VCPMC khẳng định không 'nhập nhèm' với nhạc sĩ Phú Quang

23/08/2014 07:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua 22/8, VCPMC (Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN) đã có cuộc trao đổi với báo giới để giải thích những thắc mắc mới phát sinh trong lĩnh vực thu, chi bản quyền.

Cuộc gặp trên được tổ chức đột xuất chỉ một ngày sau khi nhạc sĩ Phú Quang tuyên bố ngừng ủy thác cho đơn vị này bảo vệ và khai thác tác quyền các ca khúc của mình kể từ 1/9 tới. Trong thông tin cung cấp cho báo chí trước đó, nhạc sĩ Phú Quang đã nói khá nhiều tới việc VCPMC tỏ ra tùy tiện và thiếu minh bạch trong việc thu và chia tác quyền cho đội ngũ sáng tác.

Cụ thể, theo lời nhạc sĩ Phú Quang, từ khi ủy quyền cho VCPMC, ông chỉ có một lần nhận tác quyền hơn 1 triệu đồng/bài. Còn lại, trong các lần trả tiền khác, vị nhạc sĩ này nhận được những mức tác quyền rất khác nhau, từ 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng cho tới 10.000 đồng.... Thậm chí, trong live show Bằng Kiều trước đây, VCPMC đã từng thu 4 triệu đồng/ca khúc của Phú Quang nhưng chỉ chuyển lại cho ông 700.000 đồng. Ngoài ra, nhạc sĩ Phú Quang cũng nhắc tới mức thu vô lý tại một số chương trình khác, chẳng hạn như thu 80 triệu đồng cho 5 ca khúc của cố tác giả Đoàn Chuẩn trong một chương trình biểu diễn tại TP.HCM…


Nhạc sĩ Phó Đức Phương trong cuộc trao đổi với báo giới

Phủ nhận toàn bộ những thông tin từ nhạc sĩ Phú Quang, VCPMC đã đưa ra khá nhiều văn bản và chứng từ trong cuộc gặp gỡ với báo giới để làm bằng chứng cho lập luận của mình. Vắn tắt, theo tinh thần của các văn bản này, kể từ khi ủy quyền cho VCPMC vào năm 2002 đến nay, nhạc sĩ Phú Quang đã được thanh toán trên 570 triệu đồng tiền tác quyền. Trong đó, chương trình nhạc sĩ này từng được trả cao nhất là trên 5 triệu đồng.

Về live show Bằng Kiều với thông tin thu tác quyền 4 triệu/ca khúc, VCPMC cũng đưa ra các văn bản cho thấy đây là chương trình từ thiện và chuyển phần lớn doanh thu cho quỹ Trái tim cho em. Số tiền thu tác quyền tượng trưng của VCPMC ở đây chỉ là 720.000 đồng /ca khúc và đã được chuyển lại cho nhạc sĩ sau khi trừ 20% phí hoạt động.

"Mức phí tác quyền từng đợt khác nhau bởi phụ thuộc vào doanh thu của từng chương trình. Tác quyền từ biểu diễn sân khấu khác hẳn với tác quyền của những đợt thu từ karaoke, nhạc chờ điện thoại, truyền hình..." - một chuyên viên của VCPMC cho biết". Một số chương trình khác chúng tôi chưa thu được tác quyền nên nhạc sĩ Phú Quang cần chờ thanh toán, dù đã kết thúc hợp đồng ủy thác".

Theo nhạc sĩ Phú Quang, trong thời gian tới, ông sẽ tự chịu trách nhiệm bảo vệ và khai thác tác quyền đối với các tác phẩm âm nhạc của mình, bao gồm cả phần lời của các tác giả mà ông sử dụng. Tuy nhiên, đại diện VCPMC cho biết: trong số những tác giả "phần lời" này (chủ yếu là các nhà thơ), một số người đã liên hệ với VCPMC và bày tỏ ý định vẫn muốn tiếp tục ủy nhiệm cho Trung tâm thực hiện bản quyền phần lời của mình, thay vì chuyển cho nhạc sĩ Phú Quang. Những vướng mắc như vậy sẽ được giải quyết khẩn trương, để nhạc sĩ Phú Quang không còn "vướng" với VCPMC trong thời gian tới.

"Một số hợp đồng khai thác nhạc chuông điện thoại hay karaoke có liên quan tới ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang có thời hạn tới cuối năm nay" - nhạc sĩ Phó Đức Phương nói. "Chúng tôi sẽ khẩn trương liên hệ với đối tác để dừng khai thác trong thời gian tới".

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm