'Trùm cuối' phim bom tấn 'Squid Game' thắng giải Quả cầu Vàng

10/01/2022 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 9/1 (theo giờ Mỹ), Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 đã được tổ chức tại Los Angeles (Mỹ) mà không có khán giả, báo chí hay nghệ sĩ tham dự. Ban tổ chức cập nhật kết quả trên website chính thức và các nền tảng mạng xã hội.

Quả cầu Vàng 2022 thiếu sao công bố giải

Quả cầu Vàng 2022 thiếu sao công bố giải

Theo tạp chí Variety, lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 sẽ không có sự góp mặt của những người nổi tiếng để công bố và trao giải.

Tác phẩm về miền viễn Tây "The Power of the Dog" đã xuất sắc giành giải “Phim chính kịch hay nhất” - một trong những giải quan trọng nhất trong khuôn khổ giải thưởng Quả cầu Vàng. Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage, với nhân vật chính là Phil Burbank (Benedict Cumberbatch), một cao bồi sống ở miền Tây nước Mỹ.

Anh luôn tỏ ra gia trưởng nhưng thực chất để che giấu bí mật của bản thân. Ngoài giải cho phim, nữ đạo diễn Jane Campion được xướng tên cho giải “Đạo diễn xuất sắc nhất”, trong khi diễn viên trẻ người Australia Kodi Smit-McPhee giành giải Quả cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh chính kịch”. Trong phim, nhân vật do anh thủ vai dần nảy sinh mối quan hệ đồng tính Burbank.

Nam diễn viên Will Smith chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại điện ảnh chính kịch” với màn hóa thân thành bố của chị em tay vợt nhà Williams trong phim tiểu sử "King Richard".

The Power of the Dog, Squid game, diễn viên O Yeong Su, quả cầu vàng, lễ trao giải quả cầu vàng
The Power of the Dog

Trong khi đó, minh tinh Nicole Kidman có Quả cầu Vàng thứ tư với giải “Nữ chính xuất sắc nhất thể loại điện ảnh chính kịch” cho vai diễn trong phim "Being the Ricardos". "Thiên nga Australia" vào vai ngôi sao truyền hình Lucille Ball trong giai đoạn cuộc hôn nhân của bà sắp tan vỡ. 

Bom tấn "West Side Story" của đạo diễn Steven Spielberg giành được giải “Phim điện ảnh nhạc - hài kịch xuất sắc nhất”. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch và bộ phim kinh điển cùng tên ra đời giữa thế kỷ 20.

Kịch bản lấy bối cảnh New York cuối thập niên 1950, xoay quanh vụ tranh chấp địa bàn giữa các băng đảng thanh niên da trắng và dân nhập cư Puerto Rico. Ngoài giải cho phim, Rachel Zegler thắng giải “Nữ diễn viên chính hạng mục điện ảnh nhạc/ hài kịch” với vai diễn đầu tay - cô gái nhập cư Maria Vasquez. Tác phẩm này cũng mang về giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho diễn viên Ariana Debose.

Ở lĩnh vực truyền hình, loạt phim "Sucession" của HBO vượt series phim đình đám của Hàn Quốc "Squid Game" và thắng hạng mục "Series chính kịch xuất sắc nhất". Loạt phim xoay quanh bốn người con trong một gia đình giàu có, tiếp quản tập đoàn của cha sau khi ông qua đời. 

Trong khi đó, “Squid Game” giúp diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su gây bất ngờ khi thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại truyền hình”. Nam diễn viên 77 tuổi thủ vai người chơi lớn tuổi số 001 và cũng là trùm phản diện trong Squid Game. Diễn viên O Yeong Su tên thật là O Se Kang, sinh năm 1944 tại Gyeonggi. Ông bắt đầu đóng phim từ năm 1967, đến nay đã góp mặt trong hơn 200 tác phẩm.

The Power of the Dog, Squid game, diễn viên O Yeong Su, quả cầu vàng, lễ trao giải quả cầu vàng
Diễn viên Hàn Quốc O Yeong Su gây bất ngờ khi thắng giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại truyền hình”. 

Vai diễn trong "Pose" đã mang về chiến thắng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình chính kịch” cho nữ diễn viên Michaela Jaé Rodriguez. Cạnh tranh với cô ở hạng mục này là những cái tên quen thuộc như Jennifer Aniston, hay Elisabeth Moss. Trong khi đó, giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình chính kịch” thuộc về tài tử Jeremy Strong trong loạt phim "Succession".

Tại lễ trao giải Quả cầu Vàng năm nay, giải cống hiến Thành tựu trọn đời đã được ban tổ chức trao tặng cho "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey. 

Lễ trao giải Quả cầu Vàng 2022 diễn ở khách sạn Beverly Hiltonra trong bối cảnh sự kiện truyền thống lớn nhất của "kinh đô điện ảnh" Hollywood (Mỹ) đang hứng chịu làn sóng tẩy chay của chính những người trong ngành, liên quan những cáo buộc vi phạm đạo đức.

The Power of the Dog, Squid game, diễn viên O Yeong Su, quả cầu vàng, lễ trao giải quả cầu vàng
Nicole Kidman có Quả cầu Vàng thứ tư với giải “Nữ chính xuất sắc nhất thể loại điện ảnh chính kịch” cho vai diễn trong phim "Being the Ricardos"

Cụ thể, Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA) – đơn vị tổ chức giải - bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bắt nạt những người yếu thế và tham nhũng, dẫn tới đỉnh điểm là việc mạng lưới truyền hình NBC - đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng lễ trao giải thưởng Quả cầu Vàng hồi năm ngoái đã tuyên bố không phát sóng sự kiện này trong năm 2022.

Giải thưởng Quả cầu Vàng do HFPA sáng lập và trao giải lần đầu tiên vào năm 1944. Ban giám khảo gồm khoảng 100 thành viên là nhà báo ở 55 quốc gia. HFPA là tổ chức phi lợi nhuận thành lập năm 1943 và có trụ sở ở Los Angeles, Mỹ. Đây là một hiệp hội những nhà báo có định hướng phát triển thị trường phim ảnh Hollywood trong và ngoài nước Mỹ.

Khác với giải Oscar của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) chỉ dành cho điện ảnh, hay giải Emmy chỉ dành cho truyền hình, lễ trao giải Quả cầu Vàng là cơ hội hiếm hoi để các ngôi sao của cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ cùng đứng chung sân khấu. Những chiến thắng tại Quả cầu Vàng được cho là sẽ tạo lợi thế trong "cuộc chạy đua" Oscar thường niên.

    Phương Oanh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm