Vĩnh biệt nữ đạo diễn tài ba Agnes Varda

29/03/2019 19:20 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/3, đạo diễn phim nổi tiếng người Pháp Agnes Varda đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 90, sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư. 

Đạo diễn ‘Bohemian Rhapsody’ bị hạ đề cử BAFTA vì bê bối tình dục

Đạo diễn ‘Bohemian Rhapsody’ bị hạ đề cử BAFTA vì bê bối tình dục

Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Truyền hình Anh (BAFTA) đã đình chỉ đề cử dành cho đạo diễn Bohemian Rhapsody Bryan Singer sau khi ông này vướng cáo buộc về hành vi tình dục sai trái.

Thông báo từ gia đình nữ đạo diễn cho biết: "Đạo diễn và nghệ sĩ Agnes Varda đã qua đời tại nhà riêng trong đêm thứ Năm, rạng sáng ngày 29/3, sau các biến chứng của căn bệnh ung thư. Bà ra đi trong vòng tay của gia đình và bạn bè". 

Chú thích ảnh
Đạo diễn người Pháp Agnes Varda  Ảnh:PICTURE PERFECT

Nữ đạo diễn Varda là gương mặt nổi bật trong trào lưu Làn sóng mới của điện ảnh thế giới những năm 60 của thế kỷ trước và sau đó tiếp tục đóng góp cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 những bộ phim tài liệu giàu tính nghệ thuật và các tác phẩm điện ảnh với nội dung tổng hòa những câu chuyện giữa đời thật và những tình tiết hư cấu tiểu thuyết. 

Là một nhiếp ảnh gia, nhà biên kịch, nữ diễn viên, đạo diễn và nghệ sĩ thị giác, Varda nổi danh từ năm 1962 với bộ phim "Cleo From 5 To 7". Trong sự nghiệp, bà đã thực hiện nhiều phim ngắn, dài và sản xuất phim tài liệu. Năm 1985, bà Varda đã đoạt giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim (LHP) quốc tế Venice (Italy) với phim "Vagabond".

Đạo diễn Pháp Agnes Varda cũng là người phụ nữ đầu tiên được trao Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes (Pháp) năm 2015. Ban tổ chức LHP Cannes nhận định: “Tác phẩm và cuộc đời bà truyền đi một tinh thần tự do, nghệ thuật đẩy lùi mọi ranh giới, sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt rằng không có gì trở ngại. Nói một cách đơn giản, Varga có thể hoàn thành bất cứ việc gì bà muốn”.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm