Tập 5 'Giọng hát Việt': Lam Trường, Tóc Tiên xúc động kể về ngày đầu đi hát

18/06/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tập 5 và cũng là tập cuối cùng Vòng giấu mặt Giọng hát Việt - The Voice 2018 lên sóng tối 17/6 với đủ cung bậc cảm xúc đến từ các HLV. 

Bước vào tập cuối Vòng giấu mặt chương trình Giọng hát Việt - The Voice 2018, các HLV đều gấp rút tìm kiếm thí sinh về đội của mình, khiến cuộc chiến trên ghế nóng lại càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Chiếc nút chặn một lần nữa trở thành "hung thần" gây mâu thuẫn giữa các HLV. 

Người "bị chặn" lần này là HLV Lam Trường. Anh bị HLV Thu Phương chặn vì thí sinh Minh Ngọc - cô giảng viên thanh nhạc với giọng hát "khủng". 

Chú thích ảnh

Trình bày ca khúc Never Enough - nhạc phim The Greatest Showman (Bậc thầy của những ước mơ), Minh Ngọc khẳng định bản lĩnh của một giảng viên thanh nhạc với chất giọng cao và chắc.

Chú thích ảnh

Clip: Minh Ngọc chinh phục 4 HLV với "Never Enough"

Noo Phước Thịnh là người bấm chọn đầu tiên, anh khẳng định sẽ "nằm tại đây luôn nếu em không về đội của anh, tất cả chỉ vì quá mê mẩn giọng hát của em mà thôi", và "nếu em không lấy anh thì anh sẽ không đi về đâu". 

Chú thích ảnh

Còn HLV Thu Phương thì thẳng thắn thừa nhận mình chặn Lam Trường, dù vô cùng đau khổ. Lam Trường không giấu nổi vẻ tiếc nuối, anh trách Thu Phương trước thì hiểu anh cần thí sinh nữ thế nào, sau lại "thẳng tay" bấm chặn. Thu Phương lập tức nhắc lại chuyện từng bị Lam Trường chặn ở vòng 1 vì thí sinh Vũ Ngọc Ánh và nói: "Mình nên cho người ta hiểu nỗi đay đấy thực sự là như thế nào". 

Cuối cùng, Minh Ngọc đưa quyết định: "Em đứng một chỗ hát nhiều quá, em muốn thử thách mình. Quyết định của em là về đội của anh Noo"

Chú thích ảnh

Một thí sinh khác cũng khiến 4 chiếc ghế "dậy sóng" là Đỗ Phương Thảo đến từ Hải Phòng. May mắn khi gia đình chồng có truyền thống làm nghệ thuật, giọng hát của Đỗ Phương Thảo, với sự rèn dũa cẩn thận trong từng cách xử lý bởi mẹ chồng hiện đang là giảng viên tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội đã không khó để chinh phục cả 4 HLV. 

Chú thích ảnh

Clip: Đỗ Phương Thảo với Too good at goodbye

HLV Tóc Tiên không ngần ngại bày tỏ sự "run rẩy". Noo Phước Thịnh "thả thính": "Anh chờ một cô gái thanh và sắc như em đó". HLV Lam Trường khẳng định Phương Thảo cần thêm kinh nghiệm và sự từng trải từ các HLV đã có lâu năm trong nghề, còn HLV Thu Phương "tận dụng" việc 2 người là đồng hương, và hứa hẹn sẽ truyền sức mạnh của mình nếu Phương Thảo chọn về đội. Lựa chọn của Phương Thảo là về đội HLV Noo Phước Thịnh. 

Chú thích ảnh

Thí sinh Vũ Tiến Việt cũng đến từ Hải Phòng. Anh từng theo học Dược theo nguyện vọng của gia đình nhưng rồi vì quá yêu ca hát mà lại phải rẽ ngang để theo đuổi đam mê. 

Chú thích ảnh

Câu chuyện của Vũ Tiết Việt khiến HLV Lam Trường nhớ về thời gian khó của chính mình. Lam Trường là con út trong gia đình có tới 12 anh chị em. Anh từng bị cha cấm đi hát vì sợ vất vả, nay đây mai đó không ổn định. Nghe lời, "anh Hai" theo học Công nghệ thông tin nhưng rồi vì quá mê ca hát mà quyết định thi lại vào Nhạc viện, đồng thời thuyết phục cha để được làm việc mình thích. 

"Anh mong em có tương lai như em mơ ước, trở thành một ca sĩ. Con đường đó đang hé mở với em", Lam Trường nói

Chú thích ảnh

HLV Tóc Tiên cũng chia sẻ mình từng theo học trường ĐH Y học cổ truyền, nhưng nhận ra bản thân thật sự là chính mình nhất khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu. 

HLV Thu Phương là người duy nhất bấm chọn Vũ Tiến Việt, dù vậy HLV Noo Phước Thịnh khẳng định nếu vòng sau, HLV Thu Phương có buộc phải loại Tiến Việt thì anh chắc chắn sẽ cứu thí sinh này. 

Chú thích ảnh

Thí sinh An Duy là người mở màn đêm thi. Chàng trai 20 tuổi đến từ Hà Nội chinh phục được HLV Thu Phương khi thể hiện ca khúc Quá khứ còn lại gì. 

Chú thích ảnh

Hoàng Mạnh từng tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên ở đội HLV Đàm Vĩnh Hưng. Trở lại thể hiện ca khúc Nụ hôn cuối, thí sinh này cho thấy sự tiến bộ, khoe được chất giọng cao khoẻ, đầy cảm xúc.

HLV Lam Trường và Noo Phước Thịnh cùng bấm chọn thí sinh này. Trước lời hứa hẹn sẽ có hít đầu tiên trong sự nghiệp, Hoàng Mạnh chọn về đội HLV Noo Phước Thịnh. 

Chú thích ảnh

Chàng sinh viên đến từ Thanh Hoá Hoàng Tùng Anh thể hiện ca khúc Chí phèo, một sáng tác của Bùi Công Nam từng ghi dấu ấn ở gameshow Sing my song. 

2 HLV nữ đã cùng bấm chọn thí sinh này. Cả 2 đều thấy được những thiếu sót trong giọng hát của Tùng Anh và hứa sẽ giúp cậu thay đổi. Kết quả, với sự lựa chọn của Hoàng Tùng Anh thì HLV Tóc Tiên đã trở thành người đầu tiên hoàn thành đội hình. 

Chú thích ảnh

Thí sinh Dư Khôi Nguyên khoe chất giọng "hoang dã" với bản hit của Shaw Mendes - Treat You better. HLV Noo Phước Thịnh là người duy nhất bấm chọn thí sinh này và bày tỏ cảm giác may mắn vì đang cần có thêm màu giọng này cho đội mình. 

Chú thích ảnh

Hoàng Kiều Trang mang đến đêm thi ca khúc truyền tải thông điệp về cộng đồng LGBT - Người đứng xem. Phần thể hiện đầy cảm xúc đã chinh phục được HLV Lam Trường và Thu Phương. Và nữ thí sinh này đã chọn đội HLV Lam Trường. 

Tập 6 The Voice - Giọng Hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h15 ngày 24/6 trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tập cuối Vòng giấu mặt 'Giọng hát Việt 2018': Thu Phương chặn Lam Trường,

Tập cuối Vòng giấu mặt 'Giọng hát Việt 2018': Thu Phương chặn Lam Trường, "kết thúc" tình bạn 20 năm

Một trong những điểm nhấn thú vị của Giọng hát Việt năm nay là chiếc nút chặn khi đã làm rạn nứt tình cảm của các HLV. Ở tập cuối Vòng giấu mặt, khán giả sẽ tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này trên sân khấu.

Đông Hà. Ảnh & clip: NSXCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm