Song Joong Ki thanh minh cho 'Hậu duệ mặt trời'

18/03/2016 07:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nam diễn viên Hàn Quốc Song Joong Ki đang nổi như cồn với vai diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời (Descendants Of The Sun), tuy nhiên anh tỏ thái độ khiêm tốn và thay vì “đắm mình” trong cương vị ngôi sao.

Song Joong Ki đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về phim Hậu duệ mặt trời và cả về những cảnh báo của giới chức Trung Quốc cho rằng công chúng nước này "nghiện" phim Hàn.

Khán giả hãy vững tâm xem phim đến tập cuối

Theo Song Joong Ki, Hậu duệ mặt trời có kịch bản tốt, và đây là kịch bản hay nhất mà anh từng đọc.

"Sau này, tôi đã tự hỏi liệu mình đã hiểu được đúng kịch bản hay chưa. Mặc dù có nhiều thời gian để chuẩn bị cho vai diễn bởi loạt phim này được quay xong hoàn toàn trước khi phát sóng, song khi xem lại tôi vẫn thấy khả năng diễn xuất của mình cần phải được hoàn thiện hơn nữa" – Song Joong Ki chia sẻ.

Trong phim. Song Joong Ki thủ vai Yoo Si Jin, chàng đại úy điển trai của Liên hợp quốc đem lòng yêu nữ bác sĩ Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo) khi họ được cử đến Uruk, mảnh đất đầy chiến tranh và dịch bệnh. Ở đây, cả hai đã có những khoảng thời gian cùng chia sẻ ngọt bùi bên nhau.


Song Joong Ki nổi như cồn khi phim “Hậu duệ mặt trời” được phát sóng

Phim đang tạo cơn sốt và trở thành một hiện tượng văn hóa lớn cả ở Hàn Quốc và Trung Quốc khi được phát sóng cùng thời điểm. Đây là loạt phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên được phát sóng cùng lúc ở cả 2 nước.

Phản ánh "hấp lực" của phim Hậu duệ mặt trời ở Trung Quốc, giới truyền thông nước này đưa tin một sinh viên đại học đã bị chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp do xem quá nhiều phim truyền hình Hàn Quốc. Chưa kể, giới chức Trung Quốc cảnh báo người dân trước “những lo ngại về sức khỏe” do xem quá nhiều phim Hàn. Tuy nhiên, Song Joong Ki chia sẻ, anh thấy khó tin trước những thông tin này.

"Tôi chỉ có thể đoán được danh tiếng của mình ở Trung Quốc đang lan tỏa như thế nào khi đọc các bài viết trên truyền thông và tin nhắn của bạn bè ở Trung Quốc. Tôi không nghĩ tên tuổi của mình vang danh ở nước ngoài hơn thì cuộc sống của tôi sẽ trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, tôi đang dồn hết nỗ lực và tâm trí để chuẩn bị cho vai diễn kế tiếp" – Song Joong Ki cho biết thêm.

Khi được hỏi về cảnh quay chàng đại úy lén hôn nữ bác sĩ Kang trong phim, Song Joong Ki cho biết đó là kết quả của một "nỗ lực hết mình".

"Tôi đã rất lo lắng và suy nghĩ làm thế nào để hành động đó trông thật tự nhiên, song phải thật mãnh liệt, làm sao để khán giả thấy ấn tượng và thuyết phục. Thật vui là khán giả đã có phản ứng tích cực và đó là một sự "trả công" cho tôi" – Song Joong Ki giãi bày.


Cảnh trong phim “Hậu duệ mặt trời”

Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ loạt phim truyền hình nào khác, dù đã nhận được sự phản ứng tích cực và chiếm tỷ lệ khán giả ở mức "khủng", phim Hậu duệ mặt trời vẫn bị chỉ trích là thiếu tình tiết, cốt truyện và cổ súy cho chủ nghĩa quân phiệt. Trước những lời phê phán đó, Song Joong Ki khuyên khán giả hãy... vững tâm cho đến tập cuối.

"Câu chuyện trong phim không chỉ mô tả về mối tình giữa chàng lính trẻ và nữ bác sĩ, mà còn nói về tình yêu nhân loại. Đó chính là lý do tại sao tôi chọn tham gia bộ phim này. Mọi lời phê phán đều được tiếp nhận, song tôi hy vọng mọi người hãy theo dõi phim đến cuối" – Song Joong Ki nhấn mạnh.

Giải mã "hấp lực" của phim

Ở Seoul, phim Hậu duệ mặt trời đã thu hút được hơn 30% tỷ lệ khán giả theo dõi sau 6 tập phim và 3 tuần phát sóng. Trong khi đó, trên địa chỉ video trực tuyến iQiyi, phim đã nhận được hơn 673 triệu lượt truy cập. Chắc chắn, với đà này Hậu duệ mặt trời sẽ vượt thành tích của Vì sao đưa anh tới (My Love From The Star), loạt phim truyền hình ăn khách đạt ngưỡng 2,5 tỷ lượt truy cập trong vòng 3 tháng.

Trước hiện tượng này, giới chuyên gia đã nêu ra những phân tích để "giải mã" cho thành công của bộ phim. Trước hết, Hậu duệ mặt trời đã chấm dứt đợt "hạn hán" phim truyền hình Hàn Quốc trên Internet ở Trung Quốc.

Sau thành công vang dội của phim Vì sao đưa anh tới, năm 2014, các nhà quản lý ngành giải trí Trung Quốc đã áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn về phim truyền hình nước ngoài trên các trang web video nhằm làm nguôi tình yêu của công chúng dành cho phim Hàn.

Thêm nữa, ê-kíp tham gia phim Hậu duệ mặt trời là những tên tuổi có tiếng, không chỉ có nhà biên kịch Kim Eun Sook (từng gây tiếng vang với phim Những người thừa kế - The Inheritors, 2013; Khu vườn bí mật - Secret Garden, 2010; Chuyện tình Paris - Lovers In Paris, 2004), mà còn có diễn viên Song Hye Kyo, một trong những ngôi sao đầu tiên trong Làn sóng Hàn Quốc.

Cứ vài năm, Hàn Quốc lại xuất hiện một ngôi sao "nổi như cồn" nhờ thành công từ vai diễn trong loạt phim ăn khách. Cụ thể, năm 2009, Lee Min Ho khiến khán giả "phát cuồng" với phim Vườn sao băng (Boys Over Flowers) và năm 2013 là Kim Soo Hyun với phim Vì sao đưa anh tới. Năm nay, thời điểm này đang thuộc về Song Joong Ki với phim Hậu duệ mặt trời.

Ngày 6/4, Song Joong Ki và Song Hye Kyo có mặt ở Hong Kong (Trung Quốc) để tham gia sự kiện quảng bá đầu tiên cho loạt phim này ở hải ngoại. Sự kiện này sẽ diễn ra vào đúng thời điểm phim Hậu duệ mặt trời bắt đầu được phát sóng trên kênh Viu TV ở Hong Kong.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm