Thanh Ngọc hát ca khúc của Nguyễn Văn Chung

07/03/2015 09:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album thứ tư của Thanh Ngọc, cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc, giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2005, Sau những ngày hạnh phúc gồm chín sáng tác tâm đắc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Một đĩa nhạc chứa nhiều nỗi buồn, sự cô đơn và nuối tiếc. Sau những ngày hạnh phúc là một chuỗi cảm xúc của người con gái trước những mất mát, đau khổ, dằn vặt trong tình yêu. Gu sáng tác Nguyễn Văn Chung vẫn như cũ, với những giai điệu pop - ballad dễ nghe, dễ thuộc, ca từ giản dị, bình dân được đám đông khán giả yêu thích. Trong CD có năm sáng tác mới được viết riêng cho dự án như: Bờ vai quá khứ, Sao trong bình, Hai người một ngã rẽ… bên cạnh một số bài hát cũ được tặng kèm (Hãy buông tay em, Café đắng và mưa, Như chưa hề chia ly…)

Thanh Ngọc sở hữu một giọng nữ cao, sáng, bay và có kỹ thuật tốt. Vậy nên những bài hát trên hơi dễ so với khả năng của cô. Tuy nhiên Ngọc không lạm dụng kỹ thuật mà trái lại cô hát rất tình cảm, nồng nàn. Đặc biệt, cô hát rõ lời, tròn vành rõ chữ cả ở âm khu trầm lẫn cao, điều ít thấy ở những ca sĩ hiện nay. Những bài hát buồn được cất lên qua giọng hát của Thanh Ngọc bỗng trong trẻo một cách bất ngờ, Ngọc hát buồn nhưng không quá bi lụy, ủ ê. Phần hòa âm của album do Minh Thụy, Tâm Vinh và Tuấn Mario thực hiện khá vừa vặn với ca khúc và tôn được chất giọng đẹp của ca sĩ.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm