Sao ‘Trò chơi vương quyền’ cùng nhau bung xõa lần cuối trong buổi khởi chiếu phần 8

04/04/2019 21:38 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Các diễn viên và những người sáng tạo nên sê-ri Trò chơi vương quyền đã cùng nhau lần cuối bước đi trên thảm đỏ hôm thứ Tư, hồi tưởng lại những kỷ niệm trong nhiều năm cùng làm việc chung tại sê-ri truyền hình đình đám thế giới.

Cách ‘quỷ lùn’ Tyrion Lannister thắng trong ‘Trò chơi vương quyền’

Cách ‘quỷ lùn’ Tyrion Lannister thắng trong ‘Trò chơi vương quyền’

Tyrion Lannister đã dành cả đời phấn đấu có được tình yêu và sự tôn trọng từ gia đình cũng như toàn vương quốc. Trong phần 8, và cũng là phần cuối Trò chơi vương quyền, anh sẽ làm được điều đó.

Hàng chục diễn viên, trong đó nhiều người chưa được biết tới trước khi sê-ri bắt đầu vào năm 2011, đã bay tới New York trước phần 8 và cũng là cuối cùng, dự kiến lên sóng HBO vào ngày 14/4.

Chú thích ảnh
Màn khởi chiếu hoành tráng của sê-ri

Sophie Turner, người mới chỉ 14 khi bắt đầu vào vai Sansa Stark, nói rằng cô sẽ nhớ mãi những tháng quay phim ngoài trời trong thời tiết băng giá ở bắc Ireland.

“Một trong những kỷ niệm đẹp nhất mà tôi có là khi chúng tôi rúc vào trong những chiếc áo khoác để giữ ấm”, cô nói. “Tình bạn của chúng tôi đã được xây dựng những thứ lạnh và ướt vô cùng… Đó là khoảng thời gian thú vị nhất bởi nó cho thấy chúng tôi gắn bó như một đoàn thế nào”.

Chú thích ảnh
Turner và tác giả George R.R. Martin

Turner cho biết cô vẫn giữ một chiếc áo của nhân vật làm kỷ niệm. Pilou Asbaek (Euron Greyjoy) và Conleth Hill (Varys) nói họ gữ nhẫn, trong khi Richard Dormer giữ miếng che mắt mang thương hiệu của Beric Dondarrion.

Trò chơi vương quyền đã giành nhiều giải Emmy và là sê-ri thành công nhất từ trước tới nay của HBO với hơn 30 triệu người xem tại Mỹ và đội quân người hâm mộ cực hùng hậu.

Sê-ri, lấy bối cảnh cuộc chiến giữa các gia đình trong vương quốc hư cấu Westeros, dựa trên bộ tiểu thuyết Bài ca của nước và lửa của George R.R. Martin.

Cốt truyện chi tiết mùa cuối vẫn được giữ kín dù phim đã được quay từ tháng 10/2017.

“Chúng tôi đã phải giấu kín cốt truyện trong suốt một năm rưỡi. Tôi có thể nhớ lại rằng khi đọc kịch bản, tôi đã kiểu, bạn biết đấy, tôi ước tôi không có thông tin trong đầu”, Hempstead-Wringt, người đóng vai Bran Stark chia sẻ.

Chú thích ảnh
Hempstead-Wringt

Phần 7, lên sóng năm 2017, cho thấy các nhân vật đang chuẩn bị tiến vào trận chiến tranh ngai sắt khi đội quân xác sống Bóng Trắng, đứng đầu là Dạ Đế, đang tiến về phía nam, đe dọa sự sống loài người.

“Tôi có thể hé lộ một chút. Tôi có lẽ là chàng trai duy nhất có kết thúc hậu”, Asbaek nói.

Sê-ri nổi tiếng khi hàng loạt nhân vật yêu thích bị giết nhưng các diễn viên đóng, bao gồm Jason Momoan (Khal Drogo), Natalie Dormer (Margaery Tyrell) và Sean Bean (Ned Stark) vẫn có mặt trên thảm đỏ hôm thứ Tư.

“Đây là những chặng cuối, lần thảm đỏ cuối cùng, buổi khởi chiếu cuối cùng, đây là kết thúc”, Kristofer Hivju, người đóng vai Tormund Giantsbane, nói .”Tôi nghĩ mọi thứ đều phải kết thúc và đây là cách kết thúc hoàn hảo”.

Chú thích ảnh
Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)
Chú thích ảnh
Peter Dinklage (Tyrion Lannister) và vợ
Chú thích ảnh
Gwendoline Christie (Brienne of Tarth)
Chú thích ảnh
Kristian Nairn (Hodor)
Chú thích ảnh
Maisie Williams và Sophie Turner 
Chú thích ảnh
Rory McCann (The Hound)
Chú thích ảnh
Jason Momoa (Khal Drogo)
Chú thích ảnh
John Bradley và Jonathan Pryce (Samwell Tarly và the High Sparrow)
Chú thích ảnh
Rose Leslie và Kit Harington (Ygritte và Jon Snow)
Chú thích ảnh
Hafthor Julius Bjornsson và Pedro Pascal (The Mountain và Oberyn Martell)
Chú thích ảnh
Jerome Flynn (Bronn)
Chú thích ảnh
Rose Leslie và Emilia Clarke (Ygritte và Daenerys Targaryen)

Trước buổi khởi chiếu, HBO cũng tổ chức trò chơi truy lùng ngai báu trên khắp thế giới như một sự tri ân dành cho khán giả. Ngoài ra, sau khi kết thúc phần 8, sẽ có hẳn phim tài liệu dài hai tiếng về phim

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm