Thí sinh Hoa hậu Đại dương 2017 bức xúc trước thông tin 'bị ép tiếp rượu'?

02/11/2017 07:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Thông tin các thí sinh Hoa hậu Đại dương 2017 bị ban tổ chức ép đi tiếp rượu trong một buổi tiệc trước thềm đêm chung kết đang làm dư luận xôn xao… Thực hư sự việc này thế nào?

Theo tìm hiểu, hiện tại NTK Võ Việt Chung - Trưởng BTC Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 - đang chấm thi Miss World Beauty - Hoa hậu Sắc đẹp Thế giới tại Nga trong thời gian từ 30/10 – 3/11. Vì thế, PV báo Thể thao & Văn hóa chưa thể tìm hiểu về sự việc từ BTC.

Tuy nhiên, hôm nay, một số thí sinh của VCK cuộc thi Hoa hậu Đại dương đã lên tiếng bức xúc trước thông tin chưa được kiểm chứng nói trên.

“Tú không hiểu sao lại có một vài người thêu dệt những chuyện không có thực làm ảnh hưởng đến danh dự của Tú cũng như tất cả các bạn thí sinh khác” - thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tú - con gái diễn viên Kiều Trinh viết trên trang cá nhân.

Chú thích ảnh
Chung kết Hoa hậu Đại dương 2017 đã khép lại nhưng dư luận chưa ngừng bàn cãi về cuộc thi

Cẩm Tú tỏ ra bức xúc: "Tôi không thể tưởng tượng tại sao lại có những tin đồn BTC ép thí sinh tiếp khách, tiếp rượu. Tất cả các bạn thí sinh đều đã trên 18 tuổi, đủ nhận thức và tự quyết định những điều mình làm, không ai có thể ép mình làm những điều mình không muốn, trừ khi bạn thực sự muốn làm điều đó.

Bản thân tôi có mặt ở đó, tôi không hề thấy trường hợp tôi hay bạn nào bị ép tiếp rượu, mọi người chỉ ăn tiệc buffet vui vẻ cùng nhau”.

Chú thích ảnh
Cẩm Tú trong đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2017

Nhận xét về nhan sắc của Tân Hoa hậu Đại dương, Cẩm Tú cho biết từ vòng sơ tuyển Ngân Anh không như mọi người thấy đêm chung kết, có thể do trang điểm hoặc góc chụp nên Ngân Anh mới bị mọi người chê như vậy. Bản thân Cẩm Tú nhận xét Ngân Anh là cô gái dễ thương và rất hòa đồng.

Về chuyện mua bán giải thưởng, Cẩm Tú không trả lời trực tiếp vì không rõ thực hư. Tuy nhiên, Cẩm Tú bày tỏ, xung quanh những cuộc thi nhan sắc luôn có nhiều lời đồn thổi: “Việc Ngân Anh bị bàn tán, cuộc thi bị vướng những lùm xùm là điều khó tránh. Không ai có bằng chứng cụ thể, bản thân tôi không được chứng kiến về việc mua giải nên tôi xin phép không có câu trả lời chính xác”.

Chú thích ảnh
Người đẹp Áo dài Đồng Mai Ngân

Người đẹp Áo dài Đồng Mai Ngân giải thích rõ hơn về tin đồn thí sinh bị ép tiếp rượu. Theo đó, Đồng Mai Ngân chia sẻ, trước đêm chung kết, ban tổ chức đã mời các thí sinh tham gia một bữa tiệc để tạo cơ hội cho các thí sinh giao lưu với nhau sau những giờ tập luyện mệt mỏi, kèm theo đó để xem phong thái, tác phong của các thí sinh khi ăn uống đã thanh lịch chưa.

“Các anh chị phục vụ bàn hỏi mỗi người về việc lựa chọn đồ uống, các thí sinh hoàn toàn có thể lựa chọn rượu vang đỏ hay trắng, hoặc nước suối. Tuyệt đối không có chuyện thí sinh bị ép uống rượu hay buộc phải cầm ly rượu đi tiếp khách, các thí sinh ăn uống và trò chuyện vui vẻ cùng nhau” - Đồng Mai Ngân cho biết.

Đồng Mai Ngân đánh giá, top 3 chung cuộc Hoa hậu Đại dương 2017 là những người rất xứng đáng, nhan sắc của họ có thể chưa thực sự chinh phục được một số người nhưng về tài năng và sự nỗ lực thì họ không có gì phải chê trách.

Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 bác tin mua giải trên sóng VTV

Liên quan tới thông tin "mua bán giải" ở Hoa hậu Đại dương 2017, người trong cuộc, Lê Âu Ngân Anh mới đây đã trả lời phỏng vấn trên VTV9. “Đây chỉ là lời đồn đại mà thôi. Với một cuộc thi mang tầm vóc quốc gia như Hoa hậu Đại dương Việt Nam, tôi cũng mong muốn có sự công bằng, công tâm từ ban giám khảo. Tôi nghĩ họ đã nhìn thấy quá trình nỗ lực, nhìn thấy những tiềm năng của tôi nên mới quyết định trao cho tôi chiếc vương miện này” - Tân Hoa hậu Đại dương trải lòng.

Chú thích ảnh
Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam

Tân Hoa hậu Đại dương Việt Nam chia sẻ rằng trong đêm chung kết, hình ảnh của mình kém long lanh một phần vì lý do về sức khỏe cũng như tâm lý. Ngoài ra, đôi môi của Lê Âu Ngân Anh bị dị ứng nên khi lên hình trông khá thiếu tự nhiên. Người đẹp mong muốn công chúng nhìn thấy rằng cô là một người khác với hình ảnh trong đêm chung kết.

Theo yêu cầu của Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ban tổ chức cuộc thi phải gửi báo cáo cụ thể về thông tin tân Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh từng phẫu thuật thẩm mỹ trước khi tham gia cuộc thi chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017.

Sau khi nhận được báo cáo từ ban tổ chức Hoa hậu Đại dương và xem xét cụ thể, Cục sẽ đưa ra quyết định cuối cùng theo quy định.

BTC Hoa hậu Đại dương lên tiếng về việc Tân Hoa hậu từng phẫu thuật thẩm mỹ

BTC Hoa hậu Đại dương lên tiếng về việc Tân Hoa hậu từng phẫu thuật thẩm mỹ

Như báo Thể thao & Văn hóa đã thông tin, sau Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Tân Hoa hậu đã xác nhận "từng phẫu thuật thẩm mỹ mũi". 

Anh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm