Trọng Tấn rưng rưng kể những tháng ngày nghèo khó trên 'Con đường âm nhạc'

26/04/2021 10:19 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Con đường âm nhạc - chương trình tôn vinh những nghệ sĩ có cống hiến tích cực đối với nền âm nhạc Việt Nam chính thức trở lại trên sóng VTV1 tối 25/4. Khách mời số đầu tiên Con đường âm nhạc 2021 là nam ca sĩ Trọng Tấn. 

'Con đường âm nhạc' trở lại trên sóng VTV, Trọng Tấn là khách mời đầu tiên

'Con đường âm nhạc' trở lại trên sóng VTV, Trọng Tấn là khách mời đầu tiên

Trong số 1 của "Con đường âm nhạc" phiên bản năm 2021, "hoàng tử nhạc đỏ" - nam ca sĩ Trọng Tấn sẽ lần đầu trình diễn cùng con trai trên sân khấu.

Chương trình Con đường âm nhạc do Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam thực hiện, phát trên sóng VTV1 đã trở thành thương hiệu được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến.

Trong 2 tiếng đồng hồ, với gần 20 ca khúc, Con đường âm nhạc 2021 đã thực sự khắc hoạ sâu sắc chân dung âm nhạc của Trọng Tấn trong hơn 20 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của anh. Đặc biệt là cái nhìn toàn diện về Trọng Tấn trên cả lĩnh vực biểu diễn và đào tạo.

Chú thích ảnh

Nói như nhóm nhạc Oplus, khách mời của đêm nhạc thì Con đường âm nhạc - Trọng Tấn như một thước phim quay chậm về chặng đường hoạt động âm nhạc của nam ca sĩ qua âm nhạc.

Chú thích ảnh
Trọng Tấn cùng nhóm nhạc Oplus 

Đó là một Trọng Tấn với giọng hát Opera nổi tiếng, là một Trọng Tấn với những bài ca gắn liền với tên tuổi anh, đưa anh đến với vị trí hàng đầu trong lĩnh vực nhạc đỏ, là Trọng Tấn dù sáng trưng và tràn đầy nhiệt huyết trong nhạc cách mạng thì vẫn rất êm dịu qua những bài hát trữ tình, là Trọng Tấn đa tài và rất trẻ khi kết hợp với những người trẻ tuổi và trẻ trung không kém họ, là Trọng Tấn luôn nỗ lực nâng bước thế hệ trẻ trên con đường nghệ thuật…

Chương trình đã khẳng định những đóng góp quan trọng và tích cực của nam ca sĩ đối với nền âm nhạc Việt Nam và thế hệ trẻ tương lai.

Chú thích ảnh

Không chỉ thế, phía sau những ca khúc, khán giả còn lắng lại với những câu chuyện đời của Trọng Tấn. Từ đây, khán giả hiểu hơn thành công của anh hôm nay không phải bỗng dưng mà có.

Để có được những điều ấy, Trọng Tấn đã phải vượt qua bao khó khăn về đời sống, đã nhận được những sự giúp đỡ vô cùng quý giá của các thầy cô, của thế hệ đi trước. Trọng Tấn gọi sự nghiệp của mình là “cái cây âm nhạc”. Để “cái cây âm nhạc” ấy nảy mầm, đâm rễ, trổ cành lớn lên vạm vỡ là biết bao nhiêu công lao vun trồng. 

Chú thích ảnh

Qua chương trình, khán giả mới biết rằng, thì ra trước đây Trọng Tấn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Từ nhỏ, anh vẫn mơ sẽ trở thành một sĩ quan lục quân. Bởi ngoài yêu thích công việc này thì anh muốn đi học sĩ quan lục quân để không phải đóng tiền học phí. Do nhà nghèo, không có tiền đi học nên Trọng Tấn chỉ quan tâm những trường không phải đóng học phí.

Nhưng, Trọng Tấn không thể đi học sĩ quan lục quân vì chiều cao và cân nặng không đầy đủ, theo lý giải của nam ca sĩ là do “thiếu dinh dưỡng vì hoàn cảnh gia đình”. Anh cũng có ước mơ học kiến trúc hoặc kinh doanh, nhưng hai lĩnh vực này đều cần tiền đóng học phí nên cũng không theo đuổi được.

Chú thích ảnh

Khi đó, một người bạn của Trọng Tấn khuyên anh hát hay thì đi thử đi thi ở Nhạc Viện (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) xem sao, nếu đậu nhạc viện đi học sẽ không phải đóng học phí. Nghe thấy đi học mà không phải đóng học phí là Trọng Tấn lập tức khăn gói ra Hà Nội dự thi. Nhưng, khi ra đến Hà Nội, anh mới biết chỉ còn 10 ngày nữa là vào kỳ thi tuyển.

Nghe khuyên bảo, anh tìm đến cô Minh Huệ xin học bổ túc, nhưng cô Minh Huệ nói chỉ còn 10 ngày thì không kịp nên không nhận, bảo anh tự học. Trọng Tấn nghe lời, sang phòng bên cạnh tự học, cô Minh Huệ nghe thấy giọng hát Trọng Tấn đã vô cùng bất ngờ và chính thức nhận dạy cấp tốc anh vào kỳ thi. Và, Trọng Tấn đỗ đầu kỳ thi tuyển năm ấy. Trọng Tấn đã rưng rưng khi kể lại những năm tháng này của mình.

Chú thích ảnh

Trọng Tấn cũng kể, cô Minh Huệ là người “ươm mầm” tình yêu âm nhạc trong anh, người thầy thứ hai là NSND Trần Hiếu là người đã nuôi dưỡng “cái cây âm nhạc” ấy vạm vỡ và người thầy thứ ba là NSND Trung Kiên đã giúp “cây âm nhạc” Trọng Tấn trổ cành, ra lá mạnh mẽ như hôm nay. 

Trọng Tấn cũng đã lập tức thể hiện được tài năng của mình khi anh đạt Giải nhất giọng hát hay Hà Nội năm 1997, Giải nhất Liên hoan truyền hình toàn quốc 1999, giải nhì cuộc thi hát thính phòng toàn quốc 2000. Trọng Tấn đã phát hành 13 đĩa đơn với số lượng đĩa bán ra đáng ngưỡng mộ, cùng với hàng chục đĩa đôi anh song ca với các giọng ca nam nữ hàng đầu hiện nay. 

Chú thích ảnh

Chính vì đã nhận được những sự hỗ trợ, giúp đỡ hết lòng của các thầy cô năm xưa, nên đến nay, Trọng Tấn thấy mình cần có trách nhiệm với thế hệ trẻ. Ngày xưa anh đã ngô nghê bước vào làng nhạc và được các thầy cô nâng đỡ, thì đến giờ, trước các bạn trẻ còn ngô nghê trước cuộc đời, anh muốn được hướng các em đến những chân trời tốt đẹp bằng kinh nghiệm, tình yêu âm nhạc của mình truyền dạy. 

Chú thích ảnh
Trọng Tấn giới thiệu người học trò rất đặc biệt của mình, chính là con trai 16 tuổi của anh - Tấn Đạt

Đặc biệt, trên sân khấu Con đường âm nhạc lần đầu tiên Trọng Tấn giới thiệu người học trò rất đặc biệt của mình, đó cũng chính là con trai 16 tuổi của anh - Tấn Đạt. Trọng Tấn và con trai đã có màn song ca ca khúc Áo mùa đông của tác giả Đỗ Nhuận, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Chú thích ảnh
Trọng Tấn và con trai song ca ca khúc "Áo mùa đông"

Trọng Tấn chia sẻ, Tấn Đạt mới được anh phát hiện có khả năng ca hát hơn 1 năm nay và đã luyện thanh cho Tấn Đạt. Hiện nay Tấn Đạt học Trung cấp 1 khoa thanh nhạc của Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chú thích ảnh

Trọng Tấn cho rằng, nếu so với anh ngày xưa ở tuổi này đi hát tại sân khấu 51 Trần Hưng Đạo chân run bần bật thì nhìn con trai bây giờ thấy con không run như bố hồi xưa. Như vậy tức là con đã trưởng thành hơn mình ở tuổi đó.  

Chú thích ảnh

Tấn Đạt cũng đã cảm ơn bố - người thầy của mình. Chàng trai chững chạc có giọng hát sáng được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ nối nghiệp Trọng Tấn, gặt hái được nhiều thành công. 

Chú thích ảnh

Con đường âm nhạc 2021 với số đầu tiên về con đường âm nhạc của Trọng Tấn đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Những ca khúc trong chương trình tuy không phải là những ca khúc mới, nhưng gây ấn tượng bởi những bản phối mới đem đến một không gian âm nhạc khác biệt, hoà trộn thú vị giữa sự trẻ trung hiện đại và âm nhạc truyền thống. Trên nền tảng ấy, Trọng Tấn cho thấy tài năng của anh khi luôn làm mới bản thân và tràn đầy năng lượng trong âm nhạc. 

Tiểu Phong. Ảnh: Hoà Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm