Sao phim 'Thư ký Kim sao thế?': Từng nhát đến mức không dám gọi đồ ăn trong nhà hàng

26/06/2018 12:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Xem nam tài tử Hàn Quốc Park Seo Joon hóa thân thành ông phó chủ tịch công ty, một tài phiệt đời hai hoàn hảo nhưng quá yêu bản thân trong Thư ký Kim sao thế? (What's Wrong With Secretary Kim?), loạt phim truyền hình đang hút khán giả trên kênh tvN, nhiều người khó hình dung anh từng là một cậu chàng nhút nhát thời tuổi vị thành niên.

Trong loạt phim truyền hình trước đó, Fight! My Way (Đời tôi hạng bét - 2017), Park Seo Joon thủ vai Dong Man, một chàng trai sôi động, người vẫn náo nhiệt dù đã chịu nhiều thất bại trong cuộc sống.

"Vào nghề" muộn

Hồi năm 2017, Park Seo Joon lần đầu tiên xuất hiện trên màn bạc với bộ phim hành động hài hước mang đề tài cảnh sát Midnight Runners. Trong phim Park Seo Joon thủ vai Park Ki Joon, người có tính tình bộp chộp, luôn hành động trước khi nghĩ. Anh có một người bạn thân thiết khi cùng theo học tại trường Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Park Seo Joon là diễn viên nam nổi trội bậc nhất Hàn Quốc hiện nay

Trong một lần xin nghỉ phép ra ngoài chơi, bộ đôi tình cờ chứng kiến một vụ bắt cóc đầy bí ẩn. Bản năng của những chàng cảnh sát tương lai trỗi dậy, họ quyết định lần theo dấu vết để tìm bắt hung thủ.

Khi đã tiếp cận được đường dây bắt cóc phụ nữ để mổ lấy trứng, nhiều thủ tục pháp lý rắc rối buộc họ phải dừng bước. Song, khát khao thực thi công lý của hai chàng trai trẻ không thể bị dập tắt. Họ quyết định tự mình tiễu trừ tổ chức tội phạm mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai.

Nói về nhân vật trong phim, Park Seo Joon mô tả: "Park Ki Joon là người đam mê, kiên nhẫn và chân thành. Anh thực sự không biết thế giới như thế nào, chỉ sống với đam mê".

Chú thích ảnh
Park Seo Joon và Park Min Young trong phim “Thư ký Kim sao thế?”

Trên màn ảnh là vậy, nhưng ngoài đời Park Seo Joon từng thú nhận anh là người không tự tin lắm.

Park Soe Joon quyết định theo đuổi nghề diễn từ khi còn học trung học bởi theo anh đó là cách để anh thoát khỏi được bản tính nhút nhát làm "méo mó" con người mình.

"Tôi từng nhát đến mức không dám gọi món tại một quán ăn" - chàng diễn viên 29 tuổi tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây ở Seoul. "Tôi muốn thay đổi bản tính đó và tôi phải thú nhận rằng tôi hơi bị cuốn vào nghề diễn".

Chính vì vậy mà Park Seo Joon đã tham gia một câu lạc bộ hoạt hình của trường trung học và từng đóng giả một nhân vật truyện tranh tại một liên hoan nghệ thuật trong trường.

"Đó là lần đầu tiên tôi không sợ sự chú ý của mọi người. Thật kinh ngạc" - Park Seo Joon kể lại trải nghiệm sân khấu đầu tiên của anh. "Tôi tới một trường học diễn lần đầu tiên khi còn học trung học và ở đây người ta nói với tôi rằng đã quá muộn".

Chú thích ảnh

Sau đó, Park Seo Joon theo học ngành Sân khấu tại trường Đại học Quốc gia Kyungpook. Năm 2012, lần đầu tiên anh xuất hiện trên truyền hình với phim Bay cao ước mơ - Phần 2 (Dream High 2), ở 24 tuổi, không giống với nhiều diễn viên ngày nay bắt đầu diễn xuất từ tuổi vị thành niên.

Sau đó, Park Seo Joon tham gia diễn xuất trong sitcom Khát vọng thượng lưu (Pots of Gold -2013), thủ vai một cậu con trai hư hỏng trong một gia đình giàu có và chứng tỏ mình là một nhà điều hành vô cùng lãng mạn và tài năng của một trung tâm nhỏ trong phim Phù thủy tình yêu (Witch's Romance - 2014).

Thành công cứ từ từ đến với Park Seo Joon chứ không phải trong chốc lát. Anh bắt đầu nổi lên thành ngôi sao qua vai chính trong phim truyền hình Cô nàng xinh đẹp (She Was Pretty - 2015).

Trong phim này, Hwang Jung Eum thủ vai một phụ nữ từng là bạn thân của Park Seo Joon khi còn nhỏ. Khi lớn lên, hai người sắp xếp một cuộc hẹn gặp nhưng hóa ra Park Seo Joon không còn là cậu bé mũm mĩm mà Hwang Jung Eum biết và lập tức cô nhờ cô bạn thân giả làm mình. Rồi hóa ra Park Seo Joon lại là phụ trách mới ở nơi cô làm việc.

Hay trong phim Tìm lại chính mình (Kill Me, Heal Me - 2015), Park Seo Joon không thủ vai chính nhưng anh vẫn thu hút sự quan tâm của khán giả với những khả năng hài hước của mình. Nội dung phim xoáy đến một người đàn ông có 7 cá tính và đem lòng yêu một bác sĩ.

Chú thích ảnh
Park Seo Joon trong phim "Tìm lại chính mình" (Kill Me, Heal Me - 2015)

Còn trong phim Hwarang: The Poet Warrior Youth (Hoa Lang), Park Seo Joon thủ vai Moomyung (Sun Woo Rang). Phim xoay quanh những niềm đam mê và tình yêu của các chiến sĩ Hoa Lang trẻ tuổi vào thời Vương Quốc Tân La 1.500 năm về trước. Sáu chàng trai trẻ với sáu sắc màu khác nhau chính là tâm điểm của phim.

Chú thích ảnh
Nam diễn viên trong phim "Hwarang: The Poet Warrior Youth" (Hoa Lang)

Diễn xuất tự nhiên

Các màn diễn của Park Seo Joon đều được ca ngợi là tự nhiên, không gượng ép. "Tôi thực sự không thích khi bạn nói với ai đó rằng bạn đang diễn xuất. Tôi muốn là người thấy thoải mái trong mọi tình huống. Tôi nghĩ bạn phải thật thoải mái mới có thể nghe những suy nghĩ của người khác và thể hiện suy nghĩ của riêng mình" - Park Seo Joon bày tỏ.

Chú thích ảnh
Park Seo Joon trong "Youn's Kitchen 2"

Hay trong phim Youn's Kitchen 2, Park Seo Joon đóng vai một người học việc tại một nhà hàng Hàn Quốc ở Tây Ban Nha. Anh là nhân viên phục vụ bàn cùng với 3 người khác. Nhưng cùng với 3 người khác, anh cố gắng tạo dựng một ngành kinh doanh mới ở "xứ người". Phim đầy tính vui nhộn, ấm áp và quan trọng hơn, nhân vật của Park Seo Joon nói tiếng Tây Ban Nha.

Là một trong những gương mặt nổi trội nhất trong các diễn viên nam hiện nay ở xứ Hàn, song danh tiếng đến với Park Seo Joon chỉ vài năm trở lại đây. Park nhận thấy những năm "rất bình thường" của mình ở tuổi ngoài 20 giúp anh hiểu được rõ những khó khăn của thanh niên Hàn Quốc để qua đó truyền tải được vào các nhân vật mà mình lột tả.

"Tôi từng làm việc bán thời gian, từng đến lớp sau các giờ học chính khóa... Tôi đã làm mọi việc mà người ta có thể làm ở tuổi vị thành niên và ngoài 20 tuổi ở Hàn Quốc. Trải nghiệm đó giúp tôi hóa thân được vào các tuýp nhân vật. "Vào nghề" muộn cũng không phải là điều tồi tệ. Tôi nghĩ diễn xuất mang tính phản ứng hơn là hành động. Bạn phải hiểu được phong cách của những diễn viên khác và phản ứng lại. Cách diễn tung hứng của diễn viên mới tạo nên vẻ tự nhiên cho cảnh phim và cả bộ phim" - Park Seo Joon chia sẻ.

Chết cười với phản ứng của Park Seo Joon và Park Min Young khi xem mình đóng ‘Thư ký Kim’

Chết cười với phản ứng của Park Seo Joon và Park Min Young khi xem mình đóng ‘Thư ký Kim’

Đài tvN, đơn vị đứng sau bom tấn truyền hình Thư ký Kim, mới đây đã chia sẻ với người hâm mộ đoạn video các diễn viên phản ứng khi xem họ diễn xuất trên màn ảnh nhỏ.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm