Warner Bros bị đại diện "The Lord of the Rings" kiện đòi 80 triệu USD

21/11/2012 14:21 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Những người thừa kế di sản của nhà văn J.R.R. Tolkien - tác giả tiểu thuyết The Lord of the Rings đã cùng nhà xuất bản HarperCollins đệ đơn kiện hãng phim Warner Bros., đòi bồi thường 80 triệu USD.

Phim "The Hobbit: An Unexpected Journey" sắp ra mắt

Đơn vị bị kiện là hãng Warner Bros. và công ty con New Line Cinema - đơn vị sở hữu quyền thương mại với hai bộ phim The Lord of the Rings The Hobbit

Những người quản lý di sản của Tolkien cáo buộc Warner Bros. có "hành vi vi phạm". Warner Bros. đã vượt quyền hạn, cho sản xuất các trò chơi cờ bạc trực tuyến dựa theo nguyên mẫu nhân vật phim The Lord of the rings.  Điều này đã xúc phạm nặng nề đến những người hâm mộ trung thành của nhà văn Tolkien, gây tổn hại tới di sản văn học, đồng thời làm ảnh hưởng tới danh dự của nhà văn.

Bên kiện cũng tuyên bố hãng Warner Bros. đã kiếm hàng triệu đô la nhờ kinh doanh các sản phẩm ăn theo bộ ba phim The Lord of the Rings. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên vì siêu phẩm điện ảnh này đã thu về 3 tỉ USD từ khắp các phòng vé trên toàn cầu.

Bên kiện đòi bồi thường ít nhất 80 triệu USD.

Vụ kiện đến trong khi chỉ một tuần nữa bộ phim The Hobbit: An Unexpected Journey ra mắt tại New Zealand. Đây sẽ là phần một trong bộ 3 phim dựa theo tiểu thuyết The Hobbit của Tolkien.

Linh Lan

Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm