Góc Anh Ngọc: Sự bắt đầu của một kỷ nguyên Quả bóng Vàng

15/10/2022 15:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối năm 2018, khi Luka Modric trở thành chủ nhân của Quả bóng Vàng, không ít nhà chuyên môn đã nói rằng, kỷ nguyên đua tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã kết thúc.

Link xem TRỰC TIẾP Lễ trao giải Quả bóng vàng 2022

Link xem TRỰC TIẾP Lễ trao giải Quả bóng vàng 2022

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 sẽ diễn ra vào lúc 01h30 ngày 18/10 (giờ Việt Nam) tại nhà hát Chatelet (Paris, Pháp) và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình FPT Play.

1. Nhưng không, họ lạc quan quá sớm. Siêu sao người Argentina vẫn ở đó để rồi vào năm 2019, đã vượt qua Virgil van Dijk để giành Quả bóng Vàng thứ 6, và sau một năm 2020 không trao Quả bóng Vàng vì đại dịch (thật tiếc cho Robert Lewandowski vô cùng), vẫn là anh đăng quang một lần nữa, cho Quả bóng Vàng thứ 7. Nhưng có lẽ đó là đỉnh cao cuối cùng của anh, bởi thể thức bầu chọn mới theo hình thức mùa giải vắt ngang từ năm này sang năm khác chắc chắn đã loại anh khỏi vị trí ứng viên số 1 của danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong thế giới bóng đá này.

Mới rồi, anh bảo, World Cup 2022 sẽ là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Thực ra, nếu anh không nói, nhiều người cũng sẽ hình dung như thế. Anh đã ở tuổi 35, đã qua cái dốc bên kia, đang hướng đến một World Cup để đóng lại tất cả, sau một World Cup đầy hy vọng để rồi kết thúc trong thất vọng các năm 2010 và 2018, sau một World Cup 2014 đã chỉ cách Cúp vàng một bước chân, và đành hài lòng với một danh hiệu Copa America năm 2021. Nhưng kể cả khi có đoạt được danh hiệu vô địch World Cup 2022 cũng không lấy gì đảm bảo cho việc Messi có thể đoạt Quả bóng Vàng 2023.

Chú thích ảnh
2022 có thể là của Benzema, nhưng từ 2023 sẽ là của những cầu thủ tuổi đôi mươi

 

2. Thể thức bình chọn mới này có thể khiến những nhà vô địch World Cup 2022 không còn đương nhiên được coi như một ứng viên hầu như chắc chắn giành Quả bóng Vàng, do World Cup được tổ chức cuối năm, không nằm trong diện bình xét của danh hiệu 2022 mà tên của người chiến thắng thật khó tin là sẽ có bất ngờ. World Cup chỉ đơn giản là một giải đấu kéo dài trong một tháng và có thể sẽ chỉ được coi là một điểm cộng cho những ngôi sao nào đã tỏa sáng ở đó cùng với những màn trình diễn chói sáng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu và các Cúp châu Âu.

Messi có thể đoạt Quả bóng Vàng một lần nữa, lần thứ 8, nếu anh đăng quang ở World Cup 2022 và hoặc chiến thắng/hoặc đi thật sâu ở Champions League mùa này cùng PSG. Đó chính là những điều kiện không hề đơn giản cho bản thân anh, đối thủ số 1 đã cạnh tranh với anh rất nhiều lần trong những năm qua, Cristiano Ronaldo, cũng như nhiều ngôi sao lớn khác có cơ hội góp mặt ở cả World Cup lẫn những đội bóng lớn luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League. Nhưng rất có thể, chính những hiện tượng kỳ lạ về những bàn thắng ghi được như Erling Haaland sẽ có một lợi thế nhất định trong cuộc đua cho Quả bóng Vàng 2023. Không dự World Cup do đội tuyển Na Uy của anh ngồi nhà, nếu không chấn thương, Haaland hoàn toàn có thể tàn phá mùa bóng này bằng những con số bàn thắng không tưởng, và chỉ cần đem đến cho Man City chức vô địch Champions League còn thiếu, Quả bóng Vàng năm tới thật khó có thể thoát khỏi tiền đạo trẻ măng này.

3. Đêm thứ Hai tới, tên của những người chiến thắng sẽ được xướng lên ở nhà hát Chatelet, Paris. Tôi, người có lá phiếu bầu trong cuộc bầu chọn này, không tin sẽ có điều ngạc nhiên ở kết quả cuối cùng. Đó có lẽ sẽ là một trong những cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng ít bất ngờ nhất trong những năm qua, khi thể thức bầu chọn mới chắc chắn đã tạo ra lợi thế cho những cầu thủ hay nhất. Sẽ là một kỷ nguyên mới của Quả bóng Vàng khi cơ hội chiến thắng của Messi và Ronaldo là một con số 0 tròn trĩnh. Cho năm tới, có lẽ cũng như thế, trừ khi một trong hai siêu sao ấy vô địch World Cup hoặc/và Cúp châu Âu năm 2023. Rồi đây, họ sẽ trở thành một phần của lịch sử và mãi mãi được nhớ tới với tư cách là hai cái tên chói sáng nhất bóng đá thế giới trong hơn 10 năm qua.

Bây giờ, người ta đang xướng tên Haaland cho cuộc đua Quả bóng Vàng 2023, một nhân vật trẻ trung, mạnh mẽ và táo bạo, một chàng trai mới hơn 20 tuổi. 2022 có thể là của Benzema, nhưng từ 2023 sẽ là của những cầu thủ tuổi đôi mươi. Quả bóng Vàng đã quá già về tuổi tác những người chiến thắng những năm qua rồi…

Nhà báo Anh Ngọc nằm trong ban bầu chọn Quả bóng Vàng

France Football (Pháp) đã công bố 4 thay đổi trong tiêu chí bầu chọn danh hiệu Quả bóng Vàng. Đáng chú ý nhất chính là cách chọn ra ban bầu chọn bỏ phiếu để tìm ra các ứng viên.

Trong đó, ban bầu chọn sẽ bao gồm hai nhà báo có kết quả bầu chọn sát với danh sách 5 người đứng đầu chung cuộc ở giải 2021. Theo đó, hai gương mặt vinh dự được mời là nhà báo Trương Anh Ngọc (Báo Thể thao và Văn hóa - TTXVN) ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng nam và nữ nhà báo Karolina Hlavackova người CH Czech ở cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng nữ.

Ngoài ra, France Football còn đưa ra thay đổi khác về tiêu chí bầu chọn: 1) Khoảng thời gian xét thành tính từ theo một năm dương lịch sang một mùa bóng tiêu chuẩn của châu Âu. 2) Các đại diện của các nền bóng đá nằm trong Top 100 trên BXH FIFA (và 50 quốc gia đầu tiên dành cho nữ) mới được phép bầu chọn. 3) Tiêu chí số một được xét đến là thành tích cá nhân, sau đó mới tính đến thành tích của tập thể.

Lễ trao giải Quả bóng Vàng sẽ diễn ra vào ngày 17/10 tại Paris (Pháp). Tờ L’Equipe sẽ tiến hành livestream lễ trao giải Quả bóng Vàng trên kênh You Tube của họ. Khán giả Việt Nam có thể xem lễ trao giải Quả bóng Vàng trên FPT Play.

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm