Sao Nhật bị 'ném đá' vì nói BTS, Twice nổi tiếng nhờ nói được tiếng Anh

06/08/2020 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tegoshi Yuya, cựu thành viên của nhóm News tại Nhật Bản, vừa trở thành tâm điểm tranh cãi khi đưa ra nhận định về thành công của các nhóm nhạc thần tượng K-pop như TwiceBTS.

8 lần BTS 'quên' báo J-Hope về quy định trang phục

8 lần BTS 'quên' báo J-Hope về quy định trang phục

Không ít lần J-Hope mặc trang phục "lạc quẻ" so với phần còn lại của BTS, khiến người hâm mộ bật cười về sự nổi bật của anh chàng.

Gần đây, Tegoshi Yuya đã xuất bản một cuốn sách ngắn có tựa đề Avalanche sau khi rời công ty giải trí Johnny & Associates. Cuốn sách phát hành vào ngày 5/8, chứa đựng những câu chuyện về loạt bê bối trong làng giải trí Nhật Bản.

Được biết tên tuổi những người nổi tiếng có liên quan trong cuốn sách đều được nêu bằng tên thật. Ngoài ra, một số bức ảnh khỏa thân của các sao Nhật Bản cũng xuất hiện trong sách.

BTS, Twice, Tehoshi Yuya, BTS thành công, Twice thành công, sao Nhật nói về BTS, Tehoshi Yuya bị ném đá, Tehoshi Yuya nói về Twice, lý do BTS thành công
Trước khi rời Johnny & Associates, mỹ nam Nhật Bản từng bị đình chỉ hoạt động vì tiệc tùng trong thời điểm Nhật Bản giãn cách xã hội vì dịch covid-19

Hiện tại, nhiều người dùng mạng trên thế giới đang tức giận khi Tegoshi Yuya xem nhẹ nỗ lực của các nhóm nhạc thần tượng K-pop khi mở đầu cuốn tự truyện như sau:

"Âm nhạc K-pop đang thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu mọi lúc mọi nơi, chứ không phải âm nhạc của Johnny & Associate. Điều này là do Hàn Quốc đưa ra chính sách tầm quốc gia để hỗ trợ các hoạt động văn hóa nghệ thuật và quyết liệt trong việc mở rộng ra thị trường thế giới".

"BTS, ra mắt vào năm 2013, đã đủ nổi tiếng để có màn biểu diễn tâm điểm tại Grammy và đã tỏa sáng khi thể hiện sức mạnh thông qua vị trí trên BXH Billboard và thông qua lợi nhuận bán hàng từ các album của họ. Twice gồm các thành viên quốc tế đến từ Nhật Bản và Đài Loan. Vì vậy, họ có thể biểu diễn trực tiếp bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung".

BTS, Twice, Tehoshi Yuya, BTS thành công, Twice thành công, sao Nhật nói về BTS, Tehoshi Yuya bị ném đá, Tehoshi Yuya nói về Twice, lý do BTS thành công
Nội dung trong sách của Yuya đang gây ra nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng

Yuya tiếp tục tuyên bố: "Nếu chúng ta học tiếng Anh như BTS và cũng đưa các thành viên quốc tế vào nhóm như Twice và cố gắng mở rộng thị trường hoạt động ra toàn thế giới, thì NEWS hay bất kỳ thần tượng nào từ Johnny & Associate có thể sẽ là số một trên thế giới. Chúng ta có thể mở ra con đường đến BXH Billboard của Mỹ".

Nhận định của Tegoshi Yuya về sự nổi tiếng của các nhóm nhạc thần tượng K-pop như BTSTwice bị cho là đã xem nhẹ nỗ lực và khả năng âm nhạc của các đồng nghiệp Hàn Quốc.

Nhiều người đã hiểu tuyên bố của Tehoshi Yuya là "Các nhóm thần tượng chỉ có thể thành công với sự hỗ trợ của một cơ quan lớn và chính sách hỗ trợ bài bản của đất nước họ" và 'Thần tượng K-pop có thể trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới vì họ thông thạo các ngôn ngữ khác nhau".

Nhiều cư dân mạng trên toàn cầu bày tỏ sự tức giận, đồng thời phản bác lại ý kiến của Tegoshi Yuya.

BTS, Twice, Tehoshi Yuya, BTS thành công, Twice thành công, sao Nhật nói về BTS, Tehoshi Yuya bị ném đá, Tehoshi Yuya nói về Twice, lý do BTS thành công
"Ai nói giúp với anh ta rằng BTS chỉ có một thành viên thông thạo tiếng Anh khi họ bùng nổ và nổi tiếng không? Thành thật mà nói, không phải ngôn ngữ, mà thái độ mới là nguyên nhân cản anh ta thành công"
BTS, Twice, Tehoshi Yuya, BTS thành công, Twice thành công, sao Nhật nói về BTS, Tehoshi Yuya bị ném đá, Tehoshi Yuya nói về Twice, lý do BTS thành công
"Anh ta hoang tưởng và ghen tị. ARMY là lý do khiến BTS trở thành siêu sao toàn cầu. BTS là một nhóm tập hợp những con người thông minh và các khái niệm làm nhạc sáng tạo. Họ có tài năng, trái tim hồn hậu, biết quan tâm người khác và các fan"
BTS, Twice, Tehoshi Yuya, BTS thành công, Twice thành công, sao Nhật nói về BTS, Tehoshi Yuya bị ném đá, Tehoshi Yuya nói về Twice, lý do BTS thành công
"Anh ta có biết rằng BTS chỉ thỉnh thoảng mới có các màn kết hợp với nghệ sĩ nói tiếng Anh và việc dùng tiếng Anh trong các ca khúc không có nghĩa họ thành thạo ngôn ngữ này hay sử dụng nó như công cụ để "hủy hoại nỗ lực vất vả của các nhóm khác"...

Duy An
Theo Allkpop

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm