Tập 4 'Giọng hát Việt': Tranh cãi gay gắt, Noo Phước Thịnh - Tóc Tiên vẫn để mất thí sinh vào tay Lam Trường

11/06/2018 07:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Phần tranh luận của Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên trong tập 4 Vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2018 khiến người xem không khỏi bất ngờ vì độ gay gắt và thẳng thắn giữa 2 HLV.

Số mới nhất của Vòng giấu mặt chương trình Giọng hát Việt (The Voice) 2018 tiếp tục lên sóng tối 10/6 với những diễn biến thú vị. 

"Chậm mà chắc", HLV Lam Trường dù luôn tỏ ra hiền lành, ít nói và có phần như anh tự nhận là "dễ bị bắt nạt", song đã vươn lên dẫn đầu đầy ngoạn mục với thêm 4 thí sinh chất lượng. 

Trong tập này, khán giả cũng được chứng kiến phần tranh luận có lẽ là gay gắt nhất giữa 2 HLV Noo Phước ThịnhTóc Tiên từ trước đến nay. 2 HLV không ngần ngại "lời qua tiếng lại" một cách thẳng thắn nhằm thuyết phục thí sinh Nguyễn Kiều Oanh - cô gái đến từ Đồng Tháp sở hữu giọng hát đặc biệt làm "bừng tỉnh" cả khán phòng. 

Chú thích ảnh

Lựa chọn mạo hiểm với sáng tác Đừng yêu của Trang Pháp, Nguyễn Kiều Oanh đã cho thấy không chỉ quãng giọng rộng, chắc mà còn bản lĩnh sân khấu đáng nể khi phối hợp tốt với ban nhạc. 

Nguyễn Kiều Oanh với ca khúc "Đừng yêu"

Cả 4 HLV đều đã quay ghế lại với Kiều Oanh. HLV Lam Trường cho biết anh rất phấn khích vì phần trình diễn này và nếu về với đội anh, Kiều Oanh sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt. 

Còn Noo Phước Thịnh nhận xét: "Anh để ý suýt chút nữa em đã bứt ra khỏi giới hạn của mình. Nhưng anh luôn thích những người biết điểm dừng". Nam ca sĩ nói thêm: "Giọng hát của em đã mang không khí tích cực trở lại". 

Ngay sau đó, HLV Tóc Tiên tiếp lời: "Khi nghe em hát những câu đầu tiên chị đã hình dung ra khuôn mặt em nhấn nhá thế nào. Đó là điểm cộng lớn vì em đã vận dụng hết những gì em có để truyền tải trọn vẹn bài hát. Em có sự cộng hưởng tuyệt vời từ ban nhạc để đẩy cảm xúc người nghe lên đỉnh điểm". 

Chú thích ảnh

Tuy nhiên nữ HLV cũng đưa ra một nhận xét mà từ đó, khơi mào cuộc tranh cãi với Noo Phước Thịnh: "Chị rất quý những bạn biết tiết chế. Tuy nhiên đôi khi biết tiết chế đi kèm với an toàn. Chị sẽ đẩy em vượt qua ngưỡng an toàn đó". 

Đến đây, Noo Phước Thịnh lập tức ngắt lời: "Xin lỗi Tiên, tiết chế mà an toàn là sao?" 

Lời qua tiếng lại, 2 HLV gay gắt bảo vệ quan điểm của mình về sự "tiết chế" và lựa chọn giữa "an toàn" và "thử thách". 

Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên tranh cãi "nảy lửa"

Cuối cùng, Tóc Tiên ngừng cuộc tranh cãi bằng câu chốt: "Em có thấy thí sinh nào mà bọn chị phải căng thẳng như vậy chưa. Điều đó thể hiện mong muốn có em trong đội". 

HLV Thu Phương đến lúc này mới lên tiếng, bày tỏ mong muốn được nghe lý do Kiều Oanh lựa chọn ca khúc này. Câu chuyện gắn với mối tình đổ vỡ suýt khiến cô bỏ mất đam mê âm nhạc, và sau 4 năm tập luyện cô đến với Giọng hát Việt để "chắp cánh" lạ cho ước mơ này. 

Và cô đưa ra quyết định bất ngờ khi chọn về đội HLV Lam Trường - người mà Kiều Oanh đã thần tượng từ nhỏ. 

Một thí sinh khác chọn về đội HLV Lam Trường là Phương Duy. Chàng trai này từng tham gia Giọng hát Việt 3 lần và đều bị loại "từ vòng gửi xe".

Trở lại với Giọng hát Việt lần thứ 4 và mạo hiểm chọn ca khúc không hề dễ hát - Versace on the floor của Bruno Mars, Phương Duy đã khiến 3 chiếc ghế của HLV Lam Trường, Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đều phải quay lại. 

Chú thích ảnh
Phương Duy đến với Giọng hát Việt lần thứ 4

Chàng trai Triệu Thiên Bình đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để theo đuổi đam mê âm nhạc anh phải vượt qua rất nhiều khó khăn, phải chạy xe ôm để trang trải chi phí. 

Với phần thể hiện ca khúc Yếu đuối, một sáng tác của Hoàng Dũng, Triệu Thiên Bình dù bị các HLV nhận xét là vẫn còn khiếm khuyết, chưa có điểm nhấn trong cách xử lý bài hát, nhưng anh vẫn được duy nhất HLV Lam Trường lựa chọn và nhờ đó bước tiếp vào vòng sau.

Chú thích ảnh
Triệu Thiên Bình

 Lần đầu tiếp xúc với sân khấu chuyên nghiệp, thí sinh Nguyễn Minh Tâm Anh với ca khúc nổi tiếng của Vũ Cát Tường - Don't You Go đã chinh phục được HLV Lam Trường, đồng thời gây ấn tượng với khả năng giả giọng hát Noo Phước Thịnh.

Chú thích ảnh
Nguyễn Minh Tâm Anh

 Cô gái ưa viết lách Huỳnh Thanh Thảo gây ấn tượng với quan điểm "Đỉnh cao của hát là kể chuyện". Thanh Thảo là thành viên nhóm nhạc Dolphins và từng tham gia X-Factor.

Chú thích ảnh
Huỳnh Thanh Thảo

Thể hiện ca khúc huyền thoại Hello của Lionel Richie, Huỳnh Thanh Thảo không chỉ khoe được quãng giọng rộng, kĩ thuật luyến láy điêu luyện mà còn cho thấy sự thông minh khi đặt được tâm tư vào bài hát. Cô xuất sắc nhận được 4 chọn từ các HLV. 

Noo Phước Thịnh đã để ý rất nhanh và ngay khi Thanh Thảo dừng tiếng hát, lập tức chạy lên sân khấu nhặt chiếc vòng cổ bị rơi đeo lại trên cổ cô. Thấy vậy, Tóc Tiên cũng vờ làm rơi nhẫn để "đòi" Noo Phước Thịnh nhặt cho. 

Nhưng dù vậy, lựa chọn cuối cùng của Thanh Thảo lại không phải là đội HLV Noo Phước Thịnh. Cô quyết định về với HLV Thu Phương vì sự đồng cảm trong cách đặt cảm xúc vào bài hát. 

Chú thích ảnh
Dù được Noo Phước Thịnh "chăm sóc" tận tình, Huỳnh Thanh Thảo vẫn quyết định về với đội HLV Thu Phương

Một giọng ca gây ấn tượng mạnh nữa là Trần Gia Nghi đến từ Long Xuyên, hiện đang là sinh viên trường ĐH Kiến trúc. Cô gái cá tính có một lựa chọn thông minh với ca khúc Never be the same giúp khoe được kĩ thuật xử lí rất đặc biệt và đậm tính cá nhân trong giọng hát. 

Vốn là một fan "cứng" của Noo Phước Thịnh, Trần Gia Nghi đã chọn về đội HLV này. 

Chú thích ảnh
Trần Gia Nghi 

Một thí sinh khác cũng đầy cá tính là Vũ Phụng Tiên. Với ca khúc Fight Song, Phụng Tiên chinh phục được 2 HLV Lam Trường và Tóc Tiên. HLV Lam Trường bày tỏ sự thích thú với cách "bắt chước" kiểu hát tiếng Anh của Phụng Tiên. HLV Noo Phước Thịnh góp lời rằng cô có thể hát mềm mại và tròn trịa hơn, và cần phải hát như vậy với những bài tiếng Việt. 

Phụng Tiên sau đó đã chọn về đội Tóc Tiên khiến Lam Trường không khỏi tiếc nuối: "Sao em không chọn anh chứ, anh đã nghĩ ra rất nhiều thứ làm được với em rồi. Nhưng không sao hết". 

Chú thích ảnh
Vũ Phụng Tiên

Thí sinh Phan Hằng My đến từ Quảng Trị chinh phục HLV Thu Phương với ca khúc Tan bao giấc mơ. 

Chú thích ảnh
Phan Hằng My

Đêm thi thứ 4 cũng chứng kiến những sự dừng bước đầy đáng tiếc. Đỗ Thụy Hoàng Oanh thể hiện ca khúc tiếng Anh từng rất thành công qua giọng hát của Beyonce - If I Were A Boy. Tuy nhiên giọng hát của cô không đủ để chinh phục các HLV. 

Chú thích ảnh
Đỗ Thụy Hoàng Oanh

Ngoài ra thí sinh Trần Văn Điên Minh với Đừng lừa dối, Phan Mạnh Hiển với Mắt buồn cũng đã không có được phần thi thực sự xuất sắc và phải ra về sớm. 

Tập 5 và cũng là tập cuối cùng của Vòng giấu mặt sẽ lên sóng vào 21h tối 17/6 trên VTV3. 

Tập 3 Giọng hát Việt 2018: Tóc Tiên không ngại 'ném đá giấu tay' Noo Phước Thịnh vì thí sinh 'soái ca'

Tập 3 Giọng hát Việt 2018: Tóc Tiên không ngại 'ném đá giấu tay' Noo Phước Thịnh vì thí sinh 'soái ca'

Chiếc nút chặn 'nghiệt ngã' đã quay trở lại trong tập 3 Vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2018 với những diễn biến đầy kịch tính.

Đông Hà. Ảnh & Clip: NSXCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm