'Trí lực siêu phàm': Mở ra thương hiệu điện ảnh mới dành cho giới trẻ

29/07/2018 20:25 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi khép lại The Maze Runner một cách thành công, The Darkest Minds là tác phẩm tiếp theo được 20th Century Fox đầu tư để tạo dựng nên một thương hiệu điện ảnh mới.

Nhiều năm trở lại đây, những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên có sự bùng nổ mạnh mẽ với sự yêu thích của khán giả toàn cầu như Twilight, The Hunger Games, Divergent,... Không ngoại lệ đối với The Darkest Minds

The Darkest Minds (tựa tiếng Việt: Trí lực siêu phàm) của nữ tiểu thuyết gia Alexandra Bracken cũng là một trong những đầu truyện dành cho thanh thiếu niên được yêu thích nhất tại Hoa Kỳ. Cùng với The Fault in Our StarsDivergent, loạt truyện luôn nằm trong top những tác phẩm bán chạy nhất của New York Times. Trang The Guardian nhận xét The Darkest Minds: "vô cùng cuốn hút bởi loạt siêu năng lực hấp dẫn cũng các tuyến nhân vật đan xen".

Chú thích ảnh
Poster The Darkest Minds - Trí lực siêu phàm. Ảnh: Galaxy

Với kinh nghiệm làm phim phong phú và khả năng xây dựng không ít thương hiệu ăn khách như X-men, Planet of the Apes hay Avatar của 20th Century Fox, chắc hẳn The Darkest Minds cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng sự bùng nổ lớn về doanh thu.

Bên cạnh đó, nội dung phim là yếu tố quan trọng để khán giả trông đợi. Và, The Darkest Minds có gì?

Câu chuyện lấy bối cảnh thế giới tương lai nơi một loại virus bí ẩn giết chết hàng loạt trẻ em trên thế giới. Số ít sống sót bắt đầu sở hữu những siêu năng lực nguy hiểm. Chúng bị bắt vào những "trại cải tạo" của chính phủ và được phân loại sức mạnh theo màu sắc. Từ đây, cô bé Ruby Rose 16 tuổi cùng những người bạn bắt đầu hành trình trốn chạy để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Xuyên suốt bộ truyện là hàng loạt cuộc đối đầu kịch tính giữa chính phủ cùng những đứa trẻ mang siêu năng lực với hàng loạt âm mưu, bí mật đen xen một cách kịch tính. Không những vậy, bí ẩn về loại virus lạ cùng vận mệnh của nhân loại khiến tác phẩm càng trở nên hấp dẫn.

Không những thế, The Darkest Minds còn là câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng và lãng mạn với những suy nghĩ non nớt, vụng dại tuổi mới lớn. Cùng với đó là ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, tình cảm gia đình. Với loạt siêu năng lực độc đáo cùng cốt truyện ấn tượng, The Darkest Minds dễ dàng trở thành một tác phẩm hoành tráng về mặt kỹ xảo và hấp dẫn về mặt nội dung khi bước lên màn ảnh rộng.

The Darkest Minds được dàn dựng bởi Jennifer Yuh Nelson - một đạo diễn, họa sĩ kịch bản người Mỹ gốc Hàn Quốc. Với đam mê hội họa, cô theo học Đại học Bang California rồi gia nhập hãng DreamWorks trong vai trò họa sĩ vẽ kịch bản.

Jennifer Yuh Nelson giữ vai trò này trong một loạt phim hoạt hình ăn khách như Madagascar (2005), Kung Fu Panda (2008),... Từ Kungfu Panda 2 (2011) và 3 (2016), cô trở thành đạo diễn và giúp thương hiệu gặt hái nhiều thành công vang dội với tổng doanh thu hơn 1 tỷ USD. Jennifer Yuh Nelson được xem là sự lựa chọn hoàn hảo để mở ra một thương hiệu điện ảnh mới dành cho thanh thiếu niên.

Dàn diễn viên góp mặt trong The Darkest Minds có Mandy Moore, Gwendoline Christie, Amandla Stenberg và Harris Dickinson. 

Bộ phim sẽ được khởi chiếu và 3/8 tới đây.

ĐD James Cameron hứa hẹn làm cách mạng 3D với 'Avatar'

ĐD James Cameron hứa hẹn làm cách mạng 3D với 'Avatar'

Sau khi gây ấn tượng mạnh với khán giả qua phim 3D đầu tiên trên thế giớiAvatar(2009), đạo diễn trứ danh Hollywood James Cameron kỳ vọng các phần tiếp theo sẽ thật sự tạo ra cuộc cách mạng trong công nghệ làm phim hiện đại này.

M.T (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm