Tik Tik Tak: Im lặng để giữ thương hiệu

18/01/2015 12:02 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 11 năm vắng bóng trên thị trường nhạc Việt, nhóm nhạc nữ một thời Tik Tik Tak vừa xuất hiện trở lại với một ca khúc nhạc Xuân mang đậm màu sắc của truyền thống Tết Việt. Ca khúc do thành viên Yến Dung sáng tác. Cô cũng chính là người góp phần làm nên tên tuổi của Tik Tik Tak với ca khúc Ngày xưa ơi một thời. Năm 2003, nhóm nhạc tan rã khi các thành viên lần lượt “lên xe hoa”. Hiện nay, Hồng Thúy ở Mỹ vẫn đi hát, Thu Hà ở Singapore hoạt động trong lĩnh vực thời trang, Thùy Vân sau một thời gian ở TP.HCM đã trở lại Hà Nội hát nhạc Phú Quang, còn Yến Dung kinh doanh tại Hà Nội. Tuy mỗi thành viên đều cảm thấy hài lòng với cuộc sống riêng nhưng chưa từng quên ánh đèn sân khấu và vẫn thường mơ đến một ngày tái hợp không chính thức - Yến Dung, “người phát ngôn chính thức” của nhóm cho biết.

* Hơn 11 năm không hát, bất ngờ trở lại với một tác phẩm dành cho mùa Xuân. Liệu các chị có ý định trở lại sân khấu không vậy?

- Phải nói rằng, dù đã ngừng hát hơn 11 năm nhưng chia tay khán giả là điều không nằm trong dự định của nhóm. Chỉ vì lập gia đình nên chúng tôi kết thúc hoạt động âm nhạc chung với nhau hơi đột ngột tí. Và sau nhiều năm, chúng tôi vẫn rất nhớ nghề. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi vẫn rất hào hứng nói về âm nhạc. Cũng đã quá lâu để nhắc đến Tik Tik Tak một thời nhưng bây giờ ra đường, vẫn có người chỉ mặt gọi tên các thành viên hay các bài hát cũ vẫn được mọi người tìm nghe trên mạng. Đó là những tình cảm quý giá của khán giả mà chúng tôi rất trân trọng. Điều đó khiến chúng tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội hát cùng nhau thì nhóm sẽ xuất hiện trong một dịp đặc biệt và ý nghĩa, dành cho nhóm cũng như khán giả. Vì thế, ca khúc Chúc mừng năm mới ra đời. Gần Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ thực hiện MV ca khúc này với sự góp mặt của một số bạn bè là những ca sĩ nổi tiếng và vẫn “hot” đến tận bây giờ. Chắc chắn có nhiều bất ngờ trong MV dành cho khán giả và chúng tôi hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.

Nhưng để nói về sự tái hợp thì có lẽ là rất khó vì nhóm có 4 người thì ở 3 nước. Nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ cùng đứng trên sân khấu một cách... không chính thức.

* Tại sao lại không chính thức? Phải chăng các chị không còn tự tin với giọng hát của mình sau nhiều năm... im lặng?

- Việc tái hợp chính thức rất khó vì điều kiện địa lý, hoàn cảnh sống của mỗi thành viên. Mặt khác, phải thẳng thắn thừa nhận là độ tuổi của nhóm hiện nay cũng không còn phù hợp với thị trường và gu âm nhạc như bây giờ.

- Còn về giọng hát, chúng tôi đều là những người được đào tạo bài bản trong các trường chuyên nghiệp, có gốc thì không có gì phải ngại cả. Tôi nghĩ rằng, nếu muốn hoạt động trở lại thì chúng tôi phải tìm ra gu âm nhạc, thị hiếu của khán giả hiện nay nhưng chạy theo điều đó thì nhóm sẽ đánh mất mình, không còn là Tik Tik Tak như mọi người đã biết đến.

* Vậy là thà giữ thương hiệu mà không hát nữa còn hơn?

- Đúng vậy! Chúng tôi muốn giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của nhóm với khán giả. Khi thực hiện ca khúc Chúc mừng năm mới, chúng tôi đã mất cả năm để hoàn thiện. Chúng tôi không chỉ muốn đưa ra một ca khúc lọt tai mà còn phải trau chuốt, cố gắng để đạt đến sự hoàn hảo.

* Trong nghệ thuật có một điều khó cưỡng lại, đó là có tuổi là mất hình thức, nhất là với phái nữ. Và trong thị trường âm nhạc hiện nay, khi người ta nhìn nhiều hơn nghe thì đó cũng là một trong những bất lợi khi quay lại nghề với các chị?

- Có nhiều yếu tố bị chi phối. Thời của chúng tôi, muốn nổi tiếng rất dễ vì thị trường khá thoáng, không phải cạnh tranh nhiều, cũng không cần chiêu trò. Và chính việc thường xuyên đi hát nhạc “sàn” trên các quán bar mỗi đêm lại giúp chúng tôi trường sức cho đến bây giờ. Khi đó, những buổi diễn vào giờ cao điểm như dịp lễ, tết, có khi nhóm phải hát đến 30 bài. Mà hồi đó, nếu cạnh tranh thì khá lành mạnh khi hát live, rất sung. Thực sự thì vào thời điểm cuối của nhóm, cũng là lúc thị trường âm nhạc bắt đầu có sự lộn xộn với hiện tượng hát nhép. Điều đó khiến chúng tôi cũng nản lòng và bị ảnh hưởng đến nhiệt huyết với nghề. Bạn thử nghĩ xem, ở trong môi trường đi hát, có 10 người thì đến 9 người hát nhép, mình không “nhép” theo cũng không được, mà “nhép” thì lại không tự nhiên. Khi đó, lên sân khấu cảm giác như con rối đi làm trò.

* Nhớ lại 11 năm về trước, từ đâu mà có Tik Tik Tak nổi đình nổi đám một thời nhỉ?

- Là một sự tình cờ, khi VTV3 quay hình chương trình theo phong cách MTV trẻ trung sôi động với bài Tik Tak Toe và lúc đó chỉ có 3 người hát là Thùy Vân, Hồng Thúy, Thu Hà. Trong khi đó tôi lại là thành viên chơi trong ban nhạc. Khi lên hình, khán giả rất yêu thích vì sự mới lạ của ca khúc cũng như cách trình diễn. Lúc đó, trào lưu âm nhạc thế giới cũng đang nổi lên với các boyband và girl band. Nhưng lúc đó tam ca 3A đang rất thành công nên để có một thành công khác, anh em bạn bè khuyên chúng tôi thành lập nhóm 4 người. Và tôi là thành viên cuối cùng của nhóm. Sau khi nhóm đi vào hoạt động, nhạc sĩ Ngọc Châu, Thế Cường đặt tên nhóm Tik Tik Tak với ý nghĩa của sự vui vẻ, trẻ trung, luôn hoạt động.

* Cho đến bây giờ, các chị thấy thành công nhất của nhóm là gì?

- Tôi cảm thấy nhóm thành công nhất đã góp phần vào một giai đoạn âm nhạc được đánh giá là thời kỳ hoàng kim của âm nhạc Việt Nam (1997-2004). Âm nhạc lúc đó thực sự đến tai khán giả, ca sĩ đến với công chúng bằng sự cống hiến, khán giả cũng đến với ca sĩ bằng giọng hát của chính họ. Đặc biệt giai đoạn 1999-2000 có thể xem là “đỉnh” của nhóm, khi chúng tôi được tham gia gần như hầu hết tất cả các chương trình lớn, từ Hà Nội vào Sài Gòn hay phục vụ đồng bào xa xôi nơi biên giới. Sau đó là ca khúc Ngày xưa ơi và CD Trong nắng hồng. Riêng với ca khúc Ngày xưa ơi, được đón nhận nồng nhiệt và có thể nói là “thương hiệu” của nhóm.

* Còn bây giờ?

- Cũng cống hiến, cạnh tranh khốc liệt hơn nhưng bên cạnh về chuyên môn âm nhạc thì còn có hình ảnh, scandal, các thứ “phụ gia” xung quanh. Thậm chí, hiện nay, nhiều ca sĩ không có scandal sẽ chìm nghỉm. Đó là điều khác biệt lớn nhất ở thị trường âm nhạc trước đây và bây giờ mà tôi thấy.

* Kể từ khi “theo chồng bỏ cuộc chơi”, tôi được biết cuộc sống của mỗi người một vẻ, không hẳn là thành công nhưng cũng không hẳn là thất bại. Trong 4 người, chỉ có Thùy Vân vẫn chịu đi hát hơn cả nhưng có vẻ như cũng không được thuận lợi lắm. Các chị vẫn chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống chứ?

- Chúng tôi vẫn gặp nhau hàn huyên, tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm khi đi diễn và lúc nào cũng mơ được hát với nhau trong chương trình nào đấy. Còn cuộc sống hiện nay, mỗi người có sự lựa chọn riêng. Công việc hàng ngày thì cũng có những khó khăn nhưng cũng là bình thường. Cuộc sống của chúng tôi tương đối ổn định, không giàu có nhưng đều tìm được niềm vui trong cuộc sống, quan hệ gia đình bạn bè tốt, làm chúng tôi hạnh phúc hơn là tiền bạc.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Ngọc Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm