Graeme Souness: Lukaku không coi Chelsea và HLV Tuchel ra gì

04/01/2022 08:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Graeme Souness chỉ trích Romelu Lukaku thiếu tôn trọng ban lãnh đạo Chelsea, HLV Thomas Tuchel sau tuyên bố thiếu suy nghĩ mới đây của tiền đạo người Bỉ.

Vụ Lukaku bị Chelsea trừng phạt: Trả giá vì 'quá ồn ào'

Vụ Lukaku bị Chelsea trừng phạt: Trả giá vì 'quá ồn ào'

Lý giải cho quyết định loại Romelu Lukaku khỏi trận đại chiến Chelsea vs Liverpool, HLV Thomas Tuchel cho biết ngôi sao người Bỉ phải trả giá vì 'quá ồn ào'.

 

Lukaku nói anh không hài lòng với vị trí hiện tại của mình ở đội 1 Chelsea, rằng anh hối tiếc vì đã rời Inter Milan và hi vọng có thể trở lại Inter không phải lúc cuối sự nghiệp mà khi vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

“Chả có chuyện gì tệ hơn chuyện Lukaku vừa làm vào thời điểm này của mùa giải. Anh ta đã nói thẳng là không muốn tiếp tục ở lại Chelsea, không muốn chơi với các đồng đội hiện tại”, cựu HLV Graeme Souness bình luận, “Những phát ngôn ảnh hưởng xấu đến CLB và đội bóng. Lukaku 29 tuổi chứ không phải mới 19. Anh ta lẽ ra nên nói năng có suy nghĩ hơn. Lukaku hoàn toàn không tôn trọng Chelsea. Những gì anh ta nói làm tổn hại rất lớn tới CLB, thiếu tôn trọng với HLV Thomas Tuchel”.

Souness nhấn mạnh nếu ông là Tuchel, ông sẽ bắt Lukaku phải xin lỗi. “Việc điều tiên tôi là yêu cầu Lukaku xin lỗi. Anh ta phải công khai xin lỗi trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong phòng thay đồ”.

Lukaku, Romelu Lukaku, Lukaku nổi loạn, Lukaku bị trừng phạt, Graeme Souness, Tuchel, Thomas Tuchel, Chelsea vs Liverpool, Ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, KQBD Anh, kqbd
Lukaku bị chỉ trích vì quá coi thường CLB Chelsea và HLV Tuchel
Tuchel hẹn gặp Lukaku để giải quyết mâu thuẫn nội bộ

Tuchel hẹn gặp Lukaku để giải quyết mâu thuẫn nội bộ

HLV Thomas Tuchel được cho sẽ hẹn gặp để nói chuyện với Romelu Lukaku trong hôm nay sau khi có động thái loại cầu thủ này khỏi trận đấu với Liverpool cuối tuần qua.

 

Jamie Carragher tán đồng với quan điểm của Graeme Souness và cho rằng Lukaku gây ra vấn đề ở mọi đội bóng anh ta thi đấu. “Chơi ở đội nào Lukaku cũng vẫn như thế. Anh ta không ngại đăng đàn trả lời phỏng vấn. Lukaku chuyển CLB rất nhiều trong sự nghiệp. Ở đội nào anh ta cũng ghi bàn nhiều nhưng không ở đâu anh ta để lại dấu ấn thực sự lúc ra đi”.

“Lukaku trở lại Chelsea và được kỳ vọng là cầu thủ có thể giúp đội này tranh vô địch Ngoại hạng Anh. Họ mua lại anh ta vì họ thiếu một trung phong tầm cỡ. Timo Werner không đáp ứng được yêu cầu. Lukaku khởi đầu mùa giải khá tốt. Thế rồi anh ta bị chấn thương và trong lúc Lukaku vắng mặt thì Chelsea lại chơi thậm chí còn hiệu quả hơn một chút, ghi nhiều bàn thắng hơn. Thế nên tôi nghĩ vấn đề nảy sinh khi Lukaku bình phục nhưng không thể lập tức đá chính trở lại”.

“Nhưng trong tay Thomas Tuchel là cả dàn ngôi sao đắt giá. Với ông ấy thì không cần biết anh là ai nhưng thực tế là anh chơi không hiệu quả như những cầu thủ khác đang thể hiện”

 

 

Phát biểu của Lukaku dĩ nhiên khiến Thomas Tuchel tức giận. Ông cho biết sẽ nói chuyện riêng với chân sút người Bỉ để giải quyết vấn đề.

“Tôi không hài lòng với phát ngôn của Lukaku vì nó gây ra sự ồn ào không cần thiết với Chelsea. Chúng tôi muốn có một môi trường yên bình nhưng chuyện này lại khiến bầu không khí bị xáo trộn”, Tuchel nói.

“Nhưng mặt khác chúng tôi không muốn nghiêm trọng hóa vấn đề hơn so với thực tế. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà bạn nói gì thì tất cả mọi người đều biết nếu bạn là một cầu thủ tên tuổi như Lukaku. Anh ta đều phải trẻ con và lẽ ra cần biết rằng những phát ngôn kiểu này có thể ảnh hưởng thế nào đến đội bóng”.

Ở trận gặp Liverpool, Tuchel đã loại Lukaku khỏi danh sách thi đấu của Chelsea như một hình phạt đối với chân sút người Bỉ. Dù không có Lukaku và bị Liverpool dẫn trước 2 bàn, Chelsea vẫn xuất sắc gỡ hòa 2-2 chung cuộc.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm