Greenwood là một tài năng nhưng Ten Hag cần phải cân nhắc

04/02/2023 11:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU cần phải cân nhắc bước đi tiếp theo của họ một cách thận trọng đối với trường hợp Mason Greenwood. Huấn luyện viên Erik ten Hag có lẽ đang phải đối mặt với một trong những tình huống khó xử lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình.

Khoảng 250 ngày kể từ khi đến MU, Erik ten Hag phải đối mặt với một trong những tình huống khó xử lớn nhất của mình. Điều an ủi duy nhất là ông không phải xử lý vấn đề một mình.

Đó là Mason Greenwood. Liệu có nên trao cơ hội thi đấu cho cầu thủ này một lần nữa hay không? Câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải trong cuộc họp báo hàng tuần của ông Ten Hag vào ngày hôm qua. Vị thuyền trưởng của MU đã chọn giải pháp khá hợp lý là không đi sâu vào một vấn đề còn khá nhạy cảm về mặt pháp lý. Cả 3 lần được hỏi, 3 lần ông đều từ chối đề cập.

Greenwood có thể đem đến rắc rối cho MU

Ten Hag thậm chí không phải là quản lý của đội bóng khi Greenwood bị bắt và bị cáo buộc cố ý hãm hiếp, cưỡng bức và hành hung gây thương tích vào tháng 1 năm ngoái. Hôm qua, ông còn không xác nhận liệu đã gặp Greenwood hay chưa. "Tôi không thể nói bất cứ điều gì về nó", ông nói. "Tôi tham khảo tuyên bố của câu lạc bộ và tại thời điểm này tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì".

Tuy nhiên, đây vẫn là một chủ đề có khả năng đủ nhạy cảm để gây ra những vấn đề cho MU trong giai đoạn sau của một mùa giải đang diễn ra suôn sẻ. Trong thời gian tới,  Ten Hag sẽ là tâm điểm của các cuộc thảo luận ở Old Trafford về Greenwood và những việc cần làm với cầu thủ này. Trong khi MU phải cân bằng lợi ích của việc có một cầu thủ rất giỏi - và tài sản tiềm năng để bán - trở lại sân đấu trước sự phản đối có thể đến từ một số nhà tài trợ và người hâm mộ.

Nhà cầm quân người Hà Lan đã làm nhiều việc để thay đổi văn hóa phòng thay đồ ở MU kể từ khi đến vào cuối mùa giải trước. Ông đã xây dựng được một bầu không khí làm việc khác, song phải cân nhắc rằng sự trở lại của cầu thủ 21 tuổi sẽ khiến điều đó gặp rủi ro.

Mason Greenwood là một tài năng nhưng MU cần phải cân nhắc - Ảnh 2.

Greenwood có thể gây ảnh hưởng tới văn hóa phòng thay đồ MU.

Ten Hag đã thảo luận về văn hóa này trong cuộc họp báo trước trận gặp Crystal Palace và nhấn mạnh rằng ông sẽ không cho phép bất cứ điều gì gây nguy hiểm cho những thứ mà ông đã xây dựng được ở MU. Và ông đã chứng minh rằng mình có thể làm điều đó bằng việc loại bỏ Paul Pogba và sau đó là Cristiano Ronaldo.

"Điều đó thực sự quan trọng nhưng đôi khi bạn gặp phải những vấn đề mà với tư cách là một câu lạc bộ và một đội, bạn phải giải quyết nó," Ten Hag nói. "Chúng tôi có các tiêu chuẩn và giá trị. Chúng ta phải sống theo những tiêu chuẩn và giá trị cao đó và điều đó tạo cơ sở nếu bạn có một nền văn hóa và tinh thần tốt. Đó là công việc của chúng tôi - không bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Chúng ta là con người và đôi khi có những vấn đề. Chúng tôi không giống như robot nhưng chúng tôi phải tập trung. Chúng tôi có rất nhiều trận đấu nên chúng tôi không có thời gian để bị phân tâm bởi bất cứ điều gì. Nó không dễ nhưng đó là công việc của chúng tôi".

Greenwood đã không có mặt tại sân tập của MU ở Carrington ngày hôm qua và sẽ không có mặt ở Old Trafford hôm nay khi đội bóng của Ten Hag đối đầu với Crystal Palace. Tuy nhiên, tốt nhất là MU nên đưa ra quyết định sớm.

… nhưng sẽ giúp tăng chiều sâu đội hình

Với việc Greenwood hiện đã được hủy bỏ các cáo buộc, anh có thể sẵn sàng ra sân để cứu vãn sự nghiệp vốn đang đầy hứa hẹn trước thời điểm bị bắt giữ. Đội hình của ông Ten Hag chắc chắn sẽ có chiều sâu hơn với Greenwood- một cầu thủ ghi bàn bẩm sinh.

Arsenal, Chelsea, Liverpool và Newcastle đều đã đầu tư trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, trong khi Quỷ đỏ chỉ thực hiện hai bản hợp đồng cho mượn, tiền đạo Wout Weghorst và tiền vệ Marcel Sabitzer. Và ông Ten Hag đã thừa nhận rằng chiều sâu đội hình là điều cần thiết khi MU đang phải chinh chiến ở nhiều đấu trường và thử thách ở giai đoạn sau của mùa giải vốn đầy cam go.

"Tất nhiên chúng tôi cần cầu thủ để hoàn thành lịch trình thi đấu", Ten Hag nói. "Nhưng chúng tôi có một chiều sâu trong đội hình của chúng tôi. Có thể không bằng các đội khác nhưng nếu quản lý đúng, chúng tôi có thể tiến xa. Ở tuyến trên, chúng tôi gặp một số vấn đề về số lượng cầu thủ. Không phải ở chất lượng mà ở số lượng. Bạn chắc chắn cần đủ số lượng cầu thủ nếu bạn muốn bao quát tất cả các trận đấu và bạn muốn thành công".

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm