Guardiola lần đầu tiên thừa nhận sai lầm chiến thuật

18/02/2023 09:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

Man City vừa đánh bại Arsenal 3-1 để chiếm ngôi đầu Ngoại hạng Anh nhưng Pep Guardiola thừa nhận ông sai lầm chiến thuật ở trận này.

Guardiola thừa nhận sai lầm chiến thuật

Trận gặp Arsenal, Guardiola lại gây bất ngờ khi dùng cầu thủ chạy cánh phải Bernardo Silva chơi hậu vệ trái. Tuyển thủ Bồ Đào Nha chơi không thực sự tốt.

Sau trận đấu Guardiola nói ông mắc sai lầm chiến thuật. Tuy nhiên khi cánh phóng viên hỏi sai lầm đó có phải là dùng Bernardo Silva đá hậu vệ trái hay không thì Pep phủ nhận và chỉ ra vấn đề khác của mình.

"Tôi không có ý nói dùng Bernardo đá hậu vệ trái là sai lầm. Trong vai trò hậu vệ trái, Bernardo máu lửa hơn Fabian Delph và Zinchenko. Sai lầm của tôi là yêu cầu các cầu thủ chạy cánh bó vào trong để phòng ngự".

Guardiola dùng Bernardo Silva đá hậu vệ trái ở trận gặp Arsenal

Guardiola dùng Bernardo Silva đá hậu vệ trái ở trận gặp Arsenal

"Nếu ý tưởng thành công, mọi người bảo tôi dũng cảm, bảo tôi là thiên tài. Nếu ý tưởng thất bại, mọi người nói tôi nghĩ quá nhiều, bảo tôi kiêu ngạo, bảo tôi đến nước Anh để thay đổi và phát minh bóng đá".

"Họ bảo ông ta nghĩ gì mà trận nào cũng dùng De Bruyne? Sao không cho De Bruyne nghỉ ngơi? Sao không để người khác chơi? Đôi khi nghỉ ngơi cũng tốt mà".

"Tôi không thể đi ngủ hay thức dậy vào buổi sáng, nhìn các đối thủ như Arsenal rồi nghĩ chọn một đội hình xuất phát được 89% đánh giá là đối hình đá chính tối ưu là chuyện bình thường".

"Khi tôi quyết định chọn đội hình nào thì tôi phải cảm thấy tin tưởng. Tôi làm nghề rất nghiêm túc, không bao giờ làm theo cảm tính dù chỉ là một giây".

"Ở trận gặp Arsenal, tôi muốn các cầu thủ đá cánh phòng ngự phía trong để tìm cách ép Arsenal đá biên. Nhưng kế hoạch không thành công. Chúng tôi không thể gây sức ép mạnh. Sau đó tôi quyết định thay đổi và cho Man City trở lại chơi như những trận trước đó".

HT

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm