Tom Cruise - ngôi sao thực thụ cuối cùng của Hollywood

26/05/2022 18:26 GMT+7 | Giải trí

Vào thời điểm mà các siêu anh hùng thống trị phòng vé và các chuỗi rạp chiếu đang khởi động sau đại dịch Covid-19, nền điện ảnh hy vọng Tom Cruise có thể đưa người xem trở lại với quả bom tấn Top Gun: Maverick (Phi công siêu đẳng Maverick).

Tom Cruise dựng phim trường tại căn cứ quân sự quay 'Mission impossible 7'

Tom Cruise dựng phim trường tại căn cứ quân sự quay 'Mission impossible 7'

Tom Cruise được cho là đã xây dựng một studio kèm quy tắc chống dịch Covid-19 nghiêm ngặt để hoàn thành bộ phim bom tấn Mission: Impossible 7 (Điệp vụ bất khả thi 7) càng sớm càng tốt.

Bộ phim chính kịch hành động tốn kém 290 triệu USD dàn dựng của đạo diễn Joseph Kosinski được công chiếu lần đầu tại CinemaCon vào ngày 28/4 và sẽ được Paramount Pictures phát hành tại các rạp ở Mỹ vào ngày 27/5.

Sức hút của ngôi sao hàng đầu

Top Gun: Maverick tiếp nối câu chuyện từng được kể rất thành công 36 năm trước. Bộ phim kinh điển Top Gun năm 1986 không chỉ là một thành công thương mại lớn mà còn được công chúng yêu mến vì hiệu ứng hành động, màn trình diễn của Cruise trong vai Pete “Maverick”. Hình ảnh Maverick lái xe phân khối lớn trên đường băng chạy song song với máy bay cất cánh đã trở thành biểu tượng của phim Mỹ một thời.

Top Gun: Maverick chứng kiến sự trở lại của phi công chiến đấu cá tính nhưng vô cùng tài năng Pete “Maverick” Mitchell. Anh trở lại Top Gun với tư cách là một người hướng dẫn sau 30 năm phục vụ, được giao nhiệm vụ huấn luyện một nhóm phi công trẻ - trong số đó có Trung úy Bradley “Goose” Bradshaw (Miles Teller), con trai người bạn quá cố của Maverick là Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) trong phim gốc. Trong khi bị ám ảnh với quá khứ của mình, Maverick phải chiến thắng các phi công trẻ và giúp họ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất của thương hiệu Top Gun.

Chú thích ảnh
Tom Cruise trong phim “Top Gun: Maverick”

Với Top Gun: Maverick, Cruise tiếp tục chứng minh anh là ngôi sao hàng đầu của Hollywood. Đã ở tuổi lục tuần, anh vẫn tự thực hiện các cảnh quay không tưởng, đầy rủi ro và nguy hiểm mà không cần đóng thế. Anh tự lái máy bay nhào lộn trên không, phóng xe phân khối lớn, tái hiện hình ảnh của chính mình trong Top Gun 36 năm trước nhưng là phiên bản hoàn hảo hơn.

Là một trong những tên tuổi lớn nhất của Hollywood, Cruise được biết đến với những bộ phim bom tấn gay cấn, chẳng hạn như loạt phim Mission: Impossible. Top Gun 2 không phải là một ngoại lệ và sự cống hiến này tăng thêm tính chân thực cho phần tiếp theo rất được mong đợi.

Với Cruise, Top Gun: Maverick là giấc mơ được nối dài của anh. “Cả đời mình, tôi muốn làm phim, lái máy bay hoặc đi vào không gian. Tôi muốn nhảy từ những tòa nhà cao, đua xe phân khối lớn. Cuộc đời tôi được lấp đầy với những câu chuyện kể hoặc sáng tạo nên các nhân vật” - Cruise chia sẻ.

Theo lưu ý của nhà phê bình phim Justin Chang, những cảnh hành động trong Top Gun 2 giúp cho người xem thực sự được đắm mình trong trải nghiệm theo cách mà chỉ làm phim thực tế mới có thể làm được, trái ngược với các chiến thuật làm phim kỹ thuật số như CGI. Theo Chang: “Bạn cảm thấy như bạn đang thực sự ở trong buồng lái với những phi công này”.

Theo giới phê bình, Cruise hiện là ngôi sao điện ảnh thực thụ cuối cùng của Hollywood bởi các ngôi sao hành động như Arnold Schwarzenegger dường như không còn “sống chết” với màn bạc nữa. Hay các tài tử như Dwayne Johnson, Zendaya, Tom Holland, Ryan Reynolds và Chris Pratt cực kỳ thành công nhưng họ cũng bị ràng buộc chặt chẽ với một loạt phim siêu anh hùng hoặc loạt phim thương mại hoặc vẫn chưa chứng minh được sức hấp dẫn nhiều thế hệ như Cruise. Cụ thể hơn, trong số các diễn viên được kể ở trên, có người đã đóng vai Người Nhện và 6 người đã hóa thân vào vai Người Dơi trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Cruise vẫn tạo dựng sự nghiệp của mình như thể thế giới không hề thay đổi. Cruise 24 tuổi khi Top Gun mang về cho anh danh tiếng và kể từ đó Cruise trở thành cái tên “cầm chắc” doanh thu phòng vé. Giờ Cruise là ngôi sao toàn cầu cuối cùng còn lại vẫn chỉ làm phim chiếu rạp. Anh không mạo hiểm làm phim phát trực tuyến, chưa ký hợp đồng tham gia đóng loạt phim truyền hình và cũng chưa thành lập thương hiệu đồ uống nào của riêng mình.

Cruise vẫn là nam diễn viên kiếm được những đồng USD đầu tiên từ doanh thu phòng vé. Có nghĩa, ngoài khoản thù lao đáng kể đã được trả trước, anh còn nhận được một phần trăm tổng doanh thu phòng vé kể từ thời điểm bộ phim ra rạp. Cruise là một trong những ngôi sao cuối cùng ở Hollywood kiếm được một hợp đồng tuyệt vời như vậy nhờ thực tế: 44 bộ phim của anh đã mang về 4,4 tỷ USD tại các phòng vé chỉ tính riêng ở Mỹ và Canada - theo Box Office Mojo.

Hầu hết các ngôi sao ngày nay đều được trả lương cao hơn, kèm theo tiền thưởng nếu một bộ phim đạt doanh thu nhất định tại phòng vé. Vì vậy, nếu phim của Cruise thành công, số tiền anh kiếm được từ Top Gun: Maverick không nhỏ.

Chú thích ảnh
Tài tử Hollywood Tom Cruise và hình ảnh máy bay chiến đấu tung lên bầu trời những làn khói xanh, trắng và đỏ đúng màu cờ Pháp trước khi chiếu ra mắt phim “Top Gun: Maverick” tại LHP Cannes năm nay

Ăn, ngủ và mơ về “Top Gun: Maverick”

Giờ đây, các chủ rạp chiếu phim đang tin rằng nụ cười triệu USD của Cruise thực sẽ đưa khán giả trở lại rạp. Khán giả vẫn trung thành với Cruise, mặc dù có nhiều tranh cãi về ngôi sao này ở ngoài màn bạc. Chẳng hạn như mối liên hệ của anh với giáo phái Scientology, cuộc phỏng vấn nổi tiếng trên Oprah, những cuộc hôn nhân thất bại của anh, kể cả với nữ diễn viên Katie Holmes. Nhưng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Cruise vẫn tập trung vào quá trình làm phim và sau đó quảng bá chúng đến càng nhiều người càng tốt - thường là thông qua những lần xuất hiện trước công chúng đã được kiểm soát, để anh không phải đối mặt với bất kỳ câu hỏi khó chịu nào về cuộc sống cá nhân.

Thực hiện một số pha nguy hiểm nhất của trong Top Gun 2, Cruise tiếp tục mạo hiểm sự an toàn của bản thân cho nghề của mình và anh chắc chắn có vẻ rất vui khi thực hiện nó. Thật vậy, chính nhờ sự cống hiến của Cruise, bất chấp rủi ro và sự hồi hộp đến kỳ lạ của anh khi thách thức cả những quy ước và phá bỏ giới hạn của chính mình mà Maverick, một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của anh, đã được đưa vào cuộc sống. Trong khi các diễn viên thường xuyên hóa thân vào những nhân vật mà họ có ít điểm chung thì Cruise hiểu nhân vật Top Gun: Maverick của anh và mang lại tính chân thực không thể phủ nhận.

Wyck Godfrey, cựu Chủ tịch sản xuất của Paramount, cho biết: “Cruise ăn, ngủ và mơ về công việc này. Không có gì khác khiến anh ấy mất đi sự chú ý. Cruise làm tốt hơn những người khác. Anh hiểu công việc tới từng chi tiết”.

Chiến dịch quảng bá ấn tượng

Top Gun: Maverick hoàn thành sản xuất vào năm 2020 nhưng việc phát hành bị trì hoãn trong 2 năm vì đại dịch. Khi quảng bá cho Top Gun: Maverick, Tom Cruise đã bay trên chiếc trực thăng rồi hạ cánh xuống tàu sân bay U.S.S. Midway đã ngừng hoạt động. U.S.S. Midway được trang trí cho dịp này bằng một tấm thảm đỏ rộng lớn và nhiều máy bay chiến đấu. Trong một bộ đồ mỏng vừa vặn, mái tóc không được chải chuốt và khuôn mặt già nua so với lần đầu tiên đóng vai Trung úy Pete “Maverick” Mitchell hơn 3 thập kỷ trước, Cruise xuất hiện trong tiếng nhạc phim mang tính biểu tượng của Harold Faltermeyer.

Còn tại buổi chiếu phim tại LHP Cannes, như một màn dạo đầu, các máy bay chiến đấu tung lên bầu trời những làn khói xanh, trắng và đỏ trước khi Cruise bước lên sân khấu tại Palais. Cruise nói với đám đông người hâm mộ: “Một buổi tối tuyệt vời. Thời điểm này ngay tại đây, tôi được thấy tất cả mọi người không phải đeo khẩu trang vì đại dịch Covid-19. Đã 36 năm kể từ Top Gun đầu tiên ra đời và chúng tôi đã phải hoãn phát hành tập phim tiếp theo trong 2 năm vì đại dịch”.

Chuyến quảng bá của Cruise cho Top Gun: Maverick kéo dài gần 3 tuần, từ Mexico City tới Nhật Bản rồi LHP Cannes. Tại London (Anh), Cruise bước trên thảm đỏ cùng Công tước và Nữ công tước xứ Cambridge. Chuyến quảng bá này sẽ dài hơn và rộng hơn, nếu các quy định về Covid -19 không khiến mọi thứ trở nên phức tạp và cũng bởi anh đang bận rộn hoàn thành 2 tập phim Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi).

Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn trên sân khấu LHP Cannes về liệu biến bộ phim này thành một bản phát hành trực tuyến, Cruise trả lời ngay: “Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra”.

Bất ngờ được trao giải Cành cọ Vàng danh dự tại LHP Cannes

Tom Cruise đã được tôn vinh một cách bất ngờ với giải Cành cọ Vàng danh dự tại buổi ra mắt phim Top Gun: Maverick vào đêm 18/5 - mở đầu một ngày trọng đại cho người nam tài tử đã 3 lần được Oscar tại LHP Cannes lần thứ 75. Bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với tràng pháo tay kéo dài 5 phút từ khán giả.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm