Guardiola: 'Arsenal có thể đạt 100 điểm'

05/01/2023 16:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

Huấn luyện viên Pep Guardiola của Manchester City đã tăng áp lực lên người đồng nghiệp Mikel Arteta khi khẳng định rằng Arsenal sẽ rất khó để bắt kịp. Guardiola phát biểu chưa đầy 24 giờ sau khi Arsenal đánh rơi điểm số trong cuộc đua danh hiệu.

Guardiola: 'Arsenal có thể đạt 100 điểm'

Rất ít người có thể dự đoán rằng Arsenal sẽ tranh chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 trong chiến dịch 2022/2023, chứ chưa nói đến việc họ sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu.

"Pháo thủ" bắt đầu tuần đầu tiên của năm với với cách biệt 8 điểm so với đội bám đuổi Man City. Tuy nhiên, Arsenal đã đánh rơi điểm số khi để Newcastle United cầm hòa vào đêm thứ Ba. Kết quả này của Arsenal tạo cơ hội để Man City rút ngắn cách biệt nếu họ có thể đánh bại Chelsea ở trận đấu rạng sáng mai. Nhưng, HLV Guardiola của Man City cho rằng bám đuổi đội bóng được dẫn dắt bởi trợ lý cũ của ông là việc "nói dễ hơn làm". Thậm chí, Guardiola tuyên bố rằng Arsenal và HLV Arteta có thể giành được 100 điểm mùa này để chấm dứt sự thống trị của Man City ở giải đấu nhiều năm qua.

"Cách để rút ngắn khoảng cách là chơi những trận đấu hay và chiến thắng," Guardiola nói trong cuộc họp báo trước chuyến làm khách của Man City tới Stamford Bridge. "Nhưng Arsenal sẽ giành được 100 điểm trở lên theo cách họ đã làm cho đến nay. Nếu họ tiếp tục theo cách này, chúng tôi sẽ không bắt kịp được họ. Tôi có thể nói rằng chúng tôi phải gần như hoàn hảo từ đây đến cuối mùa giải và hy vọng họ sa sút phong độ một chút, bởi vì hôm qua họ đã rất xuất sắc. Chúng tôi sẽ xem những gì sẽ xảy ra".

Pep Guardiola 'tâm lý chiến' với HLV Arsenal - Ảnh 2.

Guardiola "tâm lý chiến" với Arteta của Arsenal

Trong khi Arsenal đang có phong độ ổn định ở mùa giải này, vẫn còn phải xem liệu đội bóng của Arteta có đủ sức mạnh để cạnh tranh với Man City hay không.

Nhà ĐKVĐ Premier League chưa đạt được phong độ tốt nhất của họ vào lúc này nhưng vẫn tự hào sở hũu một đội hình dày dạn kinh nghiệm đã thể hiện một tinh thần không ngừng nghỉ. Man City đã 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh trong 5 năm qua, trong khi Arsenal đã không giành được danh hiệu này trong gần hai thập kỷ.

Trước trò "tâm lý chiến" của Guardiola, Arteta được cho điềm tĩnh bởi ông đã có 3 năm làm trợ lý cho nhà cầm quân Tây Ban Nha nên hiểu rất rõ. Nhưng, chỉ có thời gian mới trả lời được liệu Arteta có thể ngăn người đồng hương gặt hái thêm thành công hay không.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm