Thảm đỏ trở lại lễ trao giải Oscar 2021

26/04/2021 07:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - "Thảm đỏ" đã trở lại với giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Điện ảnh Mỹ năm nay, sau khi đại dịch COVID-19 đã khiến hầu hết các giải thưởng điện ảnh lớn nhất trên khắp thế giới buộc phải hủy bỏ hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến trong suốt năm qua.

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải Oscar lùi thời điểm tổ chức tới hai tháng

Lần đầu tiên trong lịch sử, giải Oscar lùi thời điểm tổ chức tới hai tháng

Do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar 2021 sẽ được lùi thời điểm tới ngày 25/4/2021.

Các ngôi sao điện ảnh và minh tinh hạng A của Hollywood đã khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất để xuất hiện trực tiếp trên sự kiện thảm đỏ có lẽ mang tính biểu tượng nhất của điện ảnh thế giới, thảm đỏ của Oscar.

Giải Oscar 2021, Thảm đỏ Giải Oscar 2021, Kết quả Giải Oscar 2021, Oscar 2021, Trực tiếp Giải Oscar 2021, kết quả Giải Oscar 2021, lễ trao Giải Oscar 2021
Ảnh: AFP/TTXVN

Năm nay, sự kiện thảm đỏ diễn ra bên ngoài nhà ga Union ở trung tâm thành phố Los Angeles. Các ngôi sao sẽ không phải đeo khẩu trang khi lên thảm đỏ cũng như trả lời phỏng vấn, dù đội ngũ nhân viên và phóng viên đều phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch, như đeo khẩu trang hay giãn cách.

Theo kế hoạch, lễ trao giải thường niên Oscar lần thứ 93 sẽ kéo dài từ 7h và kéo dài đến 10h sáng nay 26/4 theo giờ Việt Nam. Lễ trao giải năm nay diễn ra với quy mô nhỏ hơn thường lệ, phần lớn theo hình thức trực tuyến và lượng khách mời hạn chế. Dù vậy, ban tổ chức vẫn kì vọng sẽ thu hút số lượng lớn khán giả theo dõi trực tiếp chương trình.

Việt Hải/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm