Thế giới nên chấp nhận phim đồng tính nữ chân thực như 'Summertime'

09/08/2015 18:50 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cũng kể về mối tình bị cản trở giữa một cô gái trẻ và một phụ nữ trưởng thành như Blue Is The Warmest Color, bộ phim Pháp Summertime (Mùa Hè) vừa thành hiện tượng khi được chiếu tại LHP Locardo (Thụy Sĩ) hôm 5/8.

Phim tên gốc là La Belle Saison (Mùa đẹp tươi), do nữ đạo diễn Catherine Corsini thực hiện, lấy bối cảnh năm 1976. Sau khi chiếu ở liên hoan phim Thụy Sĩ, phim sẽ ra rạp tại Pháp vào ngày 19/8 mà không bị giới hạn độ tuổi.

Cặp nhân vật chính trong phim là Delphine, cô gái 23 tuổi người nông thôn (Izia Higelin đóng) chuyển đến Paris và gặp gỡ Carole, một nhà nữ quyền cấp tiến 33 tuổi (Cecile De France). Khi mối quan hệ bị phát hiện, cô bị gia đình ép trở về.

Vẻ đẹp của miền quê nước Pháp

Đạo diễn Corsini cũng là đồng biên kịch của bộ phim cùng với cộng sự Laurette Polmanss. Tên phim tiếng Anh Summertime được cho là không hay như tên gốc, theo Variety, bởi vẻ đẹp của khung cảnh miền quê trong phim là rất đậm đà, không chỉ nhấn mạnh vào mùa hè.

Nhân vật Delphine sống ở miền Nam nước Pháp, cách Limoges không xa, làm việc đồng áng cùng người cha là nông dân. Cô thường trốn ra ngoài vào ban đêm, trước sự nhắm mắt làm ngơ của cha mẹ, để hẹn hò một cô gái trẻ khác trong vùng. Mối tình của họ hầu như không có tương lai vì sự kỳ thị quá nặng nề ở một miền quê. Cô bạn gái sau đó kết hôn theo nguyện vọng của gia đình.


“Summertime” mô tả mối tình đồng tính nữ lãng mạn và nhẹ nhàng hơn “Blue Is The Warmest Color”.

Delphine đi đến một quyết định mạo hiểm trong đời: chuyển đến Paris tìm kiếm cuộc đời mới, rời bỏ miền quê yên bình nhưng ngột ngạt. Cô có công việc mới, nhà để ở và gặp gỡ Carole, nhà lãnh đạo năng nổ của một tổ chức hoạt động vì quyền lợi phụ nữ ở Paris. Được Carole cổ vũ, Delphine tham gia các buổi họp của tổ chức. Hai người dần tiến sâu hơn vào thế giới của nhau.

Carole có bạn trai trước khi cô gặp Delphine, nhưng khi hai người phụ nữ ở gần nhau, sức hấp dẫn giới tính giữa họ được thể hiện rất rõ ràng. Nhưng cảm xúc đó với họ cũng là một thử thách: Delphine đã biết về xu hướng tình dục của mình, nhưng chưa từng có quan hệ với phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Còn Carole lại chưa từng biết mình có tình cảm với phụ nữ trước khi gặp Delphine.

Không gây sốc bằng tình dục như Blue Is The Warmest Color

Ra mắt hai năm sau khi Blue Is The Warmest Color gây sóng gió làng điện ảnh thế giới, Summertime không tránh khỏi bị so sánh với bộ phim đình đám từng đoạt Cành cọ vàng. Nhưng Summertime không lấy tình dục làm yếu tố quan trọng để thể hiện mối tình trong phim, như Blue is the Warmest Color đã làm và gây tranh cãi trên toàn thế giới, bị cấm chiếu ở nhiều quốc gia.

Mặc dù lấy bối cảnh thập niên 70 và cùng là ở nước Pháp, bộ phim lãng mạn vẫn thể hiện sự tiến bộ xã hội hơn so với Blue Is The Warmest Color khi tên phim đã thể hiện thái độ lạc quan, hướng đến hạnh phúc.

Đạo diễn chọn 2 diễn viên thuộc 2 mẫu phụ nữ khác nhau để vào vai cặp tình nhân trong phim. Higelin có màu da tối và thân hình nam tính, khiến cô dễ bị nhầm là đàn ông trong cảnh khỏa thân hoàn toàn từ đằng sau, trong khi De France có vẻ ngoài "tomboy" (giống con trai) quyến rũ của một ngôi sao màn bạc.

Theo Variety, đã đến lúc thế giới chấp nhận một bộ phim đồng tính nữ chân thực và lãng mạn như Summertime. Carole đã theo Delphine về miền quê khi hay tin bố cô bị ốm. Tại đó họ tiếp tục nuôi dưỡng mối tình mới chớm ở Paris trong khung cảnh nên thơ của miền quê nước Pháp, với những khoảnh khắc lãng mạn ấm áp khiến khán giả chạnh lòng, bởi trong phim ảnh, những điều đẹp đẽ thường ngắn ngủi.

Một vai diễn đáng chú ý khác trong phim, ngoài đôi tình nhân đồng giới, là nhân vật mẹ của Delphine. Đó là người phụ nữ lớn tuổi đang bị giằng xé giữa những giá trị truyền thống và cảm nhận của chính bản thân mình. Diễn xuất của bộ ba diễn viên nữ, chứ không phải cốt truyện, mới là điểm nhấn của bộ phim.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm