Tuần lễ thời trang New York 'căng mình' tìm lại ánh hào quang trong nghi ngại

06/02/2020 20:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những sự kiện thời trang được mong đợi nhất năm, Tuần lễ thời trang New York Thu-Đông 2020 (New York Fashion Week) chính thức khởi động ngày 6/2. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngại độ hấp dẫn của sự kiện năm nay có thể chịu tác động mạng từ hai yếu tố gồm: thời điểm tổ chức trùng với Lễ trao giải Oscar 92 tại Los Angeles và tình hình dịch bệnh do chủng mới của virus corona diễn biến phức tạp.

Lisa Black Pink khoe ảnh tham dự tuần lễ thời trang tại Pháp

Lisa Black Pink khoe ảnh tham dự tuần lễ thời trang tại Pháp

“Em gái quốc tế” Lisa đã có mặt trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris’s Men theo lời mời từ thương hiệu nổi tiếng nước Pháp.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, giải thưởng điện ảnh lớn nhất trong năm, sẽ diễn ra ngày 9/2, chính giữa tuần lễ thời trang New York. Sự trùng hợp này được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới sự kiện thời trang vốn đang chật vật tìm lại "ánh hào quang" sau nhiều mùa bị đánh giá là ảm đạm. Sự xuất hiện của các nhân vật nổi tiếng trên những hàng ghế đầu lâu nay luôn được các nhà thiết kế coi như "bùa hộ mệnh" cho sự thành công của các buổi trình diễn (show) nhưng vì trùng với lịch Oscar nên nhiều show được cho là sẽ vắng bóng các diễn viên nổi tiếng. 

Chú thích ảnh
Giới mộ điệu có thể tìm tạm hài lòng vì sự kiện năm nay vẫn có được sự đảm bảo từ những cái tên đình đám như Marc Jacobs, Michael Kors, Carolina Herrera, Vera Wang và Oscar de la

Một số nhà thiết kế như Scott Studenberg và Margherita Missoni vì thế đã lựa chọn tổ chức show trình diễn các bộ sưu tập của mình tại Los Angeles thay vì ở New York để đảm bảo có được "những tấm bùa hộ mệnh này". Kể cả nhà thiết kế nổi tiếng Tom Ford, Chủ tịch Hội đồng Thiết kế thời trang Mỹ (CFDA), cơ quan đồng tổ chức Tuần lễ thời trang New York, cũng không ngần ngại ủng hộ ý tưởng tổ chức các buổi trình diễn ở Los Angeles.

Một điểm trừ khác với sự kiện năm nay là sự vắng mặt của một số nhà thiết kế uy tín như Ralph Lauren, Hilfiger, Jeremy Scott, Kerby Jean-Raymond của Pyer Moss, và Tomo Koizumi đã phần nào làm giảm độ hấp dẫn của Tuần lễ thời trang New York. Dù trước đó giới phê bình đã dự đoán Tuần lễ thời trang New York lần này sẽ "nóng" trở lại sau sự tái xuất của những "ngôi sao" như Tommy Hilfiger trong mùa Thu Đông 2019 nhưng niềm tin này nhanh chóng tiêu tan khi loạt nhà thiết kế hàng đầu quyết định tung bộ sưu tập của mình tại London, Paris hoặc Milan thay vì tới New York. 

Tuy nhiên, giới mộ điệu có thể tìm tạm hài lòng vì sự kiện năm nay vẫn có được sự đảm bảo từ những cái tên đình đám như Marc Jacobs, Michael Kors, Carolina Herrera, Vera Wang và Oscar de la. Ngoài ra, việc Rag & Bone, nhãn hàng gây chú ý với những sản phẩm có yếu tố trí tuệ nhân tạo (AI), lần đầu tiên trở lại sàn diễn kể từ năm 2016 cũng hứa hẹn tạo điểm nhấn cho sự kiện năm nay. Sự góp mặt của một những nhà thiết kế trẻ giàu tiềm năng cũng là một yếu tố thu hút khách hàng của tuần lễ thời trang năm nay. Tạp chí Vogue điểm mặt một số cái tên trẻ triển vọng sẽ làm nên chuyện như Kee Kim, Olivia Cheng, Tia Adeola's và Kenneth Nicholson.   

Dịch bệnh do virus corona chủng mới tại Trung Quốc cũng góp phần gia tăng những nghi ngại. Trong những mùa gần đây, Tuần lễ thời trang New York bắt đầu hướng tới nhóm nhà thiết kế Trung Quốc, để tạo hiệu ứng thu hút khách hàng và những người có ảnh hưởng từ thị trường đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, dẫn tới nhiều lệnh hạn chế đi lại giữa quốc gia này và thế giới. CFDA hiện vẫn chưa rõ sẽ có những lịch trình diễn nào sẽ bị hủy. Một số nhà mốt như Mukzin và Sheguang Hu vẫn khẳng định sẽ tham gia tuần lễ thời trang năm nay. Tuy nhiên, CFDA chắc hẳn sẽ không khỏi hoang mang sau khi nhà tổ chức Tuần lễ thời trang Milan (18/2-24/2) thông báo các nhà mốt như  Angela Chen, Ricostru và Hui phải hủy lịch trình diễn bộ sưu tập của mình tại sự kiện vì các sản phẩm không được hoàn thiện đúng lịch do dịch hoành hành khiến các nhà máy không thể hoạt động. Khoảng 1.000 khách hàng Trung Quốc, nhà báo, chuyên gia phong cách thời trang (stylist) và nhân viên thời trang sẽ không thể đến Italy.

Lê Ánh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm