Siêu sao BoA ra album 'Woman': Tham vọng mới của 'Nữ hoàng K- pop'

30/10/2018 08:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 31 tuổi và đã có 18 năm tỏa sáng trong làng K-pop, ngôi sao hallyu BoA vừa phát hành Woman, album thứ 9 của cô, với một thông điệp thú vị: hãy trao quyền cho phụ nữ.

Là siêu sao thuộc thế hệ K-pop đầu tiên và là gương mặt tiên phong trong việc tạo ra sự bùng nổ K-pop ở châu Á, BoA đóng vai trò chính trong album này khi cô vừa là ca sĩ, vừa là tác giả của 6 trong 10 ca khúc.

"Phụ nữ, hãy tự tin"

Album mới đánh dấu sự tái xuất của BoA sau 3 năm vắng bóng trong làng nhạc kể từ khi phát hành album Kiss My Lips. Đồng thời đây cũng là album dài hơi nhất của cô tính từ khi ra mắt làng nhạc ở tuổi 14 (năm 2000).

Chú thích ảnh
Siêu sao K-pop BoA (giữa) trình diễn tại buổi họp báo quảng bá album mới “Woman”

“Năm nay là dịp kỷ niệm 18 năm tôi ra mắt làng nhạc.Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi làm thế nào để có thể hạnh phúc cùng sự nghiệp âm nhạc của mình trong hơn 20 năm tới” – BoA chia sẻ trong cuộc họp báo quảng bá album mới – “Và, đáp án được đưa ra: tôi cần phải hát thêm những nhạc phẩm tuyệt vời dành cho người hâm mộ, đồng thời phải trình diễn nhiều hơn.”

Ca khúc chủ đề Woman mang giai điệu dance-pop với phần ca từ (do BoA sáng tác) viết về sự tự tin cần có của phụ nữ, cũng như việc cần trao quyền cho phụ nữ. Và ca khúc này phản ánh rõ sự trưởng thành về suy nghĩ của BoA, khi từ một cô gái trẻ trở thành một phụ nữ mạnh mẽ sau 18 năm.

Chú thích ảnh

“Xinh đẹp đương nhiên rất quan trọng với phụ nữ. Nhưng tôi muốn bộc lộ thêm nhiều hình ảnh khác nhau về họ, chẳng hạn như sự tự tin hay tính hài hước” – BoA nói – “ Phần ca từ trong ca khúc Woman nói rằng bạn tỏa sáng nhất khi đang sống đúng bản thân mình. Có nghĩa, phụ nữ hãy tìm kiếm vẻ đẹp và sức mạnh của bản thân hơn là cố gắng trở thành một ai khác”.

BoA nói thêm: “Phụ nữ là một đề tài nhạy cảm. Nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng để loài người có thể tồn tại, phụ nữ cũng cần thiết như đàn ông và phụ nữ. Thay vì có những phân chia giữa đàn ông và phụ nữ, tôi muốn sáng tác một ca khúc nâng cao sự tự tin của chị em. Thông thường, họ đánh mất dần điều này khi lớn tuổi.

Chú thích ảnh

Tôi muốn truyền tải những hình ảnh đẹp về phụ nữ. Sự tự tin và lạc quan là điều rất quan trọng, bởi điều này khiến họ biết chú trọng tới những điểm mạnh của mình, chứ không phải chỉ nghĩ về điểm yếu”.

Tất nhiên, ở tuổi ngoài 30 tuổi, thể chất của BoA không còn tràn trề sinh lực như thời tuổi teen trước đây. Hiện tại, cô đang thực hiện chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt, hạn chế uống rượu và thường xuyên tới phòng tập gym.

“Trong những năm tuổi vị thành niên, tôi cảm thấy khá dễ dàng với các kỹ năng trình diễn vũ đạo của mình. Nhưng bây giờ, ở tuổi ngoài 30, tôi lại nghĩ rằng mình có những thế mạnh mới về sự nữ tính với các đường nét trên cơ thể” - BoA cho biết.

Nói về sự nghiệp của mình, BoA cho biết: Irreversible, ca khúc thứ 3 trong album mới, là nhạc phẩm đưa ra các khái niệm mới về “girl crush” (thần tượng nữ sở hữu sức hút đối với các cô gái, khiến họ muốn học tập theo) của mình. Đây là một trong 4 ca khúc do cô soạn nhạc và sáng tác ca từ.

Chú thích ảnh

Hạnh phúc với thành công của làn sóng K-pop

BoA là một trong những ngôi sao K-pop đầu tiên nổi tiếng khắp toàn cầu và góp phần đưa Hallyu đến với đông đảo công chúng. Cô là ca sĩ K-pop đầu tiên chiếm quán quân bảng xếp hạng Oricon của Nhật Bản với album đầu tay Listen to My Heart (2002).

“Lần đầu tôi tới Nhật, đất nước này thậm chí còn chưa biết đến K-pop. Bởi thế, tôi cũng rất lo sợ” – Boa bày tỏ - “Nhưng thật may, tôi đã được nhiều người khuyến khích cổ vũ. Họ mừng cho thành công của tôi như thể đó chính là thành công của mình.”

Danh tiếng của BoA sau đó lan rộng tại khu vực Đông Á và có nhiều khán giả hâm mộ tại Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Hồi năm 2006, MV ca khúc My Name của cô đã trở thành video nhạc đầu tiên được phát trên kênh MTV K, thuộc kênh âm nhạc MTV, được sản xuất với mục đích hướng tới các khán giả người Hàn Quốc tại Mỹ.

Tháng 10/2008, BoA thâm nhập thị trường Mỹ với đĩa đơn Eat You Up và phát hành album tiếng Anh mang tên mình vào tháng 3/2009. Cô hiện là ca sĩ nước ngoài duy nhất có 3 album tiêu thụ được hơn 1 triệu bản ở Nhật Bản.

K-Pop bắt nhịp xu hướng âm nhạc toàn cầu

K-Pop bắt nhịp xu hướng âm nhạc toàn cầu

Làn sóng K-Pop đầy xúc cảm đang không ngừng lan tỏa tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình.

Sự nổi tiếng của BoA giúp cô trở thành một Đại sứ văn hóa. Cô là đại diện của Hàn Quốc trong các sự kiện ảnh hưởng của âm nhạc châu Á và xuất hiện trong một cuốn sách giáo khoa xuất bản bằng tiếng Anh của Đại học Báo chí Oxford.

“Tôi hạnh phúc khi chứng kiến thành công của K-pop trên khắp toàn cầu. Tôi muốn chúc mừng các nghệ sĩ đồng nghiệp như NCT 127 và BTS. Tôi luôn cố gắng hết sức nhằm đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Tôi hy vọng họ thích các ca khúc của mình.” – BoA nói.

Kim BoA (sinh năm 1986) được biết đến với nghệ danh BoA, viết tắt của cụm từ Beat of Angel. Cô được bộ phận tìm kiếm tài năng của SM Town phát hiện khi đi cùng với anh trai tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Sự nghiệp âm nhạc của cô ảnh hưởng ra ngoài biên giới Hàn Quốc, tới Nhật, Mỹ...

BoA được người hâm mộ dành tặng danh xưng “Nữ hoàng Kpop” không chỉ bằng tài năng mà còn nhờ vào nhân cách tốt. Trong công việc, nữ ca sĩ không ngừng trau dồi bản thân, luôn giữ tác phong chuyên nghiệp. BoA cũng được bạn bè đồng nghiệp, hậu bối tôn trọng nhờ lối sống cởi mở và thân thiện.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm