Sao phim 'Vườn sao băng 2' Trịnh Sảng tự nhận là người 'thần kinh không ổn định'

15/06/2018 16:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không ngại che giấu cá tính thực của mình trước camera, Trịnh Sảng còn thú nhận với người hâm mộ rằng cô đang rất lo lắng về sức khỏe thần kinh của mình.

Hôm 5/6, Trịnh Sảng đã mở lòng nói chia sẻ về những suy nghĩ sâu sắc nhất của mình trên trang mạng xã hội. Cô viết: "Mệt mỏi. Tôi cần phải thoát mình ra khỏi những nỗi lo âu để được hạnh phúc!".

Chú thích ảnh
Trịnh Sảng có vẻ đẹp thanh thoát

Vài ngày sau đó, Trịnh Sảng tiếp tục giải thích rõ tâm tư của mình trên mạng xã hội:

"Thật mệt mỏi khi online suốt ngày. Thật buồn khi luôn phải cố gắng liên lạc với bạn bè và cha mẹ để đichơi. Tôi muốn hẹn hò nhưng cảm thấy thiếu an toàn. Ngày nào khi đi ngủ tôi cũng khóc. Tôi cười nhưng rồi lại khóc. Tôi cảm thấy không bình thường chút nào. Nếu thần kinh tôi không ổn định chắc chắn tôi sẽ bị điên".

Ngôi sao phim Bi thương ngược dòng thành công (The Cry Me a Sad River) cho biết cô muốn giải thoát mình nhưng không thể và ngày càng phải nhận nhiều nhắn tin mang tính thù hận sau khi đăng tải dòng viết gây tranh cãi.

Chú thích ảnh
Trịnh Sảng trong phim điện ảnh "Họa Bích"

"Tôi muốn bình thường nhưng như vậy lại trở nên buồn tẻ. Chúng ta là gì? Tại sao tôi lại làm điều này cho bản thân? Hãy là chính mình. Đừng chỉ trích tôi, hãy nói với tôi điều gì đó nếu các bạn có chung cảm nhận.

Tôi không phải chỉ thích nghe những lời hay. Hãy nói với tôi cả những điều điên rồ hơn. Ai đó cũng điên như tôi sẽ không nghĩ đến sự căm thù. Hãy nghĩ tôi là người thần kinh không ổn định. Chúng ta là những cá nhân bởi vậy làm sao chúng ta không thể bất thường. Thay vì thù địch các bạn sẽ giúp để tôi 'giác ngộ' được... Cần mọi người hiểu được" – Trịnh Sảng viết.

Những dòng tâm sự của Trịnh Sảng trên trang mạng xã hội cũng khiến nhiều người hâm mộ và cư dân mạng chia sẻ về tâm trạng của họ. Một cư dân mạng tâm sự rằng cô từng rất sợ khi hàng ngày phải ra khỏi nhà.

Chú thích ảnh
Trịnh Sảng trong phim "Thái Bình công chúa bí sử"

Một cư dân mạng khác phân tích về tình trạng của Trịnh Sảng và nói rằng cá tính chất phác của cô không phù hợp trong nền giải trí. Trịnh Sảng thích một cuộc sống đơn giản hơn và những căng thẳng trong nền giải trí đang khiến cô rơi vào tình trạng "căng như dây đàn". Cô cần ưu tiên sức khỏe của mình trước.

Trịnh Sảng tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh hồi năm 2011. Cô bắt đầu nổi danh với vai diễn đầu tay Sở Vũ Tiêm trong Cùng Ngắm Mưa Sao Băng (Vườn sao băng 2).

Từ đó đến nay, Trịnh Sảng là một gương mặt "hot" trong nền giải trí Trung Quốc và đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình ăn khách như Họa Bích, Võ Tắc Thiên bí sử, Thái Bình công chúa bí sử...

Trịnh Sảng còn được đánh giá là gương mặt sáng giá nhất trong Tân tứ tiểu hoa đán 9X.

'Nữ thần châu Á' Trịnh Sảng xin tiền fan qua mạng đủ mua nhà mới

'Nữ thần châu Á' Trịnh Sảng xin tiền fan qua mạng đủ mua nhà mới

Trịnh Sảng (25 tuổi) là một trong những nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng và được trả thù lao cao bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ. Cô được nhiều người yêu mến nhưng cũng bị nhiều người ghét.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm