Showbiz 168: Trường Giang 'chiếm sóng' cầu hôn 'nóng' nhất tuần

22/01/2018 08:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trương Hồ Phương Nga rạng rỡ “tái xuất” hơn sau 7 tháng tại ngoại; Nhạc sĩ Phó Đức Phương rút khỏi vị trí Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc; Giọng ca "Tìm lại bầu trời" bị cướp micro khi đang hát; Trường Giang cầu hôn làm "loạn" sóng trực tiếp giải Mai Vàng; tranh cãi quanh việc Chi Pu giành giải Breakout Artist và Giang Hồng Ngọc đăng quang Quán quân 'Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero'... là những sự kiện nóng của làng giải trí mà SHOWBIZ 168 "show" được trong tuần vừa qua.

* Trương Hồ Phương Nga "tái xuất"

Chú thích ảnh
Trương Hồ Phương Nga đã tái xuất trở lại

Sau 7 tháng tại ngoại, tuần qua, hình ảnh Trương Hồ Phương Nga đã xuất hiện trở lại trên nhiều trang mạng, gây được nhiều sự chú ý của cộng đồng.

Ngoài việc được "chiêm ngưỡng" nhan sắc có phần tươi tắn và rạng rỡ hơn so với trước đây, những hình ảnh của Trương Hồ Phương Nga còn "nhắc nhớ" lại vụ án của cô với Cao Toàn Mỹ từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. SHOWBIX 168 xin không điểm lại vụ án ấy nữa bởi vừa không muốn "chạm" vào "vết thương cũ" đang dần lành vết của Phương Nga, vừa không muốn bạn đọc phải tốn thời gian đọc lại những thông tin cũ mà hẳn nó sẽ còn lưu lại trên môi trường mạng rất... rất lâu nữa.

Chỉ mong bạn đọc chia sẻ quan điểm cùng SHOWBIZ 168 rằng, sau cú "ngã đau" ấy, Phương Nga sẽ thay đổi thực sự tích cực, đóng lại cánh cửa quá khứ để mở ra những trang mới và sự mở lòng của công chúng chính là nguồn động viện vô cùng quý giá để cô làm lại cuộc đời...

* Nhật Kim Anh "xử nhanh tin tặc"

Chú thích ảnh
Nhật Kim Anh. Ảnh: Internet

Bị áp lực, đối diện với tin đồn dường như là "chuyện cơm bữa" của người nổi tiếng. Mới đây nhất là trường hợp ca sĩ Nhật Kim Anh bị một tài khoản mạng xã hội đăng những thông tin xấu về mình như đập đá, chơi thuốc lắc, ngủ với tất cả đàn ông trong showbiz, còn ông xã của cô là người đồng tính.

Quá bức xúc trước thông tin này, Nhật Kim Anh đã nhờ đến sự can thiệp của công an và đã đến thẳng nhà cô gái bị cho là đã tung tin đồn kể trên để "làm cho ra nhẽ".

Hiện vẫn chưa có thông tin nào khẳng định cô gái mà Nhật Kim Anh tìm gặp có đúng là "thủ phạm" hay không?

Chỉ biết qua vụ việc này, SHOWBIZ168 lại nhớ đến Tân hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê khi cô nói về mạng xã hội trong phần thi ứng xử dành cho top 5 rằng: "Mạng xã hội mang đến hai chiều, tích cực và tiêu cực. Tôi muốn nói rằng xung quanh ta còn nhiều thú vị và đáng trân trọng nên cần hạn chế mạng xã hội, dành thời gian gần nhau, truyền năng lượng tích cực cho nhau".

Và lời của H'Hen Niê ở trên cũng xem như là thông điệp của SHOWBIZ 168 gửi đến tất cả bạn đọc nhân trường hợp này vậy.

* Tuấn Hưng "đứng hình" khi bị giật micro

Chú thích ảnh
Ca sĩ Tuấn Hưng. Ảnh: Internet

Không phải tin đồn thất thiệt mà là sự thật mười mươi về vụ giọng ca Tìm lại bầu trời hai tay hai mic đang hát trên sân khấu bỗng dưng bị một người đàn ông bước đến giật bay, khiến Tuấn Hưng... không thể hiểu nổi. Clip về vụ việc này hiện vẫn đang lan truyền trên mạng và khiến không ít fan của nam ca sĩ gốc Hà Nội bức xúc.

Trước Tuấn Hưng, giọng ca Kiếp đỏ đen Duy Mạnh trong một clip ghi lại cũng bị một khán giả tiến lên sân khấu "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" khi đang biểu diễn tại một quán bar.

Cả Tuấn Hưng và Duy Mạnh đều nổi tiếng là người có cá tính mạnh, nóng nảy và thẳng tính. Nhưng qua hai vụ việc tương đối giống nhau mà hai nam ca sĩ gặp phải, công chúng thấy ở họ một cách ứng xử khá tương đồng. Đó là bình tĩnh, điềm đạm, giữ được hình ảnh đẹp và đúng mực của một người nghệ sĩ.

Trên trang cá nhân, Tuấn Hưng cũng vui vẻ kể về “sự cố”, đồng thời chia sẻ rằng: “Nghệ sĩ chúng tôi đi diễn chỉ mong được bình yên trong những khoảnh khắc trên sân khấu để được cống hiến trọn vẹn phần trình diễn của mình dành cho khán giả mà thôi”.

Clip Tuấn Hưng bị giật mic:

* Tranh cãi quanh giải thưởng của Chi Pu và Giang Hồng Ngọc

Chú thích ảnh
Giang Hồng Ngọc trong giây phút đăng quang quán quân "Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero". Ảnh: BTC

Ra mắt 4 MV liên tiếp sau khi debut vai trò ca sĩ, tại lễ trao giải V Live Award diễn ra cuối tuần qua Chi Pu đã được xướng tên ở hạng mục giải Breakout Artist dành cho “Nghệ sĩ đột phá”.

Ngay khi thông tin này được đăng tải trên các trang mạng đã xuất hiện những ý kiến trái chiều, đa số đều cảm thấy "bất ngờ" vì ngay tại sân khấu V Live Award, khi vừa hát live vừa thực hiện vũ đạo, chất giọng của Chi Pu vẫn chênh, phô như những lần trước đó.

Hy vọng sau giải thưởng này, giọng ca gốc Hà Thành sẽ "nâng cấp" được khả năng hát live của mình để thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn của khán giả.

Trước Chi Pu, một giải thưởng liên quan đến âm nhạc cũng làm nóng dư luận. Đó là giải Quán quân Cặp đôi hoàn hảo – Trữ tình & Bolero của Giang Hồng Ngọc.

Nhiều khán giả cho rằng Hòa Minzy, Đức Phúc hay Erik – những "đối thủ" của Giang Hồng Ngọc trong đêm chung kết có lượng fan trẻ và nhiều hơn hẳn Giang Hồng Ngọc nên để thua về tỷ lệ bình chọn là điều... khó có thể chấp nhận!?

Vâng! Những tranh cãi xoay quanh những giải thưởng ở đâu cũng có và xảy ra như cơm bữa. Dù không hài lòng nhưng theo SHOWBIZ168 thay vì tiếp tục tranh cãi, hãy "chấp nhận sự thật" như đó là một "lẽ tất yếu" của đời sống giải trí vậy.

* Trường Giang "chiếm sóng" cầu hôn

Chú thích ảnh
Trường Giang cầu hôn Nhã Phương. Ảnh: Báo Người Lao động TP.HCM

Chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của cộng đồng mạng trong tuần qua có lẽ là màn "chiếm sóng" trực tiếp Lễ trao giải Mai Vàng để cầu hôn của Trường Giang với Nhã Phương.

Vụ việc này đã làm cho chương trình bị trôi sóng 7 phút khiến một màn biểu diễn và hai phần trao giải dành cho Nam và Nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất bị cắt bỏ.

Ngoài việc BTC bất bình, đồng nghiệp không hài lòng, nhiều ý kiến cho rằng, hành vi “cướp” sóng chương trình công cộng làm chuyện tư của Trường Giang đáng bị phê phán.

Thực ra trên thế giới cũng đã có rất nhiều trường hợp "cướp sóng, cướp sân khấu" để cầu hôn. Chỉ khác là rất ít những cặp sao làm việc này để lại ấn tượng không đẹp như trường hợp của Trường Giang tại giải Mai Vàng vừa qua.

Vì thế, để tránh những tiền lệ xấu như vậy mà không cần phải "mạnh tay", áp dụng "luật" hay áp vào một quy chế nào đó, trước hết cần mỗi nghệ sĩ tự ý thức được phải làm ứng xử thế nào cho có chừng mực, cho có văn hóa trước công chúng.

* Nhạc sĩ Phó Đức Phương thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Trong tuần, trên nhiều mặt báo đã xuất hiện những thông tin về việc nhạc Phó Đức Phương thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Người thay thế ông ngồi vào vị trí này là nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, hiện là Giám đốc chi nhánh phía Nam của VCPMC

Liên quan đến vấn đề này, nhiều báo dẫn lời nhạc sĩ Phó Đức Phương. Ông khẳng định đó là thông tin chưa chính thức và vẫn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, có rời vị trí cũng phải 2 - 3 tháng nữa. Trong khi đó nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn cũng xác nhận ông chưa nhận được bất cứ thông tin hay quyết định nào về việc sẽ thay thế nhạc sĩ Phó Đức Phương lãnh đạo VCPCM.

Như vậy có thể tạm hiểu rằng việc này chưa được cụ thể hóa thành văn bản và phải làm từng bước theo đúng quy trình, lộ trình và giai đoạn cụ thể.

Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lộ trình này sẽ được thực hiện trong năm 2018. Vì vậy, chúng ta hãy cùng chờ đợi và hy vọng rằng những đổi mới của Trung tâm sẽ phù hợp hơn với tình hình mới, tiếp tục là chỗ dựa cho các nhạc sĩ và vì mục đích bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc

* Mỹ Linh lại 'Chat với Mozart' bằng cộng nghệ Social Music

Chú thích ảnh
Abum "Chat với Mozart 2" của Mỹ Linh

Giọng ca Hương ngọc lan Mỹ Linh và ban nhạc Anh em vừa chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc Chat với Mozart 2. Đây là sản phẩm tiếp nối của Chat với Mozart 1 mà Mỹ Linh và ekip thực hiện cách đây 12 năm.

Với SHOWBIZ 168, "điểm cộng" của sản phẩm này là đẳng cấp thanh nhạc của Mỹ Linh vẫn không thay đổi. Và bằng đẳng cấp được đào tạo bài bản ấy, Mỹ Linh đã nỗ lực hiện đại hóa và thân thiện hóa âm nhạc cổ điển tới với khán giả Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý nữa ở Chat với Mozart 2 là: Đây là sản phẩm âm nhạc duy nhất và đầu tiên trên thế giới tính đến thời điểm này sử dụng giải pháp Âm nhạc tương tác thông minh (Social Music). Công nghệ này cho phép phân biệt album thật bằng công nghệ thông qua Scan QR code; Tăng tương tác trực tiếp với người nghe thông qua công nghệ; khán giả được lắng nghe, được trò chuyện cùng nghệ sĩ; Giúp việc phân phối sản phẩm dễ dàng hơn.

Chắc chắn sản phẩm này sẽ làm hài lòng những người yêu mến giọng ca Mỹ Linh và làm hài lòng những nhà chuyên môn. Đặc biệt, sau khi phát hành album này, tour diễn xuyên Việt Chat với Mozart 2 của Mỹ Linh sẽ bắt đầu trong tháng 4 tới. Dàn dựng tour âm nhạc này cho Mỹ Linh là đạo diễn Phạm Hoàng Nam – người đã đồng hành cùng cô từ tour diễn Chat với Mozart 1.

****

Nhiều người mong rằng đây chưa phải là lần 'Chat với Mozart' cuối cùng của Mỹ Linh. Nhưng tin về Chat với Mozart 2 của ca sĩ này đã là tin cuối của SHOWBIZ 168 tuần này.

SHOWBIZ168 xin hẹn quý bạn đọc ở những lần "chat" tiếp theo!

Showbiz 168: Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị 'tước vương miện', Hà Hồ lên tiếng xin lỗi vì vi phạm bản quyền

Showbiz 168: Lê Âu Ngân Anh bị đề nghị 'tước vương miện', Hà Hồ lên tiếng xin lỗi vì vi phạm bản quyền

Nếu Lê Âu Ngân Anh bị tước vương miện chỉ vì một cái... sụn mũi (đã tháo ra) thì cô là người đẹp thứ 2 trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam bị mất danh hiệu, sau Á khôi Du lịch Nguyễn Thị Thành (vì... 8 cái răng sứ).

Huy Thông - Hà My - Khánh Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm