm, thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm