Trần Anh Hùng bị “mổ xẻ”

13/01/2011 07:49 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Vào lúc 9h ngày 15/1 tại Cà phê thứ Bảy (TP.HCM) sẽ diễn ra buổi nói chuyện với chủ đề “Rừng Na Uy, từ tiểu thuyết của Murakami đến điện ảnh của Trần Anh Hùng”, do nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm làm diễn giả.

Chương trình có sự tham dự, chủ trì của nhà báo Cát Khuê, đạo diễn Phan Xi Nê, sẽ “mổ xẻ” bộ phim này ở góc độ “thuần điện ảnh”. Nói là thuần điện ảnh, vì lâu nay, người xem phim tại Việt Nam hay cố ý so sánh giữa văn học với điện ảnh, đến mức xóa nhòa và đánh đồng cả hai làm một, gây lẫn lộn về thể loại. Rừng Na Uy là tác phẩm văn học đặc biệt của Murakami Haruki và cũng là tác phẩm điện ảnh đặc biệt của Trần Anh Hùng, làm sao để tách bạch khi xem, rồi đặt nó vào đúng thể loại là cả một vấn đề phức tạp. Buổi nói chuyện sẽ đi vào phân tích một vài khía cạnh nhằm giúp độc/khán giả có thể phân biệt được đường ranh mỏng manh mà rất tách bạch này.

Như Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm