Giải VĐQG Thái Lan và Brazil lọt top những giải đấu có nghi vấn... bán độ

25/03/2023 21:20 GMT+7 | Bóng đá 24h

Sportradar, cơ quan đáng tin cậy của FIFA, vừa công bố top những giải đấu có nghi vấn bán độ nhiều nhất trong năm 2022. Trong đó có giải Thai League và VĐQG Brazil.

Sportradar công bố top những giải đấu bị nghi ngờ bán độ

Sportradar vừa công bố danh sách 10 quốc gia bị cáo buộc dàn xếp tỷ số, hay còn gọi là dàn xếp trận đấu, nhiều nhất trong năm 2022.

Vị trí đầu tiên trong danh sách thuộc về Brazil với 152 trận bị nghi ngờ có gian lận. Sau đó là Nga với 92 trận.

Cơ quan đáng tin cậy của FIFA đã lấy số liệu thống kê từ 850.000 trận đấu trong 70 môn thể thao trên khắp thế giới và kết quả thật đáng kinh ngạc.

Có tới 1.212 trận đấu trong 12 môn thể thao ở 92 quốc gia bị nghi ngờ là dàn xếp tỷ số. Biểu đồ này tăng 34% so với kỷ lục năm 2021.

Giải VĐQG Thái Lan và Brazil lọt top nghi vấn bán độ - Ảnh 2.

Giải Brazil bị nghi ngờ bán độ nhiều nhất

Cũng theo thông tin từ Sportradar, ở khu vực Đông Nam Á có hai quốc gia bị cáo buộc dàn xếp tỉ số.

Hai quốc gia là Philippines (Philippines Football League) với 37 trận và Thái Lan (Thai League) với 37 trận.

Vào năm 2022, bóng đá sẽ trở thành một trong những môn thể thao có nhiều trường hợp bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số nhất trên thế giới, chiếm khoảng 63,9% với tổng số 775 trận đấu.

Cuộc điều tra trên được hỗ trợ bởi Hệ thống phát hiện gian lận toàn cầu (UFDS) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

Andreas Krannich, giám đốc toàn cầu tại Sportradar chia sẻ: "Công nghệ cho phép chúng tôi theo dõi chặt chẽ các trận đấu, cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn để hỗ trợ các đối tác, khách hàng và toàn bộ ngành thể thao trong nỗ lực bảo vệ các sự kiện thể thao khỏi các vấn đề tiêu cực".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm