Sing my song - Bài hát hay nhất tập 4: Cuộc chơi của các 'hit maker'

26/03/2018 09:15 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sing my song - Bài hát hay nhất tập 4 khép lại vòng Ghi âm với sự "đối đầu" của các "cây sáng tác" đình đám trong làng nhạc Việt.

Trở lại với mùa thứ 2, Sing my song - Bài hát hay nhất nhận được sự quan tâm lớn từ không chỉ khán giả mà còn giới chuyên môn, những người làm nghề. Bởi qua đây, nhiều sáng tác mới và các nghệ sĩ trẻ, vốn chỉ được biết đến trong cộng đồng underground hoặc thậm chí là chưa ai "biết mặt đặt tên" có nơi "dụng võ".

Chú thích ảnh

Trải qua 3 tập đầu tiên, Sing my song vấp phải không ít chỉ trích khi một số tác phẩm bị cho là đạo nhạc tuy nhiên vẫn như nhiều trường hợp khác, ít có sự thừa nhận mà thay vào đó, họ im lặng hoặc chỉ ra các yếu tố để biện hộ cho mình. Dù vậy, đối với nhiều sáng tác, nhiều tác giả cũng đã ghi dấu trong lòng công chúng yêu nhạc.

Vòng Ghi âm số thứ 4 được phát sóng tối qua (25/3) cũng được chú ý bởi sự hiện diện của một loạt "cây sáng tác" đã được biết đến hoặc từng góp phần không nhỏ vào thành công mà không ít ca sĩ nổi tiếng hiện tại đang có. 

Với ca khúc ngắn gọn mang tên Bão nói về sự mất mát, tổn thương và đau khổ mà người dân phải gánh chịu khi cơn bão Damrey đi qua, nhạc sĩ trẻ Đinh Tuấn Anh (con trai nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn) đã làm cho các HLV và khán giả không khỏi xúc động.

Chú thích ảnh
Đinh Tuấn Anh

Phần lời hát với ca từ gần gũi, lột tả chân thực nỗi đau mà sự tàn phá của thiên tai để lại cộng với chất liệu âm nhạc kết hợp giữa nhạc điện tử, phần rap và màu sắc dân gian làm nên một tác phẩm được các HLV đánh giá là tuyệt vời. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng, Bão chắc chắn sẽ là ca khúc truyền cảm hứng và anh cũng là "sư phụ" của Đinh Tuấn Anh trong chặng đường tiếp theo.

Phần biểu diễn Bão của Đinh Tuấn Anh

Sự xuất hiện của 4 chàng trai OPlus là một điểm nhấn khác của chương trình. Với bài hát Một người tha thiết quay về mang giai điệu nhẹ nhàng của pop-ballad kết hợp cùng chất liệu blue-jazz, thuộc thể loại oldschool, OPlus còn thể hiện rất rõ màu sắc của một boyband khiến nhiều người liên tưởng với các nhóm nhạc nổi tiếng một thời trên thế giới như Blue, Boyzone...

Chú thích ảnh
Nhóm OPlus

Tuy không phải ca khúc thật sự gây ấn tượng mạnh nhưng bằng tài năng đã được minh chứng trong suốt thời gian qua cũng như theo HLV Hồ Hoài Anh, đây là 4 chàng trai rất ngoan, có sự hiểu biết về âm nhạc, OPlus đã chiếm được cảm tình của khán giả lẫn các HLV.

Trước đây, thành viên Đức Tùng của nhóm - người sáng tác Một người tha thiết quay về - cũng từng làm lay động không ít trái tim người yêu nhạc đặc biệt là fans Noo Phước Thịnh với các sáng tác "đốn tim" có thể kể đến như Xa em, Giã từ trong cơn mưa... 

Màn trình diễn của nhóm OPlus

Dù đã quen thuộc với HLV Hồ Hoài Anh, để anh cùng nhạc sĩ Đức Trí ra sức thuyết phục nhưng OPlus chọn về đội nhạc sĩ Giáng Son bởi theo đại diện của nhóm, nữ HLV đã có thời gian dài theo dõi con đường mà họ đi và cũng khá thân thiết.

Một ca khúc khác cũng mang đến cảm xúc vô cùng mãnh liệt đó là Con tha thứ cho mẹ do ca - nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy -  một "hit maker" đình đám trong showbiz Việt. 

Chú thích ảnh
Phạm Hoàng Duy

Con tha thứ cho mẹ nói về những "thiên thần" kém may mắn khi không được sinh ra đời, nhưng lại không oán trách và luôn cầu mong cho người mẹ quên buồn đâu và luôn bình an. 

Ca khúc Con tha thứ cho mẹ của Phạm Hoàng Duy

Phạm Hoàng Duy cho biết ca khúc này anh viết vào lúc mình gặp bế tắc, bị stress trong công việc. Vô tình đọc trên mạng được  tâm sự của một người mẹ bị sảy thai và và sống trong nỗi buồn và nước mắt. Anh mong rằng giới trẻ yêu hãy yêu có trách nhiệm đừng vứt bỏ những gì mình tạo ra.

Tuy nhiên, Con tha thứ cho mẹ đã lập tức bị fans Kpop chỉ trích rằng ca khúc có nhiều nét tương đồng với một sản phẩm của nhóm nhạc thần tượng EXO - hit For Life. Phạm Hoàng Duy chọn về đội HLV Lê Minh Sơn.

Một số cái tên quen thuộc khác cũng góp mặt trong tập phát sóng vừa qua là Shin Hồng Vịnh (thành viên nhóm Sgirls, người góp phần đẩy tên tuổi của Soobin Hoàng Sơn lên cao hơn sau hit Xin đừng lặng im) - đội HLV Hồ Hoài Anh, Trần Khánh Ly (giáo viên dạy piano và là "mẹ đẻ" ca khúc Hồi ức ngày hôm qua gắn liền với Hoàng Yến Chibi) - đội HLV Lê Minh Sơn, Triết Phạm (tác giả Lạc nhau có phải muôn đời do Erik thể hiện) - đội HLV Đức Trí, "bản sao" Tùng Dương - thí sinh Nguyễn Thành Đạt - đội HLV Đức Trí... 

Như vậy, sau 4 tập phát sóng, vòng Ghi âm đã khép lại và tập 5 (tập đầu tiên của vòng Trại sáng tác) sẽ được lên sóng vào 21h15 ngày 1/4 tới đây.

‘Sing My Song’ tập 3: Bài hát về 'bố mẹ anh' sẽ gây sốt như ‘Ông bà anh’ của Lê Thiện Hiếu?

‘Sing My Song’ tập 3: Bài hát về 'bố mẹ anh' sẽ gây sốt như ‘Ông bà anh’ của Lê Thiện Hiếu?

Tối qua 18/3, chương trình Bài hát hay nhất - Sing My Song đã phát sóng tập 3. Bài hát về bố mẹ đã gây hiệu ứng mạnh không kém Ông bà anh của Lê Thiện Hiếu ở Sing My Song mùa đầu tiên.

M.T - Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm