Tiffany Young của Girl's Generation tái xuất tại Hàn Quốc sau 3 năm: Hứa hẹn trở thành diva thế giới

06/08/2019 07:47 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm 3/8 vừa qua, tại Seoul, Tiffany Young, thành viên nhóm nhạc K-pop nữ nổi tiếng Girl's Generation, đã tổ chức màn hòa nhạc solo “Open hearts eve”.

Tiffany Young của Girls' Generation cực gợi cảm trong MV 'Over My Skin'

Tiffany Young của Girls' Generation cực gợi cảm trong MV 'Over My Skin'

Tiffany Young của nhóm nhạc đình đám Girls' Generation vừa khoe khả năng vũ đạo quyến rũ của mình trong phần tập luyện cho MV mới "Over My Skin".

Đây là màn trình diễn solo đầu tiên của Young ở Seoul trong vòng 3 năm qua, kể từ khi cô chuyển về Los Angeles hồi năm 2018 nhằm tạo dựng một sự nghiệp mới ở Mỹ với công ty quản lý Transparent.

Tái xuất ngoạn mục

Tiffany xuất hiện giữa những vũ công chạy xung quanh với những quả bóng màu hồng sáng rực, xoáy tít như những hành tinh trong vũ trụ. Cô “nổi lên” từ bên dưới sân khấu và bước xuống cầu thang trong khi hát ca khúc Over My Skin. Mái tóc màu bạc của cô tỏa sáng cũng như chiếc váy lấp lánh đang mặc

Những gì được chứng kiến đã khiến nhiều khán giả nhớ đến siêu sao Mỹ Ariana Grande. Giọng ca và âm lượng của Tiffany không chê vào đâu được, với phong cách diễn hoàn hảo của một ca sĩ từng có 12 năm trải nghiệm trên sân khấu.

Chú thích ảnh
Tiffany Young tại màn diễn solo ở Seoul đêm 5/8

Mặc dù Tiffany không có 7 thành viên khác của Girl's Generation ở phía sau mình, cô vẫn là một người phụ nữ đầy cuốn hút, gợi cảm và độc lập mạnh mẽ trong màn diễn với những ca khúc như Teach You, Heartbreak Hotel I Just Wanna Dance.

Màn diễn của Tiffany còn gồm nhiều ca khúc và bản cover khác. Có nhiều người nói rằng những dấu ấn của một Tiffany khi xưa đang thay đổi trong một màn hòa nhạc vô cùng đa dạng.

Bên cạnh những ca khúc của riêng mình, Tiffany còn hát một số bản cover của các nghệ sĩ nước ngoài, như Unpretty của TLC, A Sky Full of Stars của Coldplay và City of Stars trong phim La La Land. Sau khi hát các ca khúc trong phim La La Land, Tiffany kể về việc trở lại Los Angeles hồi năm 2018, bắt đầu sự nghiệp là một nghệ sĩ solo ở Mỹ.

“Nhiều người nói rằng tôi điên khi rời khỏi Hàn Quốc và chuyển tới Los Angeles” - Tiffany chia sẻ. “Nhưng cũng có nhiều người đã giúp đỡ tôi, trong đó có nhà sản xuất. Tôi nóng lòng được trình bày ca khúc City of Stars trước các bạn. Đây là ca khúc đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều khi tôi tới Los Angeles”.

Chú thích ảnh

Tới tham dự màn trình diễn solo của Tiffany có nhiều ngôi sao nổi tiếng, như Bora của nhóm Sistar, Uhm Jung Hwa và đương nhiên có cả Soo Young và Seo Hyun cả nhóm Girl's Generation.

Tiffany còn thể hiện sự tôn vinh Uhm, một trong những ca sĩ K-pop thuộc thế hệ đầu tiên, bằng việc trình diễn ca khúc Invitation. Sau màn diễn, Uhm đứng dậy và gửi Tiffany nụ hôn của mình từ tầng 2 của Thính phòng.

“Tôi muốn dành sự tôn vinh tới những diva yêu thích của mình. Họ là nguồn cảm hứng của tôi từ khi tôi gia nhập làng K-pop và tôi đã “cover” các nhạc phẩm của họ bất cứ khi nào có cơ hội” – Tiffany nói với sự ngưỡng mộ - “Đối với tôi, Uhm là động lực lớn nhất để tôi trở thành ca sĩ”.

Tiffany trở lại với phong cách của Girl's Generation khi cô hát các ca khúc Run Devil RunRunaway do Soo Young sáng tác. Và 3 thành viên Girl's Generation đã xuất hiện lại trên sân khấu sau khi có khán giả đó hét lên đề nghị.

3 thành viên đã hát các ca khúc theo yêu cầu, trong đó có Into the New World. Cuộc tụ hội bất ngờ này chắc chắn đã làm thỏa mãn người hâm mộ, bởi hầu hết khán giả là fan của Girl's Generation chứ không phải chỉ của riêng Tiffany.

Màn trình diễn kết thúc khi người hâm mộ đã chiếu một video đặc biệt dành cho Tiffany. Video clip này kể lại hành trình 12 năm của Tiffany. Trong nước mắt, Tiffany nói lời cám ơn.

Chú thích ảnh

“Cây nấm” dễ thương và nhiều khát vọng

Tiffany Young tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô sinh năm 1989 và trưởng thành ở California (Mỹ). Tiffany được công ty SM Entertainment của Hàn Quốc phát hiện từ khi 15 tuổi và sau đó đã trở về Hàn Quốc.

Sau 2 năm đào tạo, Tiffany ra mắt làng K-pop hồi tháng 7/2007 với vai trò là thành viên của Girls' Generation, nhóm nhạc nữ đã trở thành một trong những nghệ sĩ ăn khách nhất Hàn Quốc và là một trong những nhóm nhạc K-pop nữ nổi tiếng nhất thế giới.

Khi trở về xứ Kim chi, vốn liếng tiếng Hàn của Tiffany chưa có nhiều. Cô đã phát âm nhầm “đồ trang sức” thành “nấm” khi giới thiệu mình là “Tiffany, người còn sáng hơn cả nấm”. Do vậy mà người hâm mộ đã tặng cô nhiều món đồ hình nấm để làm quà.

Hồi năm 2016, sau khi tham gia nhiều dự án chung của Girls' Generation, Tiffany đã trở thành thành viên thứ 2 trong nhóm theo đuổi sự nghiệp solo với việc phát hành album I Just Wanna Dance.

Tiffany còn thử sức trong nghề diễn và tham gia vở nhạc kịch Fame phiên bản tiếng Hàn. Trong vở nhạc kịch này, Tiffany đã “phô” được giọng ca ngọt ngào của mình khi hóa thân vào nhân vật chính Carmen Diaz, một sinh viên khát khao danh tiếng tại trường Trung học Nghệ thuật Trình diễn.

Tiffany là thành viên thứ 3 của Girls’ Generation trình diễn trên sân khấu nhạc kịch, sau Taeyeon và Jessica. Tại một cuộc họp báo, Taffany nói rằng vai diễn đã gợi cho cô nhớ lại những ngày còn là một thực tập sinh, khi cô đáp chuyến bay từ Mỹ tới Hàn Quốc, với hành trang duy nhất trong tay là những ước mơ.

Sự nghiệp mới trên đất Mỹ

Dù vẫn là thành viên của Girls' Generation, nhưng hồi tháng 10/2017, cô đã rời hãng quản lý SM Entertainment để chuyển về Los Angeles và theo đuổi sự nghiệp solo. Ở Mỹ, cô đầu quân cho công ty thu âm Transparent Arts trước khi phát hành album Lips on Lips hồi đầu năm.

Tháng 6 vừa qua, Tiffany đã ký hợp đồng với Công ty Paradigm của Mỹ để mở rộng sự nghiệp âm nhạc ở xứ cờ hoa.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm