Giao thông nhộn nhịp trở lại, Hà Nội tăng xử lý vi phạm quy định phòng dịch

21/09/2021 22:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, sau một thời gian dài giãn cách xã hội, người dân Hà Nội ra đường khá đông.

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội cho phép mở lại nhiều dịch vụ thiết yếu

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội cho phép mở lại nhiều dịch vụ thiết yếu

UBND thành phố Hà Nội hỏa tốc ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Từ 6 giờ ngày 21/9, thành phố Hà Nội điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg, trên các tuyến đường, các chốt kiểm soát giấy đi đường đã được gỡ bỏ, lực lượng chức năng có mặt tại nhiều vị trí để phân luông, hướng dẫn giao thông.

Hà Nội vẫn tiếp tục dừng hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy như: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe khách liên tỉnh, hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa, vận tải hành khách bằng xe môtô; trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Chú thích ảnh
Đường Nguyễn Trãi ngày đầu tiên sau 2 tháng giãn cách. Ảnh  TTXVN

Mặc dù so với ngày bình thường, hệ thống giao thông Thủ đô vắng bóng một lượng lớn phương tiện chưa được phép hoạt động nhưng không ngoài dự đoán của nhiều người, sau một thời gian dài giãn cách xã hội, người dân ra đường khá đông. Khác với cảnh vắng vẻ trước đó, đường phố trở nên nhộn nhịp và hệ thống giao thông Thủ đô lại bắt đầu xuất hiện những điểm ùn ứ.

Theo phản ánh của người dân, vào giờ cao điểm buổi sáng, khi người dân đi làm, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra tại một số tuyến đường cửa ngõ vào trung tâm thành phố như: Nguyễn Trãi, Trường Chinh. Tại nút giao thông Ngã Tư Sở, người dân phải chờ từ 2-3 nhịp đèn mới qua được nút. Vào buổi trưa, tình trạng ùn ứ kéo dài xảy ra tại đường vành đai 3 trên cao từ khu đô thị Linh Đàm đến nút giao Phạm Hùng.

Khung giờ cao điểm buổi chiều, từ 17 giờ 30 -19 giờ, dạo một vòng từ khu đô thị Linh Đàm qua các tuyến đường Kim Giang, Sơn Tây, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến… nhìn chung giao thông khá thông thoáng. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường vốn là điểm nóng ùn ứ giao thông như: Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Tôn Đức Thắng, nút giao thông Ngã Tư Sở (chiều từ Ngã Tư Vọng về Ngã Tư Sở)… lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhiều đoạn ùn ứ.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, trong ngày 21/9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội, Y tế, chính quyền các địa phương tiến hành chốt trực 24/24 giờ trong ngày, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, kiểm soát việc chấp hành cấc biện pháp phòng, chống dịch bênh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới tại 22 chốt trực cửa ngõ lớn ra vào thành phố.

Chú thích ảnh
Đặc biệt, trên đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ nút giao Đại Lộ Thăng Long về đầu đường Nguyễn Xiển, các loại ô tô dàn hàng 4, hàng 5, có cả xe siêu trường, siêu trọng; xe máy luồn lách giữa các làn ô tô, phóng cả lên vỉa hè để đi, ngột ngạt khó bụi, dầu xe khiến người tham gia giao thông căng thẳng.Ảnh  TTXVN

Lực lượng Thanh tra đã huy động 136 cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên trong một ngày trực. Đến 9 giờ sáng, tình hình giao thông tại các chốt trực ổn định, không xảy ra ùn tắc.

Cùng với việc nới lỏng hoạt động, các lực lượng chức năng vẫn tăng cường xử lý các vi phạm về an toàn giao thông, phòng chống dịch COVID-19 của người tham gia giao thông. Từ 15 giờ ngày 20/9/2021 đến 15 giờ ngày 21/9, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 134 vụ vi phạm với số tiền phạt 336 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến là ra ngoài khi không thực sự cần thiết 82 vụ; không đeo khẩu trang nơi công cộng 40 vụ; không giữ khoảng cách khi tiếp xúc 5 vụ; vứt khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định 2 vụ; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 4 vụ...

Tại 22 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố, các lực lượng chức năng đã kiểm soát 14.029 lượt phương tiện; trong đó 18 lượt phương tiện vận tải hành khách với 17.757 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.366 lượt phương tiện quay đầu.

Đồng thời, duy trì 12 tổ cơ động mạnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm soát 5.598 lượt người; trong đó, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 10 trường hợp, với số tiền 15 triệu đồng ra đường không có lý do cần thiết và các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm