Vì sao BTS thắng giải MTV VMA, Fan lại phản ứng dữ dội?

28/08/2019 10:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTS sẽ được nhớ đến với tư cách chủ nhân đầu tiên của giải thưởng Ca khúc nhạc K-pop xuất sắc trong lịch sử giải MTV VMA. Chỉ tiếc rằng hạng mục này đang gây tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

MTV VMA 2019 thêm hạng mục mới, BTS và Blackpink lại đối đầu nhau

MTV VMA 2019 thêm hạng mục mới, BTS và Blackpink lại đối đầu nhau

MTV Video Music Awards 2019 mới đây đã bất ngờ tung thêm một hạng mục mới toanh có tên Best Group. Cả hai nhóm nhạc đình đám nhất Kpop là BTS và Blackpink lại có màn đối đầu tại hạng mục này.

Sáng ngày 27/8, dù không thể tham dự sự kiện trao giải năm 2019 do đang trong kỳ nghỉ dài, BTS vẫn chính thức trở thành người chiến thắng giải Ca khúc nhạc K-pop xuất sắc (Boy With Luv) trong năm đầu tiên hạng mục này được đưa vào cơ cấu giải thưởng.

Ý tưởng nịnh fan K-pop phản tác dụng

Khi mở thêm hạng mục mới dành cho các nghệ sĩ K-pop, chắc hẳn ban tổ chức giải MTV VMA mong nó sẽ đại diện cho làn sóng hâm mộngày càng cuồng nhiệt đối với dòng nhạc này. Nhưng trên thực tế, giải thưởng lại nhận về phản ứng dữ dội, đặc biệt là từ cộng đồng fan của BTS (ARMY).

Nguyên nhân phản đối được một số đưa ra là: Sự công nhận này chỉ thể hiện sự bài ngoại đối với một dòng nhạc ngoài biên giới Mỹ, được ngụy trang một cách kém cỏi.

“Ý nghĩa của hạng mục K-pop là gì? K-pop thì không là nhạc pop sao mà phải tạo ra riêng một hạng mục dành cho sản phẩm của nghệ sĩ châu Á” - một fan bình luận trên mạng xã hội Twitter kèm theo hashtag "VMAracist" (tạm dịch là "VMA phân biệt chủng tộc").

BTS, BTS thắng giải MTV VMA Fan lại phản ứng dữ dội, Bts, bts, BTS tin tức, bts world, bts youtube, bts tin tức, bts tin tức mới, bts giải thưởng, bts video, bts mv
Nhóm BTS thắng giải thưởng tranh cãi Ca khúc K-pop xuất sắc

Một số khác thì nhận định hạng mục này chỉlà chiêu trò để mọi người quên đi thực tế rằng, BTS, dù đã rất cố gắng, nhưng cũng chẳng thể tham gia cạnh tranh các giải thưởng chính của MTV VMA.

"Điều thực sự gây phẫn nộ là việc nếu BTS không có mặt ở hạng mục mới này, thì nhóm không hề được đề cử ở các hạng mục quan trọng nhất, tức là không nhận được sự chú ý xứng đáng với nỗ lực của họ” - một fan khác bày tỏ.

Quả đúng là, với nhiều thành tích, BTS không chỉ là đối thủ mà còn tỏ ra áp đảo những nghệ sĩ được đề cử ở các hạng mục giải thưởng chính, bao gồm Video của năm, Nghệ sĩ của năm và Ca khúc của năm, khiến người hâm mộ có thêm lý do để đặt câu hỏi chất vấn.

Ví dụ, BTS không chỉ trở thành ban nhạc Hàn Quốc đầu tiên ra mắt album ở vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 của Mỹ, mà còn là ban nhạc đầu tiên sau The Beatles có tổng cộng ba album quán quân trong vòng một năm. Video Boy With Luv của họ lập kỷ lục MV được xem nhiều nhất Youtube trong 24 giờ, với 74,6 triệu lượt xem. Trong khi đó, Taylor Swift, người được trao giải Video của năm, đứng thứ hai với 65,2 triệu.

BTS, BTS thắng giải MTV VMA Fan lại phản ứng dữ dội, Bts, bts, BTS tin tức, bts world, bts youtube, bts tin tức, bts tin tức mới, bts giải thưởng, bts video, bts mv
Taylor Swift, Lil Nas X và Ariana Grande (từ trái qua)

Ranh giới mong manh giữa ghi nhận thành tích và phân biệt đối xử

Thật ra, kiểu phân hạng mục mang yếu tố nước ngoài tại MTV VMA không mới, như việc giải Ca khúc Latin xuất sắc đã tồn tại trong khuôn khổ sự kiện suốt gần một thập kỷ qua. Ngoài ra, MTV thậm chí còn có một chương trình hoàn toàn riêng biệt, Giải thưởng Âm nhạc châu Âu, nhằm ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ quốc tế (với nhiều giải thưởng được phân tách theo quốc gia).

Nhưng tranh cãi mới nhất lần này đã nêu bật những gì nhiều người cảm thấy là một tiêu chuẩn kép trong hệ thống giải thưởng, khi ban tổ chức tách biệt các hạng mục nhạc quốc tế một cách không cần thiết, thường phân biệt dựa trên tiêu chí các nghệ sĩ không thuộc nhóm người phương Tây, hoặc không phải người da trắng.

Phía VMA đã rất kín tiếng bất chấp cuộc tranh luận diễn ra ầm ĩ trên các diễn đàn. Nhưng trong một tuyên bố, Bruce Gillmer, Trưởng bộ phận Âm nhạc và Tài năng âm nhạc tại MTV International, cho biết việc bổ sung thể loại K-pop nhằm "phản ánh bức tranh phong phú của lĩnh vực nhạc pop".

Ngoài MTV VMA, ban tổ chức giải âm nhạc Billboard (BBMA) cũng hứng chịu chỉ trích trong thời gian gần đây vì nguyên nhân tương tự. Trong hai năm qua, BTS đã đánh bại những cái tên nổi bật như Justin Bieber hay Ariana Grande để giành giải Nghệ sĩ mạng xã hội xuất sắc nhất (hạng mục do người hâm mộ bình chọn) nhưng vẫn vắng bóng tại các hạng mục chính, đồng nghĩa với việc không được ngành công nghiệp âm nhạc ghi nhận đúng mức.

BBMA cuối cùng đã chịu thay đổi vào năm ngoái, khi BTS đã được đề cử và giành giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất, bên cạnh việc được vinh danh là Nghệ sĩ mạng xã hội xuất sắc nhất lần thứ 3.

Trong khi đó, tại lễ trao giải Grammy năm ngoái, BTS chỉ được đề cử giải Gói thu âm xuất sắc, hạng mục thậm chí còn không được trao tại buổi lễ chính thức.

Vài nét về giải MTV VMA

Lễ trao giải Video âm nhạc của MTV (MTV VMA) được tổ chức thường niên từ năm 1984, nhằm tôn vinh những video âm nhạc nổi bật trong năm. Bắt đầu như bản sao của giải Grammy, MTV VMA giờ đã trở thành một trong những sự kiện văn hóa đại chúng gây nhiều tiếng vang. Giải thường xuyên được giới thiệu và truyền hình trực tiếp trên kênh MTV.

Bộ ba giải thưởng chính được trao tại MTV VMA 2019

- Video của Năm: You Need To Calm Down (Taylor Swift)

- Nghệ sĩ của Năm: Ariana Grande

- Ca khúc của Năm: Old Town Road (Remix) (Lil Nas X và Billy Ray Cyrus)

Duy An (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm