Sotheby's đấu giá chiếc áo thi đấu của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan

11/08/2022 16:00 GMT+7 | Giải trí

Sàn đấu giá Sotheby's ngày 10/8 thông báo, chiếc áo thi đấu (jersey) từng được huyền thoại bóng rổ Michael Jordan mặc trong Trận 1 của Chung kết NBA 1998 - trận vô địch cuối cùng của huyền thoại Jordan - dự kiến sẽ được bán đấu giá trong tháng 9, với giá trị ước tính khoảng 3-5 triệu USD.   

Phim về Nike và Michael Jordan lộ dàn diễn viên khủng

Phim về Nike và Michael Jordan lộ dàn diễn viên khủng

Bộ phim chưa công bố tên chính thức của Amazon Studios có sự góp mặt của tài tử Ben Affleck và Matt Damon, kể về vị giám đốc điều hành tiếp thị của Nike trong cuộc hành trình theo đuổi huyền thoại bóng rổ Michael Jordan vào giữa những năm 1980.

Chiếc áo biểu tượng màu đỏ của đội Chicago Bulls, với con số 23 đặc trưng thêu sau lưng, là chiếc áo thứ 2 mà ngôi sao bóng rổ mặc trong 6 lần đăng quang chức vô địch được đem bán đấu giá.   

Sotheby's cho biết hầu hết những chiếc áo jersey được cầu thủ Jordan mặc tại Chung kết NBA đều thuộc sở hữu tư nhân, dù trước đây ngôi sao này từng tặng một chiếc cho Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Smithsonian.   

Huyền thoại bóng rổ Mỹ hiện nay đã 59 tuổi. Trong suốt sự nghiệp thi đấu bóng rổ, Jordan đã đồng hành cùng đội Chicago Bulls và trong 6 lần đội giành chức vô địch NBA, anh đều được vinh danh là cầu thủ chơi xuất sắc nhất (MVP). Năm 2001, Jordan quyết định rời đội Bulls và đầu quân cho Washington Wizards thêm 2 mùa giải, trước khi giải nghệ hoàn toàn.   

Chú thích ảnh
Chiếc áo thi đấu số 23 của huyền thoại bóng rổ Michael Jordan. Ảnh: Getty Image

Mùa giải cuối cùng của Jordan với đội Bulls đã được tái hiện chi tiết trong bộ phim tài liệu The Last Dance, do ESPN / Netflix sản xuất và phát hành vào năm 2020.   

Trong một thông cáo báo chí, ông Brahm Wachter - trưởng bộ phận thời trang dạo phố và các bộ sưu tập hiện đại tại Sotheby's, chia sẻ, mùa giải 1997-1998 có lẽ là 1 trong những mùa giải đáng nhớ nhất trong lòng các fan hâm mộ của ngôi sao bóng rổ Michael Jordan, khi anh đạt đến đỉnh cao trong lối chơi, đồng thời bản thân Jordan coi đó là cơ hội cuối để cùng đội Bulls giành chức vô địch tại NBA.   

Chiếc áo jersey sẽ được trưng bày tại thành phố Monterey, bang California trước khi được chuyển đến thành phố New York, nơi những người hâm mộ bóng rổ sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng chiếc áo trong phiên đấu giá trực tuyến diễn ra từ ngày 6-14/9.   

Mặc dù mức giá ước tính của chiếc jersey mà Sotheby's đưa ra thấp hơn so với kỷ lục được thiết lập vào tháng 5 cho chiếc áo đấu "Hand of God" của ngôi sao bóng đá Diego Maradona, song đây sẽ là mức giá cao nhất từ trước đến nay cho một trong những hiện vật của cầu thủ Jordan. Chiếc áo "Hand of God" được coi là kỷ vật thể thao đắt nhất từng được bán, có giá 9,3 triệu USD.   

Sàn đấu giá New York - thuộc sở hữu của ông trùm viễn thông người Pháp-Israel Patrick Drahi từ năm 2019, trước đó đã bán một đôi giày thể thao của Jordan với giá gần 1,5 triệu USD.   

Michael Jordan hiện là người sở hữu đội Charlotte Hornets - được thành lập tại bang North Carolina, nơi Jordan sống khi còn nhỏ. Ngôi sao này được cho là vẫn kiếm được hàng triệu USD tiền bản quyền mỗi năm từ việc bán thương hiệu giày thể thao Air Jordan đình đám của Nike.   

Hoàng Châu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm